Chuyện tình chú-cháu của mỹ nhân đóng Điêu Thuyền trong Tam quốc diễn nghĩa

Nữ diễn viên Trần Hồng được mệnh danh là nàng Điêu Thuyền đẹp nhất của làng giải trí Trung Quốc. Sau Tam quốc diễn nghĩa, Trần Hồng vươn lên thành ngôi sao đắt giá nhất làng giải trí Hoa ngữ.Trần Hồng còn khiến nhiều người phải ghen tị vì cuộc sống hạnh phúc đang có. Tuy nhiên, vết nhơ là kẻ thứ 3, 'vác bụng bầu' ép cưới của cô khó có thể gột rửa.

Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất Trung Quốc

Tam quốc diễn nghĩa (1994) được coi là phiên bản được đầu tư chất lượng nhất với kinh phí lên tới 170 triệu NDT (hơn 586 tỷ đồng) cho 84 tập phim và thực hiện trong vòng 4 năm. Phim để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ dàn diễn viên hùng hậu được đánh giá cao về năng lực diễn xuất.

Ngoài những nam nhân như Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ…Điêu Thuyền cũng là một nhân vật đáng chú ý của Tam quốc diễn nghĩa 1994 cho dù đất diễn không nhiều.

Đảm nhận thành công vai diễn này là Trần Hồng, nữ diễn viên sinh năm 1968. Cùng với lợi thế ngoại hình, Trần Hồng bén duyên với nghiệp diễn từ khá sớm. Cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên năm 1985, khi mới 17 tuổi.

Với thành công của Tam Quốc diễn nghĩa (1994), Trần Hồng trở nên vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc. Thậm chí, cô còn mệnh danh là "mỹ nhân của các mỹ nhân".

Trần Hồng - "nàng Điêu Thuyền" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Ban đầu, Trần Hồng được chọn vào vai Điêu Thuyền đơn giản chỉ vì đẹp.

Trần Hồng sở hữu một vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết". Từ khi là một thiếu nữ, vẻ đẹp của Trần Hồng đã khiến đàn ông trở nên mê muội còn phụ nữ thì cảm thấy thất bại.

Nói về vẻ đẹp của Trần Hồng, báo chí Trung Quốc không tiếc lời khen tặng.

Cũng nhờ vẻ đẹp này mà Trần Hồng được các đạo diễn ưu ái trở thành vai chính trong các bộ phim. Vai diễn đầu tiên khiến Trần Hồng nổi danh chính là vai Tử Quyên trong bộ phim nổi tiếng Hồng lâu mộng.

Sau vai Tử Quyên, Trần Hồng trở thành "Quỳnh Dao nữ lang" (Mỹ nhân trong phim Quỳnh Dao). Vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của Trần Hồng được xem là bảo vật của phim cổ trang.

Cũng chính nhờ nhan sắc này, Trần Hồng đã lọt vào mắt xanh của các nhà chế tác Tam quốc diễn nghĩa 1994. Ít ai ngờ rằng chính vai diễn trong Tam quốc diễn nghĩa của Trần Hồng đã đánh bại mọi suy nghĩ của khán giả về một "bình hoa di động".

Bằng lối diễn xuất rất tình, Trần Hồng đã làm sống động lại hình ảnh mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ trong tiểu thuyết của nhà văn La Quán Trung.

Tài diễn xuất thần của Trần Hồng đã nhận được không ít lời khen ngợi từ khán giả và cả giới chuyên môn. Cô cũng được mệnh danh là nàng Điêu Thuyền đẹp nhất, kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Diễn viên Trần Hồng lưu dấu ấn sâu đậm bởi diễn xuất cùng nét đẹp cổ điển, sang trọng.

Kẻ thứ 3, vác bụng bầu ép Trần Khải Ca kết hôn

Trần Hồng quen biết đạo diễn Trần Khải Ca khi tham gia thử vai cho bộ phim Phong Nguyệt. Người đẹp vốn ngưỡng mộ Trần Khải Ca từ trước nên khi gặp mặt, cô ngay lập tức rung động trước vị đạo diễn hơn cô 16 tuổi.

Trần Hồng và Trần Khải Ca

Trần Khải Ca tuy có tài nhưng cũng rất đào hoa. Vị đạo diễn này kết hôn lần đầu với một cô gái họ Trương vào năm 1986. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh khi Trần Khải Ca phải lòng Hồng Hoàng. Hồng Hoàng là một phụ nữ thành đạt, là CEO của một công ty truyền thông và chủ biên một tờ báo lớn. Trần Khải Ca và Hồng Hoàng kết hôn vào năm 1989. Hai năm sau, cặp đôi này đường ai nấy đi.

Cuối năm 1991, Trần Khải Ca quên biết Nghê Bình qua sự giới thiệu của người quen. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định dọn về sống chung. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp, cả hai quyết định giữ kín mối quan hệ.

Trong thời gian sống chung, Nghê Bình hết lòng chăm lo cho Trần Khải Ca. Khi bố của Trần Khải Ca bị ốm, cô cũng chăm sóc tận tình. Khi ông mất, cô còn mặc áo đen để tang. Cả nhà Trần Khải Ca ai cũng yêu quý Nghê Bình. Được biết, cặp đôi này đã có dự định tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng, tất cả đều tan biến bởi sự chen ngang của Trần Hồng. Dù biết Trần Khải Ca đang chung sống như vợ chồng với Nghê Bình, nàng "Điêu Thuyền" vẫn quyết dấn thân vào cuộc tình với vị đạo diễn này. Để ép Trần Khải Ca kết hôn, Trần Hồng đã mang bầu với ông. Người đẹp thậm chí còn lên tiếng chê bai Nghê Bình già và xấu. Trước sự công kích của Trần Hồng, Nghê Bình đành rút lui trong đau khổ.

Trần Hồng là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của đạo diễn Trần Khải Ca và Nghê Bình. Cô còn mang bầu để ép Trần Khải Ca kết hôn.

Năm 1996, Trần Hồng và Trần Khải Ca kết hôn. Sau đó, người đẹp sinh cho đạo diễn họ Trần hai cậu con trai với tên gọi Trần Vũ Ngang và Trần Phi Vũ. Với sự khéo léo, Trần Hồng đã trói chặt trái tim chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Hiện giờ, cả hai con trai Trần Hồng đều đã lớn. Cậu con thứ Trần Vũ Phi cũng gia nhập làng giải trí. Mới đây, anh chàng đã thể hiện vai nam chính trong bộ phim điện ảnh "Bí quả", đóng cặp với Âu Dương Na Na.

Trần Hồng, Trần Khải Ca và con trai

Luôn tin tưởng chồng

Chia sẻ bí quyết hôn nhân hạnh phúc, Trần Hồng tự tin đáp: "Tôi tin anh ấy và cũng tin tưởng chính mình. Tôi vốn không ưa soi mói. Cuộc đời có hạn. Chúng tôi muốn mình trở nên đơn giản và vui vẻ, không ngờ vực và buồn phiền".

Trong mắt Trần Khải Ca, Trần Hồng là một người phụ nữ hoàn hảo. Không chỉ lo chu đáo việc quản lý tài chính trong gia đình hay chăm sóc chồng con, Trần Hồng còn là một vị “quân sư” đáng tin cậy của Trần Khải Ca.

Đạo diễn nổi tiếng có thói quen hỏi ý kiến vợ về mọi dự định trong cuộc sống. Ông chia sẻ: “Trần Hồng cho tôi cảm giác an toàn. Vị thế của cô ấy, không người phụ nữ nào có thể thay thế được”.

Mặc dù trong giới nghệ thuật nhưng đạo diễn Trần Khải Ca chưa từng có bất kỳ scandal tình ái nào khiến vợ con phiền lòng. Trong một lần trả lời phỏng vấn, đạo diễn Trần Khải Ca từng tâm sự: "Trong nhà tôi đã có bông hoa đẹp nhất thì tôi còn cần bông hoa nào ngoài đường nữa". Thời gian gần đây, Trần Hồng ít tham gia đóng phim và chuyển sang vai trò nhà sản xuất phim.

Thành công và hạnh phúc đang ở sự viên mãn song Trần Hồng ngày càng xuống sắc trầm trọng. Làn da cô sạm màu và nhiều nếp nhăn. Nhiều khán giả không chấp nhận được những đồn đại Trần Hồng mang bầu ép cưới đã không tiếc lời chỉ trích cô. Và đó là vết nhơ trong cuộc đời mà không bao giờ gột sạch được của cô. Một cư dân mạng cho rằng, nhan sắc Trần Hồng "xuống dốc không phanh" chính là "quả báo" của cô vì trước đây đã công kích Nghê Bình già và xấu. "Khi chê Nghê Bình già và xấu, chắc Trần Hồng không bao giờ tưởng tượng được mình cũng có ngày xuống sắc thế này" - cư dân mạng nhận xét.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-tinh-chu-chau-cua-my-nhan-dong-dieu-thuyen-trong-tam-quoc-dien-nghia-a411016.html