Chuyến thăm Thái Lan nhiều mục đích của nhóm tàu tác chiến Hải quân Mỹ

Nhóm tàu tác chiến của Hải quân Mỹ sẽ thăm Thái Lan từ ngày 24-29/4 để tăng cường quan hệ đối tác an ninh Mỹ -Thái Lan.

Tàu sân bay USS Nimitz (giữa) tham gia cuộc tập trận hải quân chung với tàu hải quân của Hàn Quốc và Nhật Bản tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc ngày 3/4/2023. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/AFP)

Tàu sân bay USS Nimitz (giữa) tham gia cuộc tập trận hải quân chung với tàu hải quân của Hàn Quốc và Nhật Bản tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc ngày 3/4/2023. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/AFP)

Báo Bangkok Post ngày 22/4 dẫn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cho biết nhóm tàu tác chiến của Hải quân Mỹ - bao gồm tàu sân bay USS Nimitz, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Bunker Hill và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Decatur và USS Wayne E Meyer - sẽ thăm Thái Lan từ ngày 24-29/4 để tăng cường quan hệ đối tác an ninh Mỹ -Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tiệc chiêu đãi kỷ niệm 190 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Thái Lan sẽ được tiến hành. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội cho các thủy thủ Mỹ khám phá văn hóa địa phương và tham gia vào các hoạt động chuyên môn và các dự án liên quan đến cộng đồng.

Nhóm tàu được đặt dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Christopher Sweeney đã rời Washington tháng 11/2022 để thực hiện việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên của Hạm đội số 7 của Mỹ.

Thời gian qua, nhóm tàu này đã tham gia một số hoạt động huấn luyện chung và tích hợp, đồng thời thực hiện nhiều chuyến thăm cảng với các đối tác và đồng minh trên khắp khu vực bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.

Theo chia sẻ của Chuẩn Đô đốc Sweeney trên trang web của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, “chúng tôi không chỉ muốn trấn an các đồng minh và đối tác của mình về những cam kết bền vững của chúng tôi với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, mà cùng hợp tác với họ, cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Minh Khôi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-tham-thai-lan-nhieu-muc-dich-cua-nhom-tau-tac-chien-hai-quan-my-224541.html