Chuyến thăm Nga gây chú ý của ông Vương Nghị

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc – ông Vương Nghị đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22-2 trong chuyến thăm đến Moscow rằng quan hệ Trung Quốc-Nga đã 'chịu được áp lực' và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ 'bên thứ ba nào'.

Ông Vương Nghị hiện là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là quan chức cấp cao nhất của nước này đến thăm Moscow kể từ khi Nga tấn công Ukraine một năm trước.

Ông Vương Nghị đã gặp ông Putin sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào đầu ngày 22-2 (giờ địa phương).

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế rất phức tạp và đầy biến động, quan hệ Trung-Nga đã chịu được áp lực từ cộng đồng quốc tế và đang phát triển rất ổn định” - ông Vương nói trong cuộc gặp với tổng thống Putin.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng nhấn mạnh rằng quan hệ của chúng ta luôn không nhắm vào nước thứ ba và tất nhiên không chịu áp lực từ bên thứ ba, vì chúng ta có nền tảng rất vững chắc – từ kinh tế, chính trị và văn hóa” - ông nói thêm trong một ám chỉ về Mỹ và các đồng minh phương Tây của Washington.

Ông Vương cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Đáp lại, tổng thống Putin nói với ông Vương Nghị rằng sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là mối quan hệ rất quan trọng để ổn định tình hình quốc tế.

Ông Vương Nghị (trái) gặp ông Putin ngày 22-2 - Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị (trái) gặp ông Putin ngày 22-2 - Ảnh: Reuters

Ông chủ Điện Kremlin cũng bày tỏ mong chờ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow khi nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ tạo “thêm động lực” cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Ông nói thêm rằng hai nước đã đạt đến “mức độ hợp tác mới”, và thương mại song phương sẽ đạt mục tiêu 200 tỷ USD vào năm 2024 sớm hơn kế hoạch.

Trước đó, trong cuộc gặp với ông Vương, ông Lavrov kêu gọi hai bên đẩy mạnh các nỗ lực chung chiến lược để đối phó với "tình hình quốc tế hỗn loạn".

“Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong tình đoàn kết và hợp tác, hỗ trợ vững chắc cho nhau trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của nhau, điều phối và hợp tác trong chính sách đối ngoại… và Bắc Kinh không đơn độc. Công việc chung của chúng ta được hỗ trợ và giúp đỡ bởi nhiều quốc gia ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, những quốc gia cũng phản đối chủ nghĩa bá quyền và đối đầu trong quan hệ quốc tế. Và tôi tin rằng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục hợp tác trên con đường này” – Lavrov nhấn mạnh.

Ông Vương Nghị trong khi đó cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Nga “bất kể cơn bão quốc tế có thể thay đổi như thế nào”.

“Trung Quốc và Nga luôn duy trì quyết tâm chiến lược kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa đa phương, kiên quyết phản đối mọi hành động đơn phương và bắt nạt, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi bên” - ông nói.

Ông Vương cũng đã gặp Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev và mô tả mối quan hệ giữa hai nước đang "vững chắc như bàn thạch".

Trong một bản tin ngắn về cuộc gặp, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết hai bên “đã thảo luận về tình hình chiến lược quốc tế hiện nay”.

Tân Hoa xã cho biết hai bên “bày tỏ sẵn sàng thực hành chủ nghĩa đa phương chân chính, phản đối mọi hình thức bắt nạt đơn phương, đồng thời thúc đẩy dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế và đa cực hóa thế giới”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/chuyen-tham-nga-gay-chu-y-cua-ong-vuong-nghi_143835.html