Chuyến tàu SpaceX Crew-4 của NASA đến trạm vũ trụ

Các phi hành gia SpaceX Crew-4 của NASA đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào 8:15 sáng ngày 28/4 theo giờ Việt Nam.

Các phi hành gia SpaceX Crew-4, từ trái sang, phi công Bob Hines, chuyên gia sứ mệnh Jessica Watkins, chỉ huy Kjell Lindgren, và phi hành gia Samantha Cristoforetti của ESA. Ảnh: Fox Business.

Các phi hành gia trên chuyến tàu Crew-4 của NASA gồm có Kjell Lindgren, Bob Hines và Jessica Watkins, cũng như phi hành gia Samantha Cristoforetti của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Chuyến tàu Crew-4 là hành trình đầu tiên của Hines và Watkins và là chuyến bay thứ hai của Lindgren và Cristoforetti.

Đây là phi hành đoàn đầu tiên của NASA gồm có cả nam và nữ. Trong đó, nhà địa chất Watkins là người phụ nữ Da đen đầu tiên thực hiện chuyến bay dài vào vũ trụ.

Hành trình này cũng đánh dấu chuyến bay SpaceX thứ 5 của các phi hành gia NASA, bao gồm cả chuyến bay thử nghiệm Demo-2 năm 2020. SpaceX Crew-4 là một phần của Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA .

Các phi hành gia SpaceX Crew-4 được phóng lên ISS trên tên lửa SpaceX Falcon 9 lúc 14:52 ngày 27/4 từ Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida. Ảnh: Fox Business.

Các phi hành gia SpaceX Crew-4 được phóng lên ISS trên tên lửa SpaceX Falcon 9 lúc 14:52 ngày 27/4 từ Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida. Ảnh: Fox Business.

Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết trong một tuyên bố: "Kjell, Bob, Jessica và Samantha sẽ thực hiện các cuộc điều tra giúp NASA chuẩn bị cho thời gian lưu lại lâu hơn trên Mặt trăng và cuối cùng là sao Hỏa trong những chuyến đi sau đó".

Phi hành đoàn quốc tế gồm 4 người sẽ dành nhiều tháng trên trạm vũ trụ, tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học vật liệu, công nghệ y tế và khoa học thực vật.

Theo Fox Business

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/chuyen-tau-spacex-crew-4-cua-nasa-den-tram-vu-tru-41005/