Chuyện về nữ trưởng công an phường duy nhất ở TP Cẩm Phả

Từng là giáo viên của Trường Cảnh sát vũ trang - T45, rồi làm cán bộ phong trào của Công an thành phố và nay trên cương vị mới là Trưởng Công an phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả), ở vị trí nào, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo (SN 1984) cũng 'tròn vai', vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại vừa được đồng nghiệp, cấp trên và nhân dân tin yêu.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo.

Những ngày này, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo và các đồng nghiệp trong cơ quan đang căng mình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, "lực lượng Công an vừa đảm bảo ổn định tình hình ANTT, vừa phải là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19”, nữ Trưởng Công an phường và cả cơ quan đang phối hợp với các lực lượng ở địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm, người về từ vùng dịch và người nước ngoài cư trú trên địa bàn làm cơ sở để chính quyền có phương án khoanh vùng, cách ly và phòng dịch phù hợp.

Cùng với việc tổ chức lực lượng đến 10 khu phố, các khu chợ và chung cư để yêu cầu người dân khai báo y tế, chị Hảo cũng tham mưu cho chính quyền triển khai nhanh phương án đảm bảo ANTT, cắt cử lực lượng chốt trực giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các khu dân cư…

Thế nên, ở Cẩm Thạch, người dân đã chấp hành quy định không tụ tập đông người, ra ngoài phải đeo khẩu trang, không tự ý di chuyển ra khỏi nơi cư trú hay tích trữ lương thực. Các quán xá trên địa bàn cũng tự nguyện ngừng kinh doanh để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng, đăng tin về dịch bệnh sai sự thật trên mạng xã hội… đều bị xử lý nghiêm.

Thiếu tá Hảo chia sẻ: Bình thường để đảm bảo ANTT, Công an phường đã trăm công ngàn việc. Trong bối cảnh “chống giặc" Covid-19 hiện nay, lực lượng Công an càng phải căng mình và cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

“Khi nhận quyết định làm Trưởng công an phường từ hồi đầu năm nay, thú thực ban đầu tôi cũng hơi lo. Bởi công việc ở phường vừa toàn diện các mảng, vừa phải trực tiếp giải quyết ngay. Lý do nữa là định kiến giới trong xã hội vẫn còn, cũng không thuận lợi cho mình trong công việc. Nhưng rất may là được cấp trên tin tưởng, hệ thống chính trị ở phường ủng hộ, được đồng nghiệp trong cơ quan và nhân dân, rồi cả ông xã (cũng là người trong ngành) động viên, chia sẻ, giúp đỡ nên tôi đã nhanh chóng tiếp cận được công việc”- Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo tuyên truyền, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Hảo chia sẻ về kinh nghiệm công tác của mình: “Làm Trưởng Công an phường, bản thân tôi xác định luôn phải cố gắng trên mọi lĩnh vực công tác, phải đặt lợi ích công việc lên hàng đầu, phát huy sức mạnh tập thể; lấy sự yêu mến, giúp đỡ của nhân dân và quá trình chuyển hóa địa bàn làm thước đo của hiệu quả công việc. Được kết quả như ngày hôm nay, tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, sự chia sẻ của người thân và sự hỗ trợ của đồng nghiệp”.

Trước khi làm Trưởng công an phường, Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hảo từng đảm nhiệm các cương vị công tác: Cán bộ đội Tham mưu tổng hợp, Phó đội trưởng đội Xây dựng phong trào, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cẩm Phả. Khi còn là giáo viên Trường Cảnh sát vũ trang - T45, chị đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ an ninh, Cử nhân chính trị. Liên tục trong nhiều năm qua, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được nhận nhiều danh hiệu thi đua của các cấp, các ngành. Năm 2018, chị được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Chị cũng được tôn vinh danh hiệu Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020.

Hoàng Nhi

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/chuyen-ve-nu-truong-cong-an-phuong-duy-nhat-o-tp-cam-pha-2478448/