Chuyện thật như đùa: Cảnh sát Trung Quốc lấy ảnh lúc 10 tuổi đăng truy nã tội phạm 51 tuổi

Cảnh sát huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phải lên tiếng xin lỗi sau khi dùng ảnh trẻ con để truy nã tội phạm.

Cảnh sát huyện Trấn Hùng hôm 19/3 gây bức xúc cho dư luận khi đăng tải hình ảnh những hình ảnh lúc còn nhỏ để truy nã tội phạm.

Một trong các bức ảnh chụp lại một đứa trẻ khoảng 7,8 tuổi thực chất là hình ảnh truy nã Ji Qinghai, nam, 17 tuổi bị buộc tội gây rối an ninh công cộng. Trong một thông báo cáo lỗi đăng tải trên Weibo, cảnh sát huyện Trấn Hùng cho biết họ phải sử dụng hình ảnh còn bé của nghi phạm vì không thu thập được các hình ảnh rõ nét mới đây của y.

 Ảnh truy nã của nghi phạm Ji Qinghai, 17 tuổi. ( Ảnh: Thepaper)

Ảnh truy nã của nghi phạm Ji Qinghai, 17 tuổi. ( Ảnh: Thepaper)

Một cảnh sát địa phương nói với tờ Chongqing Morning Post rằng các bức ảnh chụp Ji gần đây đều bị mờ trong khi bức ảnh khi Ji còn bé lại khá rõ.

"Các đặc điểm trên khuôn mặt của Ji như mũi, tai, miệng, lông mày đều không thay đổi", sỹ quan này khẳng định.

100 nghi phạm bị truy nã có liên quan tới các hoạt động tội phạm từ đánh bạc cho tới tổ chức đường dây mại dâm và giết người.

Những người cung cấp manh mối lần ra những tội phạm trốn nã này sẽ nhận được các mức thưởng từ 1.000-20.000 NDT (3.500.000 đồng- 7.000.000 đồng) và sẽ được đảm bảo an toàn từ cảnh sát.

Ngoài Ji, cảnh sát cũng sử dụng 3 bức ảnh từ bé của 3 nghi phạm khác để đăng ảnh truy nã. Một trong số đó là hình ảnh một đứa trẻ khoảng 10-12 tuổi trong trang phục kiểu cũ, thịnh hành từ những năm 1960, 1970. Đây thực chất là hình ảnh khi còn nhỏ của nghi phạm đang bị truy nã Yang Jianxue, 51 tuổi bị buộc tội làm tổn hại thân thể người khác.

Ảnh truy nã của nghi phạm Yang Jianxue, 51 tuổi. (Ảnh: Thepaper)

Cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích cách làm việc kém hiệu quả của cơ quan cảnh sát này.

"Các chuyên gia phác họa tội phạm của cảnh sát đi đầu rồi. Giúp họ vẽ tạm một bức chân dung đi chứ", một người tới từ Thâm Quyến bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, cảnh sát huyện Trấn Hùng ngay trong tối 19/3 đã phải đăng tải một lá thư xin lỗi lên Weibo.

"Việc sử dụng ảnh các nghi phạm khi còn nhỏ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng và tạo ra một ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất cẩn của mình", bức thư viết.

Trong khi một số người chấp nhận lời xin lỗi này, cho rằng cảnh sát đã làm hết sức những gì mà họ có thể, nhiều ý kiến vẫn khẳng định các cơ quan chức năng đã hết sức tắc trách, vô trách nhiệm và chỉ đang đưa ra lời bao biện cho hành vi của mình.

(Nguồn: SCMP)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-that-nhu-dua-canh-sat-trung-quoc-lay-anh-luc-10-tuoi-dang-truy-na-toi-pham-51-tuoi-d464336.html