Tết đặc biệt của đồng bào H're

Tết này, ở vùng cao An Lão, tỉnh Bình Định đã có khu tái định cư mới An Dũng dành cho đồng bào dân tộc H're. Hàng trăm ngôi nhà xây kiên cố, màu ngói đỏ tươi là điểm nhấn giữa rừng xanh bạt ngàn.

Tết năm nay, gần 480 gia đình nơi đây có nhà to, nhà mới khang trang. Sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân mang lại no ấm, tương lai tươi sáng của dân bản.

Năm nay, cái Tết đầu tiên của gần 480 hộ đồng bào H’re về nơi ở mới. Làng cũ của bà con đã nhường mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án hồ chứa nước Đồng Mít. Để xây công trình này, hơn 1.300 ha đất được thu hồi, gần 900 hộ dân huyện An Lão bị ảnh hưởng. Trong đó, 478 hộ đồng bào dân tộc H’re ở xã An Dũng phải dời đến nơi ở mới.

Già làng Đinh Thành Đua uống rượu cần trong căn nhà sàn chuyển từ nơi ở cũ về khu tái định cư mới.

Già làng Đinh Thành Đua uống rượu cần trong căn nhà sàn chuyển từ nơi ở cũ về khu tái định cư mới.

Ngày đầu năm, bà con đồng bào H’re tề tựu trong ngôi nhà của già làng Đinh Thành Đua. Già làng Đinh Thành Đua kể, lúc đầu bà con không ai muốn rời làng cũ đâu, nhưng đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên bà con ủng hộ: “Tết nhà mới, làng mới anh nào có điều kiện làm lợn, không có làm gà. Làng mới phải hơn làng cũ".

Nhà nào cũng xây mới khang trang như nhà dưới phố.

Đón Tết trong ngôi nhà mới, ai cũng mừng. Ông Đinh Văn Bá cho biết, vợ chồng ông nhận được 400 triệu đồng tiền bồi thường, đủ xây một ngôi nhà khang trang trong khu tái định cư: “Mình thật không ngờ mình được xây dựng 1 căn hộ hiện đại như thế này. Tại vì chủ trương, đường lối của Đảng xây dựng hồ chứa nước rất lớn cho nên mình phải chấp hành. Dân chúng tôi cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước vừa rồi đền bù rất xứng đáng".

Xã mới An Dũng với hàng trăm ngôi nhà mới khang trang.

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm nay. Hồ chứa có dung tích thiết kế gần 90 triệu m3 nước, khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 6.700 ha đất, cấp nước sinh hoạt cho gần 280.000 người dân ở 4 huyện là An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Văn Nam, Bí thư Huyện ủy An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: Khi về khu tái định cư, người dân ở đây sẽ có nhiều thuận tiện hơn: “Tết năm nay là Tết đầu tiên bà con An Dũng ở nơi mới. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức âm vang cồng chiêng, men rượu cần trong dịp đón giao thừa để nơi ở mới nhưng bà con cảm thấy ấm lòng, cũng cảm thấy phong tục tập quán của mình cũng được duy trì, bảo tồn, phát huy để bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, đậm bản sắc văn hóa dân tộc".

Bây giờ, hai khu tái định cư mới cách làng cũ của đồng bào hơn 10 km, chính quyền địa phương đã bố trí khoảng 700 héc ta đất giúp bà con duy trì sản xuất. Ăn cái Tết đầu tiên ở làng mới, nhà mới, bà con nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp chính quyền.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đẩy nhanh tiến độ giao đất để người dân phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no tại khu tái định cư mới: “Tỉnh đang tập trung giao đất sản xuất cho bà con để mà bắt tay vào sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài ở khu tái định cư mới. Chúng tôi lên thăm, chúc Tết, động viên, đồng thời tặng quà cho bà con ăn tết, mong muốn bà con ở khu tái định cư mới này có cuộc sống đủ đầy, đón tết vui vẻ, sum vầy và đầm ấm, sẽ có cuộc sống tốt hơn ở nơi định cư mới"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-dac-biet-cua-dong-bao-hre-835627.vov