Chuyến tàu St.Petersburg - Murmansk thay đổi lịch trình vì một nữ sinh

RIA Novosti dẫn thông báo từ Công ty Đường sắt Tháng Mười cho biết, từ đầu tháng 2 năm nay, đoàn tàu chạy trên tuyến St. Petersburg-Murmansk đã dừng lại tại ga Poyakonda, khu vực Kandalaksha, vùng Murmansk (Nga) để đón cô bé 14 tuổi Karina Kozlova và bà của cô bé.

Làng Poyakonda với 50 cư dân nằm ở phía nam vùng Murmansk. Vào mùa đông, phần lớn cư dân của làng Poyakonda đều làm việc tại trạm sinh học của Đại học Quốc gia Moscow ở bờ Biển Trắng, cách làng 15km. Cha mẹ của cô bé Karina Kozlova-học sinh duy nhất hiện nay ở Poyakonda cũng là nhân viên của trạm sinh học này.

Chuyến tàu St.Petersburg - Murmansk khôi phục điểm dừng ở Poyakonda vì một nữ sinh. Ảnh: murmansk247.ru

Trong nhiều thập kỷ, trẻ em ở làng Poyakonda đều phải đến học tại ngôi trường ở làng Zelenoborsk gần đó. Bọn trẻ thường di chuyển đến trường bằng cách đi xe lửa điện đến trạm Knyazhaya và đón xe bus của trường tại đây. Từ trạm Knyazhaya, xe bus sẽ chở bọn trẻ đến trường làng Zelenoborsk. Sau giờ học, các em lại quay trở về bằng tàu hỏa. Chuyến tàu St Petersburg-Murmansk thường dừng lại tại ga Knyazhaya ngay sau giờ học vào lúc 15 giờ 51 phút. Cùng với trẻ em đến trường và quay trở về làng Poyakonda là bà Karina Natalya Kozlova, bà của cô bé Karina Kozlova, một cựu giáo viên trường mẫu giáo. Suốt 10 năm qua, bà Karina Natalya Kozlova phải trải qua hành trình dài để đưa cháu gái và những đứa trẻ khác ở Poyakonda đến trường và đón về nhà.

Kể từ ngày 1-12-2017, chuyến tàu St.Petersburg-Murmansk đã hủy bỏ điểm dừng tại Poyakonda. Và xe lửa điện là phương tiện duy nhất để Karina Kozlova có thể đi từ trạm Knyazhaya về nhà. Tuy nhiên, giờ khởi hành của xe lửa điện là 19 giờ 10 phút. Và điều đó có nghĩa là cô bé này sẽ về nhà lúc gần 21 giờ. Trong khi đó, buổi sáng, xe lửa điện ở chỗ Karina rời đi lúc 7 giờ 39 phút. Chính vì lẽ ấy, Karina Kozlova gặp khó khăn trong việc đi học. Cô bé luôn về nhà trễ, không có đủ thời gian làm bài tập về nhà hay nghỉ ngơi.

Theo yêu cầu của mẹ Karina Kozlova, chính quyền khu vực Kandalaksha đã đề nghị công ty đường sắt khôi phục lại điểm dừng ở Poyakonda để có thể bảo đảm việc học tập cho Karina. Sau khi xem xét những khó khăn mà Karina Kozlova gặp phải, công ty đường sắt đã chấp nhận lời đề nghị này. Như vậy, Karina Kozlova sẽ không còn phải đợi đến cuối ngày để về nhà sau mỗi buổi học.

TÚ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chuyen-tau-st-petersburg-murmansk-thay-doi-lich-trinh-vi-mot-nu-sinh-531975