Chuyện thú vị về tỉ phú giàu thứ hai của Pháp, bố chồng minh tinh Salma Hayek

François Pinault, tỉ phú người Pháp, ông chủ của Kering, nhà đấu giá Christie's, quản lý hơn chục thương hiệu cao cấp đình đám trong làng thời trang thế giới như Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent... Thế nhưng, quyền lực của Pinault không chỉ có thế.

Salma Hayek và ông xã tỉ phú François-Henri Pinault, con trai cả của François Pinault - Ảnh: AFP

Pinault có thể nói bắt đầu với con số 0, không tiền, không bằng cấp hay thậm chí bằng tốt nghiệp trung học. Lớn lên ở một vùng nông thôn nước Pháp, François Pinault bắt đầu sự nghiệp bằng công việc ở doanh nghiệp gỗ của gia đình. Pinault cũng có một thời gian ngắn học tại trường Saint Martin ở Rennes, nhưng ông sớm bỏ học ở tuổi 16 vì cứ bị chế giễu do giọng nói nông thôn. Sau khi thành lập công ty riêng ở Rennes, ông dần chuyển sang kinh doanh, trước khi dừng chân ở thị trường bán lẻ hàng xa xỉ cao cấp vào năm 2016.

François Pinault là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành thời trang - Ảnh: Reuters

Giờ đây, công ty của François Pinault tiếp tục phát triển, đặc biệt là doanh số tăng vọt cho cả Gucci lẫn Balenciaga. Bên cạnh các sản nghiệp khác như nhà máy rượu vang ở Bourdeaux và tàu du lịch hải hành ở Marseille, Pinault còn là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật tư nhân lớn nhất thế giới. Bộ sưu tập của ông bao gồm hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 1,2 tỉ USD. Hiện nay, ông là người giàu thứ hai ở Pháp, sau Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn LVMH và là người giàu thứ 23 trên thế giới.

François Pinault là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành thời trang. Theo Bloomberg, tài sản ròng của Pinault là 34,3 tỉ USD. Trong những năm qua, sự nghiệp thành công của Pinault bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh được tính toán khôn ngoan với các mối quan hệ đối tác quan trọng. Tuy nhiên, một số quyết định “sinh tử” nhất được ông đưa ra lại bắt nguồn sớm từ Pháp, nơi Pinault khai sáng công ty.

Gucci là một trong những thương hiệu của tập đoàn François Pinault - Ảnh: Reuters

Sau thời gian làm việc cho xưởng gỗ của cha mình, năm 1963, Pinault thành lập Établissements Pinault, một tập đoàn kinh doanh gỗ, tại Rennes, Pháp. Năm 1988, lần đầu tiên công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris và chỉ hai năm sau, năm 1990, công ty đã tiến hành phân phối và phát triển chuỗi bán lẻ. Năm 1994, công ty đổi tên thành Pinault Printemps Redoute sau khi mua lại La Redoute, một nhà bán lẻ qua thư đặt hàng của Pháp, đồng thời tiếp quản cả Le Printemps, chuỗi cửa hàng bách hóa lớn cũng của nước này.

Sau vài năm giao thương trên thị trường bán lẻ, năm 1994, tập đoàn chuyển hướng kinh doanh sau khi mua lại 42% cổ phần của Gucci, một cuộc chiến kéo dài gần hai năm rưỡi giữa Pinault với vị tỉ phú đồng hương Bernard Arnault. Thời báo New York hồi ấy gọi cuộc chiến pháp lý về thương mại này là một trong những cuộc chiến gay cấn nhất trong lịch sử công ty, “cuộc chiến của những chiếc túi xách”. Trong thời gian này, Pinault cũng đã mua lại thương hiệu xa xỉ Yves Saint Laurent và các hãng thời trang Ý như Bottega Veneta và Balenciaga. Năm 2005, Pinault Printemps Redoute rút gọn tên cho dễ gọi là PPR.

François Pinault có ba con. François-Henri Pinault, cậu trai cả được mệnh danh là gương mặt mới và là CEO của công ty. Pinault cha cũng rất chú trọng đến việc đào tạo con trai mình. Vào năm 1992, ông thành lập một ban cố vấn gồm 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn của Pháp, bao gồm Chủ tịch khi đó của Credit Lyonnais là Jean Peyrelevade và Jerome Monod, cố vấn cao cấp của cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac. Vai trò của ban cố vấn này là giám sát Francois-Henri. Cuối cùng, vào một buổi tối năm 2005, hai cha con nhà Pinault gặp nhau tại nhà hàng nổi tiếng L’Ami Louis ở Paris. Trong bữa tối đó, Pinault cha đưa cho con mình chùm chìa khóa có chiếc móc đeo bằng vàng ròng của văn phòng CEO của tập đoàn và nói: “Con đã 40 tuổi rồi và nếu bố là con, bố sẽ muốn nắm giữ chức vụ này”.

François-Henri Pinault là con trai cả của ông và đang giữ vai trò là CEO - Ảnh: Reuters

Dưới tài chỉ đạo và đặc biệt luôn để mắt đến các thương hiệu mốt xa xỉ, công ty tiếp tục mua lại nhiều thương hiệu nữa và lại đổi tên, thành tập đoàn kinh doanh hàng thời trang cao cấp Kering vào năm 2013. Năm ngoái Kering mới bán bớt cổ phần PUMA để chỉ còn thuần là một tập đoàn bán hàng hóa sang trọng.

François-Henri Pinault là một thành viên tích cực của cộng đồng thời trang, người ta thường xuyên thấy ông tham dự các buổi trình diễn thời trang, hay có mặt ở thảm đỏ với vợ, nữ diễn viên Mexico, Salma Hayek. Hai người kết hôn năm 2009. Con gái của họ, tức cháu gái của Pinault mang tên Valentina. Cháu trai của ông, con của Francois-Henri từ cuộc hôn nhân trước, cũng mang tên như ông nội, Pinault. Cậu trai trẻ này với mẹ thường xuất hiện ở các trận bóng đá, bởi Pinault cũng là người mê thể thao. Ông hiện đang sở hữu câu lạc bộ bóng đá Stade Rennais, có trụ sở tại Brittany gần quê nhà. Pinault cũng đã tài trợ cho vận động viên bơi lội người Pháp Laure Manaudou. Pinault cũng là người rất sành ăn.

Người ta thường xuyên thấy con trai cả của François Pinault tham dự các buổi trình diễn thời trang, hay có mặt ở thảm đỏ với vợ là nữ diễn viên Mexico Salma Hayek - Ảnh: Reuters

Bên cạnh niềm đam mê thể thao, Pinault hiện cũng sở hữu vườn nho Château Latour, góp cổ phần vào Vail Ski Resort ở Colorado, và đặc biệt là sở hữu nhà đấu giá biểu tượng thế giới Christie's từ năm 2017. Ngoài việc liên quan đến Christie's, Pinault được coi là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật tư nhân lớn nhất thế giới cũng như đã nhiều năm tham gia vô số sự kiện nghệ thuật, cả công lẫn tư. Ông đi khắp nơi thu thập các tác phẩm lịch sử, cũng như tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại. Pinault sở hữu cả phòng trưng bày nghệ thuật Palazzo Grassi nằm trên kênh đào Venice (Ý), nơi đón tiếp những người yêu tranh khắp nơi đến thưởng lãm bằng thuyền.

Gần đây, gia tộc Pinault vừa thông báo Quỹ Pinault sẽ tài trợ một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại tại khu Bourse du Commerce lịch sử ở Paris. Vừa chọn kiến trúc sư Nhật, Tadao Ando, làm người điều hành, vừa chi ra 55 triệu USD để tân tạo phòng trưng bày, Pinault cũng đóng góp bộ sưu tập ấn tượng của ông, bao gồm hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật cho công trình này. Bên cạnh mối quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Pinault còn là bạn thân và là một trong số ít người có số điện thoại riêng của cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Tỉ phú François Pinault và vợ Maryvonne Pinault - Ảnh: Reuters

Năm 1970, tỉ phú François Pinault kết hôn, vợ ông là Maryvonne Pinault. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng nhúng tay kinh doanh du thuyền sang trọng, mua lại tàu du lịch Ponant theo ý bà vợ Maryvonne. Pinaults sở hữu nhiều bất động sản ở London (Anh). Năm 2013, ông mua lại ngôi nhà Bel Air từ nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng quá cố Vidal Sassoon và chính tay bà vợ Maryvonne chọn các đồ nội thất. Mặc dù đã 82 tuổi, Pinault vẫn đang giữ chức giám đốc Artemis S.A., một chân chủ tịch của Christie's và là chủ tịch danh dự của đế chế thời trang khổng lồ Kering.

Hoàng Thắng

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/chuyen-thu-vi-ve-ti-phu-giau-thu-hai-cua-phap-bo-chong-minh-tinh-salma-hayek-1065287.html