'Chuyến xe bão táp' nhồi khách là xe chạy hợp đồng

Chiếc xe được phản ánh '24 chỗ nhồi hơn 50 khách' là xe hợp đồng, không được cấp phép chạy tuyến cố định.

Hình ảnh chuyến xe BKS 18B-02161 nhồi khách được phản ánh trên facebook cá nhân mang tên P.H

Ngày 2/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Thao, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, Sở GTVT Nam Định cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về một xe khách BKS Nam Định chở khách đi Hà Nội nhồi nhét khách gấp hơn 2 lần số ghế trên xe.

Theo ông Thao, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã kiểm tra, rà soát. Chiếc xe được hành khách phản ánh là xe BKS 18B-02161 của Công ty Trường Sơn. Chiếc xe này có 29 chỗ ngồi, đăng ký là xe hợp đồng, không được cấp phép, phù hiệu chạy xe tuyến cố định.

“Sáng 2/10, Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái đã thông báo tới Công ty Trường Sơn, mời doanh nghiệp phối hợp làm rõ phản ánh trên mạng xã hội về việc xe BKS 18B-02161 của Công ty là xe hợp đồng lại chạy tuyến cố định, có hành vi nhồi nhét khách. Nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”, ông Thao nói.

Trước đó, đầu giờ chiều 30/9, trên một facebook cá nhân mang tên P.H có chia sẻ thông tin đón xe khách BKS 18B-02161 từ Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định lên Hà Nội, về bến Mỹ Đình. Theo P.H, xe BKS 18B-02161 chỉ có 24 chỗ, nhưng chỉ trong khoảng 20km đầu, đã nhồi nhét tới tận... gần 55 người.

Do nhồi nhét khách, nên trong xe chật cứng, đứng ngồi lộn xộn, đến nỗi cửa chính đông người đứng quá, khách lên xe sau không leo được lên xe bèn trèo qua cửa lái xe, chen vào và chấp nhận ngồi xổm giữa các hành khách đã ngồi ken kín trước đó.

Facebook P.H cũng thông tin, xe đi qua 2 tổ CSGT, đều bị tuýt còi dừng lại nhưng không ai lên xe kiểm tra và chuyến xe bão táp lại tiếp tục hành trình

Facebook P.H cũng thông tin, xe đi qua 2 tổ CSGT, đều bị tuýt còi dừng lại. Điểm dừng 1 là đoạn Hà Huy Tập, QL21B, điểm dừng 2 là đoạn gần đến trạm Đại Xuyên, “nhưng cả 2 anh CSGT đều k thèm lên xe kiểm tra đâu. Chỉ thấy là lái xe nhảy xuống, gặp 2 anh ý, mỗi anh 30s rồi lại lên xe phóng đi như thường”.

Thông tin từ facebook này cũng cho biết: “Mình chát với ông anh trong ngành ATGT, ông hỏi BKS, lộ trình rồi cho mình số đt Đường dây nóng của Cục CSGT bảo mình nhắn. Mình làm y như anh bảo, kết quả là tin "tố giác" đã gửi thành công và chả có ai hồi âm lại. Nghe bảo số này công bố hôm 1/8 năm nay. Trước là số máy bàn, vì dân phản ánh số bàn không nhận được tin văn bản nên Cục đổi sang số di động để các công dân thiện lành nhắn cho dễ. Và đến hôm nay, sau 24h, cũng chả anh cán bộ nào xử lý. Rốt cuộc, 1 chiếc xe khách nhồi nhét khách đã công khai đi qua 2 trạm CSGT, đã về Hà Nội an toàn. Giá vé vẫn 60k/người”.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chuyen-xe-bao-tap-nhoi-khach-la-xe-chay-hop-dong-d273954.html