2 người Bắc Giang băng rừng trốn chốt kiểm soát dịch sang Quảng Ninh

2 trường hợp băng rừng trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 từ Bắc Giang sang TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng và buộc ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Cương (SN 1977) và Ngọc Văn Học (SN 1996) cùng trú tại xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vì đã không chấp hành các quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gây lây nhiễm. Mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đèo Hạ My, khu vực giáp ranh Quảng Ninh và Bắc Giang.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đèo Hạ My, khu vực giáp ranh Quảng Ninh và Bắc Giang.

Thành phố Hạ Long đã yêu cầu đưa 2 người này ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp tiếp xúc đều phải xét nghiệm Covid-19 và thực hiện cách ly tại nhà

Trước đó, ngày 28/6, tổ tự quản thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, TP Hạ Long phát hiện Nguyễn Văn Cương đi bộ qua rừng, tránh chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 từ địa phận Bắc Giang sang địa bàn TP Hạ Long. Tại đây, Cương tiếp xúc với 3 người dân ở xã Quảng La và phường Hoành Bồ.

Ngày 27/6, tổ tự quản thôn Bằng Anh cũng phát hiện trường hợp Trần Thị Quỳnh (SN 1987, trú tại xã Quảng La, TP Hạ Long) đi xe mô tô băng qua rừng, trốn tránh chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại đèo Hạ My để đón Ngọc Văn Học từ Bắc Giang theo đường Bằng Cỏ, xã Tân Dân về TP Hạ Long./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/2-nguoi-bac-giang-bang-rung-tron-chot-kiem-soat-dich-sang-quang-ninh-870975.vov