Chuyện về Nữ hoàng Thụy Điển tương lai

Công chúa kế vị Thụy Điển thừa nhận rằng có những lúc tôi ước mình ở một nơi khác và là một người khác

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-5 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sáng 8-5, Công chúa cùng phu quân đi dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), cùng nhảy theo điệu nhạc của người dân tập thể dục để cảm nhận sự thanh bình và tận hưởng bầu không khí trong lành. Trưa cùng ngày, Công chúa lướt ca-nô du ngoạn sông Sài Gòn (TP HCM).

Người thừa kế ngai vàng

Chuyến thăm Việt Nam của Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, người thừa kế ngai vàng, diễn ra khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11-1-1969).

Công chúa Victoria sinh năm 1977, là con cả của Quốc vương Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Victoria lớn lên tại Cung điện Drottningholm cùng với các em ruột của mình là Hoàng tử Carl Philip (sinh năm 1979) và Công chúa Madeleine (sinh năm 1982).

Sau khi Thụy Điển cải cách hiến pháp năm 1980 và quy định người thừa kế ngai vàng là con trưởng của nhà vua không phân biệt nam hay nữ, Victoria trở thành Công chúa kế vị của quốc gia này. Sau này, theo trang Sweden.se, khi thừa kế ngai vàng, bà sẽ là người thứ 70 trị vì Vương quốc Thụy Điển, là nữ hoàng thứ ba trong lịch sử nước này và là nữ hoàng đầu tiên kể từ năm 1720.

"Viễn cảnh trở thành nữ hoàng là điều thường trực trong tâm trí tôi, ngay cả khi điều đó xảy ra trong tương lai. Tôi không ngừng tập trung vào công việc mà tôi đã được giao phó" - Công chúa Victoria từng tâm sự. Dù gọi cuộc sống của một Công chúa kế vị rất "hấp dẫn", bà thừa nhận rằng "có những lúc tôi ước mình ở một nơi khác và là một người khác".

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tươi cười trên cầu Thê Húc, tham quan đền Ngọc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tươi cười trên cầu Thê Húc, tham quan đền Ngọc Sơn (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Bà từng học chính trị và lịch sử tại Đại học Yale (Mỹ), sau đó hoàn thành khóa học của Đại học Uppsala (Thụy Điển) về giải quyết xung đột và tạo dựng hòa bình quốc tế. Công chúa này từng có một thời gian thực tập tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Washington D.C. - Mỹ.

Sau khi tìm hiểu Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Thụy Điển vào năm 2001, bà tham gia Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Thụy Điển. Là một trong 17 đại sứ của Nhóm ủng hộ Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG), Công chúa Victoria chủ yếu thúc đẩy các vấn đề phát triển bền vững, đại dương và chính sách nghề cá. Công chúa Victoria có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Lấy chồng thường dân

Công chúa Victoria kết hôn năm 2010 và có hai con - Công chúa Estelle và Hoàng tử Oscar. Phu quân của Công chúa Victoria là Daniel Westling, không phải là thành viên của một hoàng tộc nào. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2001 khi Daniel Westling làm huấn luyện viên cá nhân của Công chúa Victoria tại phòng tập thể hình ở Stockholm. Sinh năm 1973 tại Orebro - Thụy Điển, Westling bắt đầu kinh doanh riêng từ năm 1997, sau đó mở các phòng tập thể hình và một số dự án kinh doanh.

Vì là thường dân, Westling bị một số người phản đối trở thành phu quân của Công chúa. Thế nhưng, Victoria tuyên bố rằng xuất thân của một người không phải yếu tố quyết định trong hôn nhân, điều quan trọng là hạnh phúc hai người cùng chia sẻ. Westling chuyển đến căn hộ trong Cung điện Drottningholm vào giữa năm 2008. Hơn 6 tháng sau, lễ đính hôn giữa Công chúa Victoria và Daniel Westling được công bố.

"Có Daniel bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm. Bạn có thể nhận thấy trong những năm gần đây, tôi trông khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Đã đến lúc chúng tôi xây dựng một điều gì đó cùng nhau và bắt đầu là một gia đình" - Công chúa Victoria xác nhận. Đám cưới diễn ra vào ngày 19-6-2010 tại Nhà thờ lớn Stockholm nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày cưới của Vua và Hoàng hậu với sự tham dự của hơn 1.100 khách mời.

Hoàng hậu Silvia, mẹ của Công chúa Victoria, cũng từng là thường dân. Theo trang Wikipedia, bà xuất thân từ một gia đình thương nhân người Đức. Bà gặp Thái tử Carl Gustaf khi ông làm việc tại Thế vận hội Olympic năm 1972 ở Munich - Đức. Họ kết hôn năm 1976, đánh dấu lần đầu tiên một vị vua Thụy Điển kết hôn với thường dân.

NGÔ SINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chuyen-ve-nu-hoang-thuy-dien-tuong-lai-20190508225303187.htm