Chuyến thăm của lãnh tụ Fidel: Biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung

Chuyến thăm lịch sử bất chấp khó khăn, nguy hiểm của lãnh tụ Cuba,người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, mãi mãi trở thành biểu tượng củatình đoàn kết anh em thủy chung, gắn bó cùng lý tưởng cao đẹp...

Cách đây 45 năm, vào khoảng giữa tháng 9/1973, lãnh tụ Fidel Castro, Bíthư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướngChính phủ đã vượt nửa vòng Trái Đất đến thăm vùng giải phóng miền NamViệt Nam để được tận mắt chứng kiến chiến trường ác liệt và tinh thầnchiến đấu dũng cảm của quân và dân ta.

Lãnh tụ Fidel Castro trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đếnvùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Chuyến thăm lịch sử bất chấp khókhăn, nguy hiểm này của lãnh tụ Cuba, người bạn lớn của nhân dân ViệtNam, mãi mãi trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em thủy chung,gắn bó cùng lý tưởng cao đẹp chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độclập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Ý NGHĨA LỊCH SỬ TO LỚN

Với nhà báo Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị ViệtNam-Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), chuyến thăm củaLãnh tụ Fidel Castro có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, diễn ra vào đúngthời điểm cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn tiếp diễn ác liệt.

Bên cạnh đó, chuyến thăm là sự động viên mạnh mẽ, sâu sắc đối với quânvà dân ta, những người đang trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc; tiếp độnglực cho quân và dân ta tiếp tục cuộc chiến đấu, tiến tới chiến thắng vẻvang ngày 30/4/1975.

Là người có hơn 15 năm học tập và làm việc tại Cuba, từng được gặp Lãnhtụ Fidel Castro, ông Nguyễn Duy Cương khẳng định, sự có mặt của FidelCastro tại Quảng Trị còn mang đến một thông điệp cho thế giới là cần đâỷmạnh đoàn kết với Việt Nam. Cuba đã trở thành lá cờ đầu trong phongtrào đoàn kết với Việt Nam.

Đối với Việt Nam, Fidel Castro luôn dành tình cảm rất đặc biệt, một tìnhcảm hiếm có xưa nay. Ông coi ủng hộ Việt Nam như ủng hộ chính sự nghiệpcủa Cuba, dành hết tất cả những gì quý báu nhất mà Việt Nam cần, Cubaluôn sẵn sàng. Điều này được thể hiện qua câu nói bất hủ “Vì Việt Nam,Cuba luôn sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Sự chia sẻ của nhân dân Cuba không chỉ bằng tinh thần, mà còn bằng nhữnghành động và việc làm hết sức có ý nghĩa. Cuba đã dành tặng Việt Nam 5công trình kinh tế-xã hội gồm: Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội; đoạn đườngSơn Tây-Xuân Mai dài hơn 50km hiện vẫn còn rất tốt; Nông trường bò sưãMộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam; Nông trườnggà ở Lương Mỹ (Hòa Bình) sau thành nơi cung cấp giống gà cho cả miềnBắc; Bệnh viện Đồng Hới với quy mô 500 giường ở Đồng Hới (Quảng Bình).

Từ năm 1961 đến 1975, trung bình mỗi năm Cuba viện trợ 50.000 tấn đường,cử bác sỹ sang Việt Nam chăm sóc thương bệnh binh. Đất nước Cuba cũngđón nhận gần 1 triệu sinh viên Việt Nam với chế độ ưu đãi tốt mặc dùCuba khi đó còn rất nhiều khó khăn.

Những sinh viên này sau khi về nước đã trở thành những chuyên gia đâùngành ở các lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tổ quốc.

Có thể nói tình cảm của Fidel Castro, cũng như tình cảm của nhân dânCuba dành cho nhân dân Việt Nam, đều trước sau như một, cùng chiến đấu,hỗ trợ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước.

QUAN HỆ HỢP TÁC MỞ RỘNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Cuba hiện nay, PGS. TS. NguyễnViết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủtịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba thành phố Hà Nội chia sẻ, quan hệ hợptác Việt Nam-Cuba đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp,công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoahọc-kỹ thuật.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật và con giống giúp Cuba canh tác lúa nướctrên quy mô nhỏ, nuôi trai lấy ngọc, phát triển công nghệ gốm sứ, duytrì khối lượng gạo hàng hóa sang thị trường Cuba.

Phía Cuba tiếp tục hợp tác giúp đỡ Việt Nam trong công nghệ mía đường,chế biến phụ phẩm từ mía đường, nuôi cá sấu, nuôi và sử dụng mồi Moscadiệt sâu hại mía, chuyển giao gen kháng bệnh cho lúa, bắp cải, khoailang; tư vấn giám sát các công trình xây dựng khu liên hợp thể thao,đường Hồ Chí Minh; hỗ trợ kỹ thuật phát triển công nghệ sản xuất nhà ởkiểu simplex ở vùng ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long; giúp đỡ một sốchương trình y tế quan trọng.

Riêng trên lĩnh vực đầu tư, Cuba và Việt Nam hiện có hai dự án hoạt độngkhá hiệu quả là Công ty Liên doanh xây dựng quốc tế (VIC) và xí nghiệpVi sinh học Việt Nam (BIO VIETNAM).

Theo PGS. TS. Nguyễn Viết Thảo, sự củng cố và phát triển củamối quan hệ Việt Nam-Cuba là một trong những nhân tố góp phần bảo vệ,duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua.Công cuộc đổi mới ở Việt Nam và công cuộc cải cách ở Cuba đã tạo tiềnđề, tương tác và bổ sung lẫn nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễnxây dựng chủ nghĩa xã hội.

Quan hệ Việt Nam-Cuba xứng đáng là mẫu mực, là tấm gương đã được thểhiện và thử thách qua nhiều thời kỳ, năm tháng lịch sử, trở thành niềmtự hào của nhân dân hai nước.

THÚC ĐẨY TÌNH ĐOÀN KẾT

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Cuba là biểu tượng của thời đại, của tìnhhữu nghị anh em thân thiết, Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Chủ tịch HồChí Minh chính là những hiện thân của biểu tượng đó, Đại sứ Cuba tạiViệt Nam, bà Lianys Torres Rivera khẳng định, tinh thần của Lãnh tụFidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được Nhà nước và ngươìdân hai nước tiếp nối. Rất nhiều trường học và các tổ chức tại Cubađược đặt theo tên Việt Nam.

Hàng ngàn thanh niên Việt Nam đã đến Cuba học tập. Nhiều chuyên gia,công nhân cũng được Cuba gửi tới Việt Nam để hỗ trợ quá trình tái thiết,xây dựng đất nước sau chiến tranh. Tiếp nối tinh thần đó, hai nước cầntiếp tục phát triển và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghịđặc biệt giữa hai nước.

Cuba đang cố gắng thúc đẩy, từng bước nâng quan hệ hợp tác kinh tế,thương mại và đầu tư giữa hai nước ngang tầm với quan hệ chính trị songphương tốt đẹp. Hiện nay, đã có một số tập đoàn, công ty của Việt Namquan tâm và đầu tư tại Cuba.

Bà Lianys Torres Rivera hy vọng, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Namđến với Cuba trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cuba cũng đang thúc đâỷhợp tác y tế với Việt Nam, trong đó có việc đưa các bác sỹ Cuba sang làmviệc, đồng thời đưa các sản phẩm y dược, một thế mạnh của Cuba, đến vơíthị trường Việt Nam.

Đối với công tác tuyên truyền thúc đẩy tình đoàn kết giữa nhân dân hainước, đặc biệt là thế hệ trẻ, ông Nguyễn Duy Cương cho rằng, quan hệ hainước thời gian tới phụ thuộc rất nhiều vào các tổ chức Đảng, đoàn thể;tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết của nhândân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hai nước, từ đó tiếpnối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

Với phương châm “Giúp đỡ Cuba là mệnh lệnh của trái tim”, Hội Hữu nghịViệt Nam-Cuba cùng các đoàn thể, thường xuyên có các chương trình giaolưu hữu nghị với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, nhằm tăng cường sựhiểu biết và hợp tác của nhân dân hai nước, góp phần đẩy mạnh quan hệhai nước trên nhiều mặt./.

Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/dien-dan/chuyen-tham-cua-lanh-tu-fidel-bieu-tuong-cua-tinh-doan-ket-thuy-chung-115000