Hy Lạp phản đối cuộc khảo sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải

Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến hành khảo sát ở khu vực đông nam Đảo Kastellorizo đang làm dấy lên những lo ngại gia tăng căng thẳng hiện nay ở Đông Địa Trung Hải.

Hy Lạp đã gọi cuộc khảo sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải là một “bước leo thang nghiêm trọng” tại khu vực tranh chấp này.

Tàu thăm dò Oruc Reis với sự hộ tống của các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ tại Địa Trung Hải (Ảnh theo thetime.co.uk).

Tàu thăm dò Oruc Reis với sự hộ tống của các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ tại Địa Trung Hải (Ảnh theo thetime.co.uk).

Ngày 11/10, hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thông báo cho biết tàu Oruc Reis sẽ tiến hành một cuộc khảo sát địa chấn ở phía đông Địa Trung Hải trong 10 ngày tới. Đáp lại động thái này, hôm nay (12/10), Bô trưởng Ngoại giao Hy Lạp cho biết việc tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát địa chất ở phía nam đảo Kastellorizo của Hy Lạp của Thổ Nhĩ Kỳ là một bước leo thang nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ông cũng khẳng định cuộc khảo sát này đã xâm phạm lãnh hải của Hy Lạp, khu vực khảo sát chỉ cách bờ biển Hy Lạp 6,5 hải lý. Ông cho rằng động thái này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không thực sự mong muốn một cuộc đối thoai giảm căng thẳng hiện nay ở Đông Địa Trung Hải.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh EU, các quốc gia thành viên đã thống nhất sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiếp tục thực hiện các hành vi làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tuần trước, hai quốc gia thành viên NATO này đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp hiện nay. Tuy nhiên, với động thái mới này của Thổ Nhĩ Kỳ, giới chuyên gia cho rằng một cuộc đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp hiện nay sẽ khó có thể xảy ra./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hy-lap-phan-doi-cuoc-khao-sat-cua-tho-nhi-ky-o-dong-dia-trung-hai-785494.vov