Chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra năm sau

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum ngày 26/11 cho biết, Phủ Tổng thống đang thảo luận về thời điểm diễn ra chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum ngày 26/11 cho biết, Phủ Tổng thống đang thảo luận về thời điểm diễn ra chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo ông Kim Eui-kyum, bây giờ là thời điểm Phủ Tổng thống cần suy xét và nhận định nên xúc tiến tổ chức chuyến thăm này trước hay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, sẽ hiệu quả hơn cho hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai dự kiến diễn ra vào đầu năm sau, phát biểu trên của người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc có thể nói đã "lùi một bước" so với lập trường trước đó là "xúc tiến tổ chức chuyến thăm của ông Kim Jong-un trong năm nay."

Đây là lần đầu tiên Phủ Tổng thống chính thức đưa ra lập trường rằng chuyến thăm của ông Kim Jong-un có thể sẽ diễn ra trong năm sau.

Lý do bắt nguồn từ việc hội nghị cấp cao Mỹ-Triều Tiên, vốn sẽ quyết định thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, vẫn đang tiếp tục bị trì hoãn.

Liên quan tới vấn đề tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ông Kim nhấn mạnh hai miền Triều Tiên không thể tự quyết định vấn đề này, mà cần có sự nhất trí ba bên Hàn Quốc-Mỹ-Triều Tiên. Các bên liên quan vẫn đang thảo luận về mục tiêu tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-seoul-cua-nha-lanh-dao-trieu-tien-co-the-dien-ra-nam-sau/536950.vnp