Cindy Hanh Chu – Sự trở lại chính mình

Là một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và với mong muốn được trở trở lại là chính mình thật ý nghĩa và ấn tượng, Cindy Hanh Chu đã 'mạo hiểm' muốn thử thách và khẳng định lại bản thân để thấy rằng năng lượng và đam mê của mình vẫn luôn khát khao được thăng hoa cho nghệ thuật. Sau sự thành công của chương trình Fashion Runway Spring and Summer 2021, Báo Thế giới & Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chị.

Cindy Hanh Chu - Trưởng BTC chương trình FASHION RUNWAY SPRING AND SUMMER 2021 trả lời phỏng vấn Báo Thế Giới & Việt Nam.

Cindy Hanh Chu - Trưởng BTC chương trình FASHION RUNWAY SPRING AND SUMMER 2021 trả lời phỏng vấn Báo Thế Giới & Việt Nam.

PV: Chào Cindy Hạnh Chu - Trưởng BTC chương trình Fashion Runway Spring and Summer 2021. Trước tiên xin chúc mừng chị với thành công của show diễn Spring and Summer 2021. Có thể thấy, sau một thời gian dài các hoạt động văn hóa – nghệ thuật bị lắng xuống do ảnh hưởng của Covid-19, chị đã đem đến một chương trình giao lưu nghệ thuật ý nghĩa, đánh dấu sự trở lại của hoạt động thời trang Việt Nam.

Cindy Hanh Chu: Tôi vô cùng hạnh phúc khi chương trình Fashion Runway Spring and Summer 2021 được chào đón như vậy! Từ khâu lên ý tưởng tới khâu thực hiện chương trình kéo dài chưa đầy 1 tháng, nhưng BTC đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để đảm bảo sự thành công của chương trình. Thành thực mà nói, hôm nay, khi được đón tiếp 300 khách mời tại buổi diễn, tôi hạnh phúc và biết ơn tới nỗi không thể diễn tả thành lời.

Thời trang Việt Nam nói riêng và thời trang thế giới nói chung đang “chao đảo” vì đại dịch Covid-19, vậy điều gì đã thôi thúc chị cùng Ekip thực hiện một show diễn thời trang hoành tráng như vậy?

Đại dịch Covid kéo dài trong một thời gian quá dài, đồng nghĩa với mọi hoạt động văn hóa – xã hội bị ngừng trệ. Tôi muốn sự trở lại của mình thật ý nghĩa và ấn tượng. Hơn nữa, tôi muốn thử thách và khẳng định lại bản thân để biết rằng năng lượng và đam mê của bản thân vẫn rất cháy bỏng. Sự trở lại này sẽ là bước đệm để tôi có thể chuẩn bị tốt hơn các dự án khác trong tương lai.

Cindy Hanh Chu phát biểu và cảm ơn trong chương trình Runway Spring and Summer 2021.

Chị có thể chia sẻ một vài khó khăn đáng nhớ mà chị cùng ekip đã nỗ lực vượt qua?

Khó khăn thì rất nhiều, ví dụ như khâu ý tưởng phải độc đáo, khác biệt, lạ và phải mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi mong muốn mang lại cho chương trình một màu sắc riêng, độc đáo không lẫn với bất kỳ chương trình nào. Hoặc như chương trình này có sự tham gia của cả các nhà thiết kế, người mẫu trong nước lẫn nhà thiết kế, người mẫu nước ngoài, tôi cùng ekip phải sắp xếp lịch làm việc cũng như các yêu cầu liên quan một cách liên tục và hợp lý nhất có thể để đảm bảo công việc được tiến hành thuận lợi.

Runway Spring and Summer 2021 bao gồm cả sân khấu cho người mẫu nhí lẫn người mẫu trưởng thành với nhiều bộ cánh để lại một ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Xin chị cho biết ý nghĩa đằng sau việc đồng thời tổ chức các bộ sưu tập cho hai phân khúc khác nhau này?

Bạn có thể thấy, xuyên suốt cả chương trình là một câu chuyện về thời trang khi kết hợp giữa người mẫu lớn và trưởng thành như một “khu rừng nhiệt đới”. Tôi muốn người xem có những cung bậc cảm xúc khác nhau đi qua những "thời gian" khác nhau trong cùng một diễn biếnđể không bị “chững lại” trong cảm xúc.

Rừng, mùa xuân và mùa hạ, những gam màu nhẹ nhàng và tươi mát, các chất liệu thân thiện với môi trường – những yếu tố cấu thành nên nội dung của buổi trình diễn đều mang màu tự nhiên và có liên quan đến môi trường. Đây chắc hẳn là một trong những ý nghĩa cốt lõi mà ban tổ chức muốn gửi tới khán giả.

Bảo vệ mội trường trong thời trang là một chủ đề mới mà tôi muốn người làm nghề và khán giả yêu thời trang quan tâm. Đã có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới ngưng sử dụng lông động vật để làm quần áo, hay tái chế nhựa để giàm giày dép,… Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhận thức về bảo vệ môi trường trong ngành thời trang chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Thông qua buổi biểu diễn này, bên cạnh việc thưởng thức cái đẹp, tôi mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến các khán giả.

Cindy Hanh Chu chia sẻ cảm xúc trong đêm diễn.

Buổi biểu diễn không chỉ có sự góp mặt của các nhà thiết kế và người mẫu Việt Nam mà còn có sự hợp tác với những người làm nghề ngoại quốc. Liệu đây có phải là mục tiêu mang đem lại cơ hội giao thoa văn hóa – nghệ thuật giữa Việt Nam và quốc tế hay không hay còn ý nghĩa sâu xa nào khác?

Thật tự hào chia sẻ, trong buổi biểu diễn, BTC đã làm việc và đón tiếp cả người Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế. Về công việc, chúng tôi làm việc với cả nhà thiết kế và người mẫu nước ngoài. Về khách mời, chúng tôi đón tiếp các đại sứ đến từ các nước, các đơn vị kết nối doanh nghiệp quốc tế và khách mời quốc tế. Một ý nghĩa cốt lõi nữa của chúng tôi là tạo ra sân chơi để các nhà thiết kế được giao lưu, học hỏi, xây dựng mối quan hệ tích cực cùng phát triển, đồng thời, khẳng định sự chuyển mình, hội nhập của nền thời trang Việt Nam với nền thời trang thế giới.

Vậy để giao lưu và hội nhập với một nền thời trang quốc tế chuyển biến liên tục, theo chị, Việt Nam đang có những thế mạnh và thách thức gì?

Tôi nhận thấy các lớp nhà thiết kế và người mẫu trẻ của Việt Nam ngày xuất hiện nhiều hơn, nổi bật hơn. Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong nước sản xuất không hề kém phần chất lượng và công phu với bạn bè thế giới. Tôi nghĩ sức trẻ, sự sáng tạo của lớp trẻ trong nhân lực ngành thời trang Việt Nam chính là thế mạnh lớn nhất. Về thách thức, tôi nghĩ câu hỏi làm thế nào để nền thời trang Việt Nam có dấu hơn trên bản đồ thời trang thế giới vẫn chưa có lời giải đáp. Một cú hích độc đáo, khác biệt, bùng nổ là điều những người làm nghề cần tiếp tục sáng tạo để làng thời trang Việt không bị lu mờ trong thời kì hội nhập.

Thành công của buổi diễn không thể không nhắc đến sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Chị có điều gì gửi gắm tới những khán giả theo dõi chương trình không?

Tôi luôn biết ơn khán giả, những nhân tố đóng vai trò quan trọng làm nên sự thành công của chương trình. Và chính khán giả là những vị giám khảo công tâm nhất cho sự kiện này của tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ luôn cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của những người theo dõi đã ưu ái tôi.

Cuối cùng, chị có tham vọng trở thành một trong những “bà trùm” trong làng thời trang Việt và khiến cái tên Cindy Hạnh Chu trở thành tượng đài mỗi khi nhắc đến người tổ chức các chương trình thời trang hay không?

(Cười) Ồ không bạn! Tôi yêu cái đẹp và tôi cố gắng tổ chức một show chỉn chu về hình ảnh và thỏa mãn về nhãn quan. Tôi chủ yếu làm việc với các doanh nghiệp và khẳng định thương hiệu của họ với truyền thông. Tại tôi quá yêu cái đẹp và cách tôi thể hiện với nó chính là thời trang nên đã thôi thúc làm chương trình này. Tôi chỉ là một người làm trong lĩnh vực truyền thông, không phải là một nhà thiết kế, người mẫu hay được đào tạo chính thống liên quan đến lĩnh vực thời trang nên chắc chắn tôi không có tham vọng để trở thành “bà trùm” trong ngành thời trang. Tuy nhiên, tôi xin hứa là bất cứ show diễn thời trang nào do tôi tổ chức, show diễn đó sẽ được đảm bảo đến mức tốt nhất về chất lượng chương trình.

Xin cảm ơn về những chia sẻ của chị. Chúc chị tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và tiếp tục là niềm tự hào của thời trang Việt Nam!

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cindy-hanh-chu-su-tro-lai-chinh-minh-143448.html