Chuyện tình cổ tích giữa hoàng tử Harry và cô gái thường dân đã qua một lần đò

Xuất thân từ hai hoàn cảnh khác nhau, Harry, 33 tuổi, và Meghan Markle, 36 tuổi, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 5.2018 tại Cung điện Windsor.

Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle - Ảnh: AP

Dù vấp phải một làn sóng phản đối nho nhỏ song Hoàng tử Harry vẫn kiên nhẫn tìm cách bảo vệ người thương, còn Meghan cho rằng mình chính là "cô gái may mắn nhất thế giới".

Nhắc đến Hoàng gia Anh, người ta không chỉ nghĩ ngay đến sự quyền lực, giàu có, sang trọng cùng truyền thống lâu đời mà còn nhớ đến những câu chuyện tình yêu bất hủ viết nên bởi chính các thành viên mang dòng dõi quý tộc này. Điển hình nhất trong số đó là chuyện tình cổ tích cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc của Hoàng tử William và Công nương xuất thân "thường dân" Kate Middleton.

Nối gót anh trai, Hoàng tử Harry - người được coi là hoàng thân quốc thích quyến rũ nhất nước Anh - cũng khiến cả vạn người trầm trồ khi công khai mối quan hệ với một cô gái thường dân tên Meghan Markle. Điều đặc biệt hơn cả đó là Meghan lớn hơn Hoàng tử Harry 3 tuổi và còn từng "qua một lần đò".

Reuters cho biết, Thái tử Charles xác nhận con trai ông và Meghan Markle đã chính thức đính hôn từ đầu tháng 11.2017. Được biết, Hoàng tử Anh đã tự thiết kế chiếc nhẫn đính hôn gắn ba viên kim cương dành cho hôn thê của mình.

Thông cáo của văn phòng Thái tử Charles viết: "Hoàng tử Harry đã thông báo với Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên Hoàng gia. Hoàng tử Harry cũng đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình Meghan".

Cũng theo Reuters, Nữ hoàng Elizabeth đã chấp thuận cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry một tuần sau khi bà kỷ niệm 70 năm ngày cưới với Hoàng thân Philip. Người anh trai, Hoàng tử William cũng đã chúc phúc cho cặp đôi.

Điều này cho thấy Hoàng gia Anh đang dần thay đổi, bởi trước đó từng có người phải từ bỏ ngôi vị hoặc từ bỏ tình yêu với một người đã từng ly dị.

Meghan hơn tuổi, xuất thân thường dân

Thông tin về chuyện tình của Hoàng tử Harry và ngôi sao phim truyền hình nổi tiếng Mỹ bắt đầu rộ lên từ cuối tháng 10. Câu chuyện của họ càng gây chú ý khi cô gái khiến cho người thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh yêu mê đắm đã trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều hơn anh 3 tuổi.

Meghan Markle, sinh ngày 4.8.1981, từng kết hôn với Trevor Engelson, chủ một công ty sản xuất vào năm 2011. Tuy nhiên, họ đã ly dị vào năm 2013.

Harry và Meghan từng bị phản đối vì lý do nữa là Meghan "không xứng" với một vị Hoàng tử Anh bởi cô mang dòng máu đa chủng tộc và có xuất thân thường dân. Cô là người Mỹ gốc Phi, có cha là sự pha trộn giữa hai dòng máu Hà Lan và Ireland.

Mới đây, Harry phải công bố một kiến nghị dài tới truyền thông, trong đó anh yêu cầu các phóng viên, nhiếp ảnh gia tôn trọng sự riêng tư của bạn gái. Harry cũng bày tỏ anh thấy rất "lo lắng" và "thất vọng sâu sắc khi không thể đứng ra bảo vệ" người yêu.

Tình yêu sét đánh

Được một người bạn giới thiệu, Harry và Meghan gặp nhau hồi tháng 7.2016. Chàng trai 33 tuổi thừa nhận anh chưa từng nghe hoặc biết đến cái tên Meghan Markle cho đến khi gặp mặt.

Mối tình lãng mạn kéo dài 16 tháng của họ đã nở rộ. Harry từng cho biết mình đã rơi vào lưới tình của cô gái xinh đẹp này quá nhanh. Vài tuần sau đó, Harry đã thuyết phục được Meghan tới Botswana cắm trại dưới những vì sao.

Trước khi hẹn hò với Meghan, một Harry hào hoa thường xuyên vướng vào tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp trên thế giới. Anh từng có mối quan hệ lâu dài với Chelsy Davy – con gái của doanh nhân Charles Davy người Zimbabwe – nhưng không được Hoàng gia Anh đồng ý vì bối ảnh phức tạp.

Đến với Meghan, Harry luôn tỏ ra nghiêm túc. Anh đưa bạn gái đi dự lễ cưới của một người bạn thân thiết với Hoàng gia Anh và sớm đưa cô về ra mắt chị dâu Kate Middleton.

Kể từ thời điểm công khai chuyện tình yêu, Hoàng tử Harry và Meghan Markle không bày tỏ tình cảm rầm rộ, phô trương. Họ chỉ lặng lẽ cùng trải qua những điều giản dị như biết bao cặp đôi khác, và một vài lần đã bị công chúng bắt găp. Vào dịp Giáng sinh năm 2016, cặp tình nhân nổi tiếng cùng đưa nhau đi mua cây thông Noel. Lễ Tình nhân, Hoàng tử nước Anh và bạn gái nắm tay nhau đi bộ. Cả hai sau đó cùng đi vào rạp hát thưởng thức một vở kịch. Đầu năm 2017, cả hai đã tới Tromso, Na Uy, để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, cùng xem biểu diễn cá voi, ngắm hoàng hôn dưới tuyết.

Dù chưa chính thức kết hôn nhưng câu chuyện tình yêu giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên gợi cảm được kỳ vọng sẽ có một "happy ending". Nếu điều đó thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là một chuyện tình cổ tích tiếp theo được báo chí thế giới ca ngợi. Trái ngược với thân phận cao quý của Hoàng tử Harry, Meghan Markle cũng xuất thân thường dân như Công nước Kate Middleton.

Tuy nhiên điểm chung giữa Meghan và "chị dâu tương lai" đó là cả hai đều xinh đẹp, tài năng. Nữ diễn viên người Mỹ mang trong mình dòng máu đa chủng tộc khi có mẹ là người Mỹ gốc Phi còn cha là con lai Hà Lan và Ireland. Cha cô chính là Thomas W. Markle - nhà đạo diễn hình ảnh từng đoạt giải Emmy. Không dựa hơi cha để được nổi tiếng, tài năng của Meghan đã được công nhận và biết đến qua vai diễn trong bộ phim hình sự "Suits" của màn ảnh nhỏ Mỹ.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh, sau khi kết hôn với Harry, Meghan sẽ không mang danh hiệu công nương, mà sẽ được gọi là nữ công tước, theo danh hiệu mà Nữ hoàng có thể phong tặng chồng cô làm quà cưới. Anh trai của Harry - hoàng tử William - được nữ hoàng phong công tước Cambridge, và vợ anh - cô gái thường dân Kate Middleton - được gọi là nữ công tước Cambridge, thay vì danh hiệu công nương.

Harry có thể được phong công tước Sussex, tước hiệu đã bỏ trống từ năm 1843

Lam An (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/quyen-luc-sac-dep-c-150/chuyen-tinh-co-tich-giua-hoang-tu-harry-va-co-gai-thuong-dan-da-qua-mot-lan-do-87334.html