CIA: TQ phát động Chiến tranh Lạnh nhằm thay thế Mỹ trên toàn cầu

Trung Quốc đang cố gắng thay thế Mỹ để trở thành cường quốc thống trị toàn cầu và theo đuổi Chiến tranh Lạnh chống Mỹ, quan chức CIA nhận định.

Cô gái Trung Quốc ngồi trên chiếc ghế phác họa mô hình tên lửa Mỹ.

Theo Sputnik, đây là tuyên bố của Phó Trợ lý Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Michael Collins.

“Trung Quốc đang cố gắng thay thế Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới”, ông Collins nói. “Họ đang phát động Chiến tranh Lạnh chống Mỹ”.

Ông Collins giải thích rằng bằng cách phát động Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực, bao gồm cả phi pháp để hủy hoại vị thế của Mỹ.

Một Trung Quốc trỗi dậy muốn tất cả các nước trên thế giới ngả về phía Bắc Kinh, chứ không phải Washington, đặc biệt khi Trung Quốc đưa ra các chính sách quyết định, theo ông Collins.

Tuy nhiên, ông Collins chỉ ra rằng Trung Quốc không muốn đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ.

Quan chức CIA nói chiến lược của Trung Quốc hiện nay dựa trên “sự lãnh đạo này, của đảng Cộng sản này”, ám chỉ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Collins nhấn mạnh rằng, kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập đã mở rộng tham vọng trên khắp thế giới, nhằm cạnh tranh với Mỹ và làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Washington với các nước khác.

Bên cạnh đó, ông Collins cũng nhắc đến ảnh hưởng của truyền thông Trung Quốc, sức ép kinh tế, chính trị đối với Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp thuế đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Lượng hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ năm 2017 vượt ngưỡng 500 tỷ USD.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/cia-tq-phat-dong-chien-tranh-lanh-nham-thay-the-my-tren-toan-cau-896986.html