Chuyến tập huấn triệu đô ở Mỹ của Tú Chinh

Nếu công tác chuẩn bị suôn sẻ, tân nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á sẽ cùng HLV của mình và 3 đồng đội sang Mỹ tập huấn tại Học viện Thể thao IMG từ đầu tháng 12 với đích ngắm đầu tiên là HCV tại Á vận hội 2018.

Rút kinh nghiệm từ đợt tập huấn của bộ ba Quách Công Lịch, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền cách đây vài năm ngay tại học viện ở Florida, chuyên gia Loren Seagrave của IMG khẳng định sẽ làm việc thật chi tiết với Liên đoàn Điền kinh TP HCM về chương trình huấn luyện sắp tới để không có chuyện VĐV bỏ ngang ra về vì bất cứ lý do nào.

Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi tập huấn của Tú Chinh (20 tuổi) và 3 VĐV Nguyễn Đăng Khoa (18 tuổi), Hà Thị Thu (20 tuổi) và Trần Huệ Hoa (26 tuổi) do ngân sách thành phố chi trả và kế hoạch tập huấn được thống nhất cao giữa Tổng cục TDTT, Bộ môn Điền kinh thuộc tổng cục, bộ môn Điền kinh Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Liên đoàn Điền kinh TP HCM.

Chuyên gia Loren Seagrave, Tú Chinh (thứ hai từ trái sang) và 3 đồng đội sẽ sang tập huấn ở Mỹ

Chuyên gia Loren Seagrave, Tú Chinh (thứ hai từ trái sang) và 3 đồng đội sẽ sang tập huấn ở Mỹ

Ước chừng chi phí cho một VĐV khoảng 20.000 USD mỗi tháng tập huấn, bao gồm cả ăn, ở và tập luyện. Theo kế hoạch, VĐV nhảy ba bước Trần Huệ Hoa sẽ tập huấn ngắn hạn khoảng 1 năm còn 3 VĐV còn lại sẽ theo hết chương trình dự kiến kéo dài 4 năm. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ tháp tùng học trò ruột Tú Chinh, tham gia vào kế hoạch huấn luyện cho cô tại học viện, đồng thời quản lý cả 3 VĐV còn lại.

Tú Chinh vừa giành HCV thứ tư tại Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2017, vừa kết thúc sáng 27-10 tại TP HCM, khi về nhất nội dung 200 m nữ.

Tin - ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chuyen-tap-huan-trieu-do-o-my-cua-tu-chinh-20171027205411139.htm