Chuyến về nguồn xúc động của đoàn cựu chiến binh tham gia 3 chiến dịch lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đoàn cựu chiến binh của 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam, gồm chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, đã có chuyến về nguồn, dâng hương tưởng niệm và báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ) và cùng ôn lại những năm tháng hào hùng.

Tham gia đoàn về nguồn, có rất nhiều nữ thanh niên xung phong thuở nào, nay đã ở tuổi bác, tuổi bà.Tất cả đều rất vui mừng khi được trở lại với màu áo lính.

Từ Đức trở về tham gia chuyến về nguồn, ông Nguyễn Huy Thắng (phải), từng là chiến sĩ của Tiểu đoàn 107 pháo binh anh hùng, vui mừng gặp lại Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhật Thăng. Hai ông từng sát cánh bên nhau trong những thời khắc ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận Quảng Ngãi.

Dù hầu hết tuổi tác đã cao, các cựu chiến binh vẫn nhiệt tình tham gia diễu hành trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Trọng Hàm (áo trắng), nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, đã 96 tuổi vẫn tham gia các cuộc gặp mặt đoàn cựu chiến binh của 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam những năm gần đây.

Giây phút tưởng niệm dành cho các đồng đội đã mất trong các cuộc kháng chiến.

Sau màn diễu hành, đoàn cựu chiến binh của 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam tham gia buổi giao lưu với tỉnh Phú Thọ. Họ cùng hát vang nhiều bài ca ca ngợi đất nước.

Đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Đại tá Nguyễn Văn Vỵ - Trưởng ban Liên đoàn 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam trong buổi giao lưu.

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi, từng là chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn 363, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, chỉ huy dàn hợp xướng cựu chiến binh của 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam trước khi lên dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Kim Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/876904/chuyen-ve-nguon-xuc-dong-cua-doan-cuu-chien-binh-tham-gia-3-chien-dich-lich-su-