Chuyến tàu đặc biệt tiễn đưa cố Tổng thống Bush 'cha'

Đoàn tàu đặc biệt mang số hiệu 4141 đã đưa linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush tới nơi an nghỉ cuối cùng bên cạnh người vợ và con gái quá cố của ông.

Chuyến tàu đặc biệt tiễn đưa cố Tổng thống Bush “cha”

Sau lễ tang tại nhà thờ St. Martin ở Houston, Texas hôm 6/12, linh cữu của cố Tổng thống George H.W. Bush đã được đưa lên đoàn tàu mang số hiệu 4141 tại Spring, Texas để tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cố Tổng thống Bush “cha” là tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Sau lễ tang tại nhà thờ St. Martin ở Houston, Texas hôm 6/12, linh cữu của cố Tổng thống George H.W. Bush đã được đưa lên đoàn tàu mang số hiệu 4141 tại Spring, Texas để tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cố Tổng thống Bush “cha” là tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Hành trình của chuyến tàu chở linh cữu cố Tổng thống Bush kéo dài 2 giờ rưỡi. Nhiều người thân và bạn bè của cố tổng thống cũng có mặt trên tàu để đưa tiễn ông.

Linh cữu của cố Tổng thống Bush được phủ quốc kỳ Mỹ, đặt trong khoang có cửa kính trong suốt để người dân đứng hai bên đường có thể quan sát hành trình của đoàn tàu cũng như tiễn biệt ông lần cuối.

Năm 2005, hãng đầu máy tàu hỏa Union Pacific từng thiết kế một đầu tàu đặc biệt để vinh danh Tổng thống Bush “cha”. Đầu tàu được sơn màu xanh và trắng, tương tự màu của chuyên cơ Không Lực Một phục vụ các tổng thống Mỹ, và có dòng chữ George Bush 41.

Cố Tổng thống Bush năm 2005 từng ngồi vào vị trí của kỹ sư lái tàu và nói: “Nếu tôi có một trong những đoàn tàu này khi còn là tổng thống, tôi sẽ không dùng chuyên cơ Không Lực Một nữa”.

Đây là lần đầu tiên trong 49 năm, linh cữu của một tổng thống Mỹ được đưa tiễn bằng tàu hỏa để về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, truyền thống này được bắt đầu từ thời cố Tổng thống Abraham Lincoln.

Hàng trăm người dân Mỹ đã đứng hai bên đường tiễn đưa cố tổng thống về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ cầm cờ Mỹ, mặc áo in cờ Mỹ, vẫy tay chào từ biệt cố tổng thống.

“Tôi vẫn nhớ ông ấy là một người tuyệt vời và chúng tôi may mắn khi có một nhà lãnh đạo như ông ấy”, Andy Woody, người đã cho các con nghỉ học 2 ngày để vượt qua chặng đường từ Arkansas tới phía nam Montgomery đưa tiễn cố Tổng thống Bush, chia sẻ.

Chuyến tàu đã đưa linh cữu cố Tổng thống Bush tới College Station. Tại đây, linh cữu tiếp tục được chuyển tới bảo tàng và thư viện Tổng thống George Bush tại Đại học Texas A&M nơi cố tổng thống được chôn cất bên cạnh vợ, bà Barbara Bush, và con gái Robin - người mất từ năm lên 3 tuổi.

Cố Tổng thống Bush “cha” qua đời vào ngày 30/11 tại Houston ở tuổi 94. Thi hài của ông sau đó được đưa tới thủ đô Washington, quàn tại trụ sở tòa nhà Quốc hội Mỹ trước lễ quốc tang hôm 5/12.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/chuyen-tau-dac-biet-tien-dua-co-tong-thong-bush-cha/20181207095530311