Quan chức Lầu Năm Góc: Nga vẫn là mối đe dọa 'hiện hữu' với Mỹ và đồng minh

Một chỉ huy cấp cao của Lầu Năm Góc cảnh báo Nga vẫn là mối đe dọa 'hiện hữu' với Mỹ và các đồng minh NATO.

Nhận định này được đưa ra giữa bối cảnh Tổng thống Biden đang xem xét đến việc đối đầu với Moscow trên một số vấn đề mà ông và các đồng minh đảng Dân chủ tin rằng đã bị phớt lờ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu, Tướng Không quân Tod D. Wolters. Ảnh: Reuters

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu, Tướng Không quân Tod D. Wolters. Ảnh: Reuters

Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu, Tướng Không quân Tod D. Wolters nhận định hôm 24/2 rằng Mỹ hiện vẫn trong "kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu", và Washington phải giành chiến thắng để đảm bảo "sự cạnh tranh quyền lực toàn cầu không trở thành cuộc chiến giữa các nước lớn".

Ông Wolters cũng cho rằng Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chủ yếu với sự lãnh đạo thế giới của Mỹ và rằng cả hai nước này đang hợp tác để làm suy yếu quyền lực của Mỹ cũng như tăng cường sức mạnh quân sự của họ.

Ngân sách quân sự của Mỹ vẫn bao gồm các khoản để đối phó với Nga và Trung Quốc nhưng Lầu Năm Góc đang chuyển hướng khỏi những cuộc chiến bất đối xứng và các chiến dịch chống khủng bố vốn định hình các hoạt động quân sự trong 2 thập kỷ qua để chuyển sang lập trường cạnh tranh nước lớn mang tính truyền thống hơn.

"Nga vẫn là một mối đe dọa hiện hữu với Mỹ và các đồng minh châu Âu của chúng ta", ông Wolters cảnh báo.

Chỉ huy cấp cao Lầu Năm Góc này cũng cho rằng cả Nga và Trung Quốc đang sử dụng các thỏa thuận đầu tư thương mại để đạt được ảnh hưởng ở những khu vực chiến lược, trong đó có Bắc cực, nơi mà sự cạnh tranh nước lớn đang gia tăng giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khiến băng tan chảy và mở ra những tuyến đường biển mới, cũng như những nguồn tài nhiên thiên nhiên giàu có.

Ông Biden khẳng định sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn với Nga trong nhiều vấn đề. Tổng thống Mỹ khẳng định hồi tuần trước rằng: "Tổng thống Putin đang tìm cách làm suy yếu châu Âu, các dự án của châu Âu và liên minh NATO của chúng ta. Ông ấy muốn làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương bởi việc này sẽ khiến Kremlin dễ dàng tiến hành các hành động đe dọa và bắt nạt các quốc gia đơn lẻ hơn thay vì đàm phán với một cộng đồng xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ và đoàn kết".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tin rằng: "Những thách thức từ phía Nga có lẽ khác so với những thách thức từ phía Trung Quốc nhưng những điều này đều hiện hữu".

Những bình luận của ông Biden đã nhận phải sự phản ứng lạnh nhạt từ phía Nga. Phó Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nhận định với báo giới rằng bài phát biểu của Tổng thống Biden đã khiến Nga "quan ngại về việc hợp tác với Mỹ".

"Rất khó để tưởng tượng quan hệ giữa hai bên sẽ thay đổi như thế nào khi chính quyền mới bắt đầu bằng một lập trường như vậy", ông Dmitry Polyanskiy bình luận./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-chuc-lau-nam-goc-nga-van-la-moi-de-doa-hien-huu-voi-my-va-dong-minh-839582.vov