Bình Thuận đón 200 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

Chiều tối 31/7, đoàn công tác của Bình Thuận đã đưa 200 công dân của tỉnh từ TP.HCM về lại quê nhà an toàn. Hiện tất cả công dân này đã được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Ông Trần Sinh Toàn – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, đợt này 200 công dân Bình Thuận có hoàn cánh khó khăn đang tạm trú tại TP.HCM gồm: Người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người đi khám bệnh, học sinh, sinh viên, không có người thân theo danh sách đăng ký được về. Hiện đoàn đã đưa công dân của các huyện Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh và thị xã La Gi đến nơi cách ly tập trung.

Các công dân được test nhanh và mặc đồ phòng hộ trước khi lên xe về.

Các công dân được test nhanh và mặc đồ phòng hộ trước khi lên xe về.

Đoàn xe đón công dân Bình Thuận tại bến xe Miền Đông.

"Hiện tại các đoàn đang tiếp tục di chuyển về thành phố Phan Thiết và các huyện Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong và Bắc Bình. Đến thời điểm hiện nay công tác đưa đón người dân về Bình Thuận diễn ra thuận lợi và thực hiện đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Chỉ đạo của tỉnh và của TP.HCM đề ra", ông Toàn cho hay./.

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-don-200-cong-dan-tu-tphcm-ve-que-an-toan-878761.vov