Chuyện tình 19 năm của thủ tướng Phần Lan trước khi bất ngờ ly hôn

Câu chuyện tình 19 năm của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cùng chồng Markus Raikkonen khép lại ngày 10/5 với tuyên bố đệ đơn ly hôn của hai người.

 Ảnh cưới của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Phần Lan/AP.

Ảnh cưới của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Phần Lan/AP.

Tháng 8/2020, giữa lúc phải đối phó với các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 lên cả nền kinh tế lẫn sức khỏe của người dân, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin vẫn có thể dành ra một chút thời gian để kết hôn với người mình yêu: Ông Markus Raikkonen, người mà bà đã hẹn hò trong 16 năm.

Nhưng khi ngày bà Marin rời ghế thủ tướng Phần Lan sắp đến gần, bà và ông Raikkonen bất ngờ cho biết họ đã đệ đơn ly hôn, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi biết ơn 19 năm bên nhau và người con gái yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vẫn là bạn tốt”, vị thủ tướng cùng chồng thông báo hôm 10/5 qua các bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của hai người.

Lễ cưới đẹp

Thông báo kết hôn được bà Marin đưa ra trong một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân tháng 8/2020.

Trước khi kết hôn, hai người đã hẹn hò trong 16 năm - từ khi hai người mới 18 tuổi - và có với nhau một con gái hai tuổi rưỡi tên Emma.

Hai bức ảnh đăng kèm cho thấy bà Marin mặc một chiếc áo màu trắng làm bằng satin do nhà thiết kế thời trang người Phần Lan Anniruth thiết kế. Trong khi đó, chú rể mặc một bộ vest đen.

“Hôm qua chúng tôi đã nói lời đồng ý với nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì có thể chia sẻ cuộc đời của mình với người mà tôi yêu. Chúng tôi đã trải qua nhiều điều cùng nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, giúp đỡ nhau trong giông bão”, bà Marin viết khi ấy.

“Chúng tôi đã cùng trải qua tuổi trẻ, cùng trưởng thành và cùng trở thành cha mẹ của bé gái yêu quý. Trong số mọi người, anh là người dành cho em. Cảm ơn vì đã ở bên em”, bà Marin chia sẻ thêm.

Bà Marin và ông Raikkonen cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu trên băng Phần Lan trong một trận đấu năm 2022. Ảnh: Instagram/Sanna Marin.

Tài khoản Twitter chính thức của Chính phủ Phần Lan đã đăng bài viết chúc mừng cặp đôi này. “Chính phủ Phần Lan chúc mừng cặp đôi mới cưới”, bài đăng viết.

Hôn lễ của Thủ tướng Marin được tổ chức hôm 1/8/2020 tại Kesaranta, dinh thự chính thức của thủ tướng ở khu Meilahti của thủ đô Helsinki. Đám cưới có sự tham gia của khoảng 40 khách mời bao gồm gia đình và những người bạn thân nhất của cô dâu, chú rể.

Trước đó cùng năm, hai người cũng đã chia sẻ với tạp chí Vogue về kế hoạch tổ chức hôn lễ. Bà Marin và ông Raikkonen khẳng định họ sẽ tổ chức một đám cưới dân sự, thay vì kết hôn tại nhà thờ. Họ cũng cho biết không ai là người cầu hôn vì đây là quyết định được cả đôi bên đưa ra.

Sau khi kết hôn, cặp đôi này sinh sống thường xuyên tại quận Kaleva tại thành phố Tampere. Tuy nhiên, trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành, họ sống tại Kesaranta. Bà Marin từng chia sẻ rằng bà muốn sống ở nông thôn nếu có cơ hội lựa chọn.

"Anh ấy là số một"

Trong các bài đăng hôm 10/5, bà Marin và ông Raikkonen khẳng định hai người vẫn sẽ là bạn thân sau khi ly hôn và tiếp tục dành thời gian với con gái như một gia đình. Họ cũng mong muốn quyền riêng tư được tôn trọng và cho biết sẽ không bình luận thêm về vụ việc.

Ông Raikkonen là một doanh nhân và từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi cho câu lạc bộ TPV Tampere, tờ YLE (Phần Lan) đưa tin.

Trước khi kết hôn, tài khoản Instagram của bà Marin cũng từng đăng tải các hình ảnh trong một chuyến du lịch lãng mạn tới Italy tháng 7/2017. Cặp đôi này đã tới thăm Portofino, thủ đô Rome, Sardina và Veneto, cũng như tham gia các sự kiện ủng hộ quyền của người đồng tính, Daily Mail cho biết.

Bà Marin và ông Raikkonen cùng tham dự một sự kiện năm 2018. Ảnh: Otavamedia.

Trong bài phỏng vấn với Vogue năm 2020, bà Marin và ông Raikkonen cho biết hai người gặp nhau tại Tampere năm 18 tuổi (bà Marin nói là ở một bữa tiệc, trong khi ông Raikkonen lại nhớ rằng sự việc xảy ra ở một quán bar).

“Cô ấy có vẻ nghiêm túc hơn những người đồng trang lứa”, ông Raikkonen hồi tưởng, cho biết bạn đời của mình từ khi đó đã hứng thú với chính trị.

Bà Marin cho biết khi đảng Dân chủ Tự do Phần Lan bầu bà làm thủ tướng, bà đã hỏi ý kiến người bạn đời của mình. Ông Raikkonen nói rằng “đương nhiên” bà có thể nhận lời.

Khi sinh Emma, bà Marin và ông Raikkonen đã chia đôi tiêu chuẩn nghỉ thai sản - bà Marin nghỉ sáu tháng đầu, trong khi ông Raikkonen nghỉ sáu tháng tiếp theo.

“Anh ấy phải cân bằng nhiều hơn trong công việc. Nếu Emma bị ốm và phải đưa con bé về nhà, đó sẽ là việc của chồng tôi”, bà Emma nói. “Anh ấy là số một”.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-tinh-19-nam-cua-thu-tuong-phan-lan-truoc-khi-bat-ngo-ly-hon-post1430197.html