Chuyện trên 1,5km đường đầu tư hơn 19 tỷ đồng dẫn vào di sản lăng vua

Con đường được một doanh nghiệp hỗ trợ hơn 19 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng dẫn vào di tích lăng vua thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế xuất hiện nhiều dấu hiệu của việc thi công kém chất lượng.

Không phải không có lý do mà lãnh đạo Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu Liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho công ty Cổ phần Kim Long Nam tại điện Thái Hòa (Đại Nội - Huế) – một nơi rất trang nghiêm dưới thời nhà Nguyễn.

Trên hết, điều đó thể hiện môi trường đầu tư rộng mở, sự “rải thảm” của Thừa Thiên-Huế đối với một dự án không chỉ có có quy mô lớn mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp, khai thác lợi thế logistics và cảng biển của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cho đại diện công ty Cổ phần Kim Long Nam.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế trao Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cho đại diện công ty Cổ phần Kim Long Nam.

Đáp lại tấm thịnh tình đó, nhà đầu tư là công ty Cổ phần Kim Long Nam ngoài quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, còn cùng đối tác là Tập đoàn Phương Trang bỏ tiền túi hỗ trợ tỉnh này 20 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp đường vào Lăng vua Gia Long- một di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Số tiền hỗ trợ này sẽ được chuyển đầy đủ cho UBND thị xã Hương Trà để thực hiện nghĩa cử cao đẹp về một con đường khanh trang, rộng rãi dẫn vào nơi yên nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn.

Tuy nhiên, những gì mà thị xã Hương Trà đang thực hiện lại khiến dư luận hoài nghi về việc có hay không sự vô cảm, thiếu trách nhiệm trên con đường mang dấu công đức về văn hóa tâm linh này.

Trên chuyến xe cùng bà con dòng họ Nguyễn Phúc tộc vào dâng hương kỷ niệm 258 năm ngày sinh của Thế tổ Cao hoàng đế Gia Long vào sáng ngày 8/2, nhằm Rằm tháng Giêng âm lịch, khi đi qua con đường dẫn vào lăng, nhiều người không khỏi ngao ngán trước sự nhộm nhoạm, kém chất lượng của công trình bê-tông này.

Một người đi cùng đoàn nói, con đường vào lăng vua Gia Long được mở rộng, nâng cấp không chỉ là sự vui mừng của bà con Nguyễn Phúc tộc mà còn là sự thuận lợi với du khách tìm về tham quan lăng. Nghĩa cử đẹp này thể hiện tấm lòng của đơn vị hỗ trợ về mong muốn cải thiện điều kiện hạ tầng giao thông, phục vụ bảo tồn và phát triển du lịch cho tỉnh. Thế nhưng, trước việc công trình dẫn vào một nơi rất linh thiêng với người Huế có dấu hiệu thi công "ẩu", người này thốt lên: Ai có thể vô cảm, thiếu trách nhiệm vậy?

Theo ghi nhận, trên con đường này, không chỉ xuất hiện nhiều vết bong tróc lộ rõ đá dăm lộn xộn trên bề mặt mà còn nhiều vết nứt hoặc lộ thiên hoặc ẩn dưới những lớp nhựa đường, vết xi-măng sữa tráng.

Những vết nứt như thế này xuất hiện rất nhiều trên mặt đường.

Ở khu vực bãi giữ xe, tại hạng mục kè cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Và có lẽ phản cảm nhất, rõ ràng nhất đó chính là hàng cây thông trồng dọc 2 bên đường với một loạt cây bị chết, héo úa.

Dù nhiều chỗ đã được phủ xi-măng phía trên...

...Nhưng cũng không thể giấu nổi những vết nứt ẩn hiện phía dưới.

Không chỉ nứt mà nhiều đoạn mặt đường còn bị bong tróc, lồi lõm đá dăm.

Bờ kè của bãi giữ xe cũng chung cảnh ngộ.

Thông tin từ Chủ đầu tư dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà cho biết, công trình đường này có tên “Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long” có chiều dài tuyến khoảng 1,5km với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng được công ty Cổ phần Kim Long Nam tài trợ 100%. Hạng mục cây xanh 2 bên đường cũng nằm trong dự án này.

Cây xanh trồng dọc đường vào bị chết khô, héo úa.

Ông Phan Thành Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà cho hay, dự án do công ty TNHH Bảo Ninh thi công, dưới hình thức chỉ định thầu. Công trình được khởi công từ tháng 1/2019, dự kiến tháng 4/2020 hoàn thiện.

Trước những thông tin phản ánh về công trình như đường bị nứt, cây thông trồng bên đường chết…, ông Tân thừa nhận tình trạng này. Và cho biết, vì công trình chưa nghiệm thu nên tình trạng này sẽ được Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, trồng mới ngay.

Trả lời nhanh PV, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - đơn vị quản lý di tích lăng vua Gia Long cho biết, chưa nói đến chất lượng đường nhưng hình ảnh cây chết khô dọc 2 bên đường dẫn vào di tích như vậy là rất phản cảm. Phía Trung tâm sẽ có ý kiến với ban quản lý dự án về tình trạng này.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-tren-15km-duong-dau-tu-hon-19-ty-dong-dan-vao-di-san-lang-vua-a465270.html