Chuyến xe 'CEP - Chia sẻ yêu thương' đến với công nhân các KCX-KCN

Sáng 26-4, tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), chuyến xe CEP - Chia sẻ yêu thương do Tổ chức Tài chính Vi mô CEP tổ chức đã đến với công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chuyến xe đã trao 500 phần quà, mỗi phần 10 kg gạo, cho các thành viên CEP khó khăn tại KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước. Trong đó, 25 trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phần quà trị giá 1 triệu đồng/người. Đây là những CN có vay tiền từ CEP bị mất việc làm, bị giảm thu nhập do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản…

Công nhân khó khăn ở KCX Tân Thuận, TP HCM nhận quà từ chuyến xe “CEP - Chia sẻ yêu thương” Ảnh: HỒNG ĐÀO

Công nhân khó khăn ở KCX Tân Thuận, TP HCM nhận quà từ chuyến xe “CEP - Chia sẻ yêu thương” Ảnh: HỒNG ĐÀO

* Trước đó một ngày, Chi nhánh CEP quận 6 (thuộc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP) đã tổ chức chương trình hỗ trợ thành viên bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch Covid-19. Ban Tổ chức đã trao 516 phần quà cho các thành viên khó khăn. Trong đó, 20 trường hợp khó khăn nhất được hỗ trợ phần quà 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí chăm lo đợt này là 94 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương" được thực hiện tại 34 chi nhánh. Dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ hơn 18.000 thành viên và kéo dài hết tháng 5, với tổng kinh phí khoảng 6,5 tỉ đồng.

H.Đào - T.Nga

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/chuyen-xe-cep-chia-se-yeu-thuong-den-voi-cong-nhan-cac-kcx-kcn-20200426210954004.htm