Chuyến thăm tạo xung lực trong quan hệ Nga - Ấn Độ

Ngày 4-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền giữa hai nước…

Hãng tin Tass của Nga dẫn thông báo của Văn phòng báo chí điện Kremlin: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Ấn Độ từ ngày 4 đến 5-10, Tổng thống Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên thảo luận các vấn đề quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền Nga-Ấn Độ, cũng như trao đổi ý kiến về các vấn đề cấp bách của khu vực và thế giới. Trước đó, trong một cuộc họp báo, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc đàm phán vào hôm nay (5-10), hai bên sẽ thảo luận các vấn đề nhằm góp phần phát triển quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, như: Thương mại-kinh tế, văn hóa, nhân đạo, cũng như những vấn đề then chốt trong khu vực và toàn cầu, bao gồm quan hệ hợp tác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Liên hợp quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Sochi (Nga), tháng 5-2018. Ảnh: Kremlin.ru

Ông Yuri Ushakov cũng cho biết, trong cuộc hội thoại với thành phần hẹp, hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn Độ sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật-quân sự và hoạt động chung của lực lượng vũ trang hai nước. Một trong những văn kiện quan trọng nhất, dự kiến được ký kết trong chuyến thăm hai ngày tới Ấn Độ của Tổng thống V.Putin là bản hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 5 trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga với trị giá 5 tỷ USD. Trợ lý Tổng thống Nga nhận định: Ấn Độ sẽ nhận được một hệ thống phòng không hiện đại với các đặc tính vượt trội so với những tổ hợp tương tự của các nước khác. Ông cũng từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc bản hợp đồng cung cấp 4 tàu khu trục của Nga cho Ấn Độ có được ký kết hay không?

Mối quan hệ Nga-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, nước này đang mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Nga trong một loạt lĩnh vực quan trọng, từ công nghiệp khai khoáng, địa chất, phân phối xăng dầu cho đến lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Lãnh đạo cấp cao Nga-Ấn Độ cũng nhất trí cùng nỗ lực để nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, hợp tác giữa Nga và Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ bị kìm hãm khi Mỹ và phương Tây tiếp tục siết chặt chính sách bao vây cấm vận Nga, trong khi Washington liên tục cảnh báo New Delhi về hậu quả của việc mua vũ khí Nga. Các ngân hàng Ấn Độ bắt đầu dừng các khoản giao dịch sau khi Rosoboronexport và hầu hết các doanh nghiệp quốc phòng Nga bị Mỹ trừng phạt và ngăn chặn việc thanh toán bằng đồng USD. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi Tổng thống Nga thực hiện chuyến thăm lần này là tìm kiếm phương thức để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền Nga-Ấn, trong bối cảnh cả hai nước đều đang bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, đặc biệt là trong việc triển khai các thỏa thuận mua bán vũ khí.

Trong khi đó, trước thềm chuyến thăm hai ngày tới Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu tại phiên thảo luận qua cầu truyền hình về hiện trạng mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Ấn Độ, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc Asoke Mukerji nhận định: “Quan hệ Ấn Độ-Nga là mối quan hệ đặc biệt, bởi không có nhóm nước nào khác tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên tục trong 19 năm. Sự hợp tác giữa hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tư tưởng và sự ổn định của trật tự đa phương toàn cầu".

LÂM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/chuyen-tham-tao-xung-luc-trong-quan-he-nga-an-do-551191