Chuyển tội danh, tăng án đối với nhóm 'đại bàng' buồng giam đánh chết người

Đánh chết người trong trại tạm giam nhưng nhóm 'đại bàng' buồng giam chỉ bị cấp sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử và tuyên án tội Cố ý gây thương tích. Không đồng tình với tòa, VKSND cùng cấp đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị đổi tội danh với các bị cáo và được cấp phúc thẩm chấp nhận.

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với nhóm “đại bàng” đánh chết bạn tù tại trại tạm giam huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Trước đó, bị cáo Lại Văn Hoài (SN 1983, quê tỉnh Vĩnh Long) cùng 10 đồng phạm khác bị truy tố, xét xử về tội Giết người. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội Giết người và tuyên phạt Lại Văn Hoài án tử hình. Đề nghị tuyên phạt 2 bị cáo Thông và Tiến mức án chung thân.

Tám bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm của Hoài, có tham gia đánh H. nên cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đại diện VKS đề nghị tuyên 8 bị cáo còn lại từ 8 – 20 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX sau đó bất ngờ đổi tội danh từ Giết người sang Cố ý gây thương tích cho các bị cáo và chỉ tuyên phạt 15 năm tù đối với Lại Văn Hoài về tội Cố ý gây thương tích. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt Lâm Hoài Thông (SN 1977, ngụ TP.HCM) 14 năm tù, các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 13 năm tù.

Sau bản án, 6/10 bị cáo kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, VKSND TP.HCM cũng có kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lại Văn Hoài cùng đồng phạm về tội Giết người.

Tòa tuyên tăng án đối với nhóm "đại bàng" buồng giam đánh chết người.

Tòa tuyên tăng án đối với nhóm "đại bàng" buồng giam đánh chết người.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn H. (SN 1982, quê tỉnh Long An) bị bắt giam về tội Trộm cắp tài sản và tạm giam tại phòng giam A4, nhà tạm giam Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM. Phòng giam đã có 16 người bị tạm giam và Lại Văn Hoài làm trưởng phòng.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Hoài tự đặt ra các quy định, buộc các can phạm khác phải tuân thủ. Nếu ai vi phạm hoặc tự ý sinh hoạt không xin phép, sẽ bị Hoài đánh đập, tra tấn bằng những cách khác nhau như nhấn đầu xuống nước hoặc bắt ăn… phân.

Hoài chia 16 người trong buồng giam thành 3 mâm và giao cho Lâm Hoàng Thông chịu trách nhiệm về tình hình trật tự trong buồng giam.

Theo phân chia của Hoài, mâm thứ nhất là những người thuộc “chiếu trên” gồm: Lại Văn Hoài, Lâm Hoàng Thông, Võ Ngọc Thiện, Huỳnh Văn Thọ và Nguyễn Hoàng Minh.

Mâm thứ hai gồm: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Minh Xuân, Trần Viết Long, Trần Hoàng Vũ, Huỳnh Tấn Dậu.

Mâm thứ ba gồm: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1986), Mai Nhật Tân, Nguyễn Ngọc Phước, Trần Văn Tuế, Trần Văn H..

Trong quy định của Hoài, mâm thứ ba thuộc tầng lớp “hạ lưu” và phải chịu trách nhiệm làm các công việc như rửa chén, giặt đồ, lau chùi phòng giam... Bởi H. bị nhiễm HIV nên bị hại không được giao công việc gì. Cũng theo quy định của Hoài, H. nhiễm HIV nên phải tắm sau cùng.

Chiều 16/1/2013, bị hại H. đi tắm khi tất cả các can phạm khác đã tắm xong. Trong lúc tắm, H. bất cẩn để tay còn dính xà bông mà đưa vào bồn nước, Hoài nhìn thấy và ra hiệu cho Thông đánh H. tới tấp. H. đau đớn cầu xin đàn em của Hoài đừng đánh mình nữa nhưng Hoài không đồng ý.

Tới tối cùng ngày, Hoài trói H. lại, không cho đi ăn cơm. Quá đau đớn và mệt mỏi nên H. nằm im. Thấy H. không cử động, Hoài cho rằng H. giả vờ nên tiếp tục lôi đàn em ra đánh tiếp.

Sau khi bị đánh, H. thở yếu ớt. Lúc này, Hoài cho đàn em thay đồ cho H., xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa H. đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong.

Sau khi H. tử vong, Hoài ra lệnh cho các bị cáo khai rằng, H. bị nghiện ma túy, vã thuốc nên các bị cáo lôi xuống nước cho tỉnh. Không ngờ, H. bị trúng gió nên phải xức dầu nhưng nạn nhân vẫn chết. Sợ Hoài đánh đập, các bị cáo khai báo như lời Hoài căn dặn.

HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM sau quá trình xét xử đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên chuyển tội danh Cố ý gây thương tích sang tội Giết người đối với các bị cáo. Từ đó, HĐXX tuyên tăng hình phạt đối với bị cáo Lại Văn Hoài từ 15 năm tù lên 20 năm tù giam; 10 bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm của Hoài bị tuyên tăng án từ 1 – 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-toi-danh-tang-an-doi-voi-nhom-dai-bang-buong-giam-danh-chet-nguoi-a410804.html