Chuyến tàu cuối cùng đưa cố Tổng thống Bush về an nghỉ bên vợ, con gái tại Texas

Đoàn tàu hỏa đặc biệt đã đưa linh cữu cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush từ thành phố Houston đến nơi an nghỉ cuối cùng ở thành phố College Station, bang Texas ngày 6.12.

Đầu tàu được sơn màu xanh giống chuyên cơ Không lực một - Ảnh: Reuters

Sau lễ quốc tang ngày 5.12 ở nhà thờ quốc gia tại thủ đô Washington D.C, linh cữu cố Tổng thống George H.W. Bush được đưa về thành phố Houston, bang Texas chiều cùng ngày.

Tại đây, một buổi lễ khác được tổ chức ở nhà thờ St.Martin, nơi gia đình tổng thống thứ 41 của Mỹ thường đi lễ.

Ngày 6.12, đoàn tàu hỏa đặc biệt của hãng Union Pacific đưa linh cữu cố tổng thống từ Houston đến thành phố College Station để an táng trong khuôn viên thư viện tổng thống George H.W. Bush cạnh phu nhân Barbara Bush mất hồi tháng 4 và con gái Robin (1953).

Theo CBS News, đoàn tàu được ra mắt vào năm 2005 nhằm tôn vinh Tổng thống Bush. Đầu tàu được sơn màu giống với chuyên cơ Không lực một, phần đầu tàu có chữ George Bush 41 và số hiệu 4141.

[VIDEO] Phim time-lapse chuyến tàu cuối cùng của George H.W. Bush, Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ

Đoàn tàu có sức kéo 4.300 mã lực đưa linh cữu và các thành viên gia đình cố tổng thống vượt qua 130 km đến College Station. Trên đường đi, nhiều người dân đã đứng hai bên đường ray để tiễn đưa cố tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Linh cữu được đặt trên toa thứ 6 và hai bên toa được thiết kế với lớp kính trong suốt để người bên ngoài có thể nhìn thấy cố lãnh đạo lần cuối.

Linh cữu được đưa lên tàu ở Houston - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống George W. Bush trên đoàn tàu đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Reuters

Tổng thống Bush là người thích đi tàu hỏa và trong sự kiện ra mắt đoàn tàu đặc biệt này hồi năm 2005, ông gọi đây là “Không lực một của ngành đường sắt”.

Hãng Union Pacific cho hay đã được các quan chức liên bang liên hệ từ năm 2009 theo yêu cầu của Tổng thống Bush nhằm chuẩn bị cho tang lễ sau này.

Abraham Lincoln là Tổng thống Mỹ đầu tiên được đưa tiễn bằng tàu hỏa sau khi mất năm 1865 và người gần nhất trước ông Bush là Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1969.

Đầu tàu mang tên George Bush 41 - Ảnh: Reuters

Hai bên toa tàu được làm bằng kính trong suốt - Ảnh: Reuters

Người dân Texas đưa tiễn cố Tổng thống Bush - Ảnh: Reuters

Đoàn tàu đến ga cuối ở đại học Texas A&M tại College Station - Ảnh: Reuters

Linh cữu cố tổng thống được đưa đến Thư viện tổng thống George H.W. Bush - Ảnh: Reuters

Ông Bush được an nghỉ cạnh vợ Barbara Bush và con gái Robin - Ảnh: Reuters

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chuyen-tau-cuoi-cung-dua-co-tong-thong-bush-ve-an-nghi-ben-vo-con-gai-tai-texas-1030890.html