Chuyển sang nước khác sống trong thời dịch bệnh dễ hay khó?

Chuyển tới một quốc gia mới không phải là điều dễ dàng trong thời kỳ đại dịch, nhưng đối với nhiều người, chính COVID-19 đã cho họ động lực để thực hiện điều này.

Theo một cuộc khảo sát với hơn 12.000 người trên trang InterNations - mạng lưới người nước ngoài toàn cầu, có tới 1/10 người quyết định chuyển sang nước khác sinh sống do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Một trong số đó là giáo viên dạy Yoga người Đan Mạch Maria Eilersen. Cô và bạn đồng hành người Tây Ban Nha rời London (Anh) để đến sống tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tháng 11/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Anh.

Chuyển tới một quốc gia mới không phải là điều dễ dàng trong thời kỳ đại dịch. (Ảnh: Finacial Times)

Chuyển tới một quốc gia mới không phải là điều dễ dàng trong thời kỳ đại dịch. (Ảnh: Finacial Times)

Trước đó, Eilersen chưa từng tới Bồ Đào Nha và cũng chưa thực sự hiểu rõ về quốc gia này. Cô chọn Lisbon vì được nghe rằng Bồ Đào Nha là điểm đến lý tưởng cho cộng đồng quốc tế hậu Brexit. Đây cũng là nước đứng thứ năm trong cuộc khảo sát của InterNations về những nơi tốt nhất cho người nước ngoài vào năm 2021.

Trước khi khởi hành, chúng tôi chưa tìm hiểu được nhiều, hai chúng tôi cứ ra đi để xem điều gì sẽ xảy ra… và đó là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay”, Eilersen chia sẻ.

Hiện nay, Eilersen đã ổn định cuộc sống ở nơi ở mới.

Đáng nói, nhờ xu hướng học trực tuyến trong đại dịch, cô vẫn có thể hướng dẫn khách hàng cũ tập Yoga qua video, đồng thời nhận thêm việc tại Lisbon để đảm bảo cuộc sống. Chính việc bắt đầu lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn xa lạ đã giúp giáo viên yoga như cô có nhiều năng lượng làm việc hơn.

Mỗi khi trò chuyện với khách hàng mới… câu chuyện của tôi giúp truyền cảm hứng và cho họ thấy rằng chúng ta có thể làm việc ở bất cứ đâu”, Eilersen nói.

Rời xa phố thị

Sự bùng phát của COVID-19 cũng tạo động lực cho Natalie Levy - một chuyên gia tư vấn tuyển dụng tại thành phố New York - thực hiện giấc mơ được sống gần biển. Vào tháng 8/2020, cô chuyển đến thị trấn Tulum bên bờ biển Caribe, Mexico.

Khi mới rời thành phố, Levy còn chưa quen với việc thiếu tiện nghi, nguồn điện không ổn định và kết nối internet yếu. Nhưng khi đã quen, cô dần yêu cuộc sống mới này, dù cô gái đến từ New York thường đùa rằng hoàn cảnh sống mới buộc cô phải rèn tính kiên nhẫn khi làm việc trực tuyến với đường truyền Internet kém chất lượng.

Levy chia sẻ rằng việc chuyển nơi ở đã giúp cô rời khỏi “văn hóa hối hả” ở các thành phố lớn: "Việc chuyển tới Tulum giống như một cơ hội để sống tại thiên đường".

Nhiều người gặp khó khăn do đại dịch khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc thay lộ trình.

Phát triển bản thân trong môi trường mới

Tuy nhiên, không phải hành trình của ai cũng suôn sẻ như Eilersen và Levy. Nhiều người gặp khó khăn ngay từ bước khởi hành do đại dịch khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc thay lộ trình. Cho dù có tìm được cách di chuyển, họ cũng rất khó tìm nơi ở và hòa nhập với cộng đồng do những hạn chế chống dịch nghiêm ngặt.

Doanh nhân Anais Nesta là một trong số những người may mắn kịp lên máy bay vào tháng 2/2020 - chỉ vài tuần trước khi các chuyến bay trên khắp thế giới bị đình chỉ để ngăn dịch bệnh lây lan.

Cô Nesta cùng chồng và hai con trai đã chuyển từ Lyon (Pháp) tới định cư tại Boston (Mỹ). Tuy đã lên kế hoạch từ trước, nhưng gia đình Nesta vẫn gặp nhiều khó khăn ở nơi ở mới. Họ tìm được nhà nhưng lại không mua được nội thất do Boston yêu cầu các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đóng cửa. Những hạn chế vì COVID-19 cũng khiến các con của Nesta không thể đi học, còn dự định công việc của cô bị đình trệ.

Nesta cho biết, thời gian đầu của cả gia đình rất khó khăn do phải chuyển tới một nơi xa lạ trong khi không có cơ hội tạo dựng mối quan hệ xã hội vì những quy định phòng chống COVID-19: “Vào thời điểm đó, chúng tôi chưa nhận thức đầy đủ về mức độ ảnh hưởng của COVID-19. Tôi đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xa xứ, nhưng thực tế khác xa với kịch bản chúng tôi đã lập ra”.

Hai năm trôi qua, lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ và gia đình của Nesta đã ổn định cuộc sống mới. Sau khởi đầu khó khăn, giờ đây cô cảm thấy may mắn khi được sống ở “một trong những quốc gia hấp dẫn nhất thế giới”.

Ra nước ngoài là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển cá nhân”, Nesta nói.

COVID-19 đã cho nhiều người động lực để chuyển tới một quốc gia mới. (Ảnh: Shutterstock)

Chuẩn bị trước cho tình huống xấu

Nina Hobson, người Anh, chuyển tới Santiago (Chile) không lâu trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cô khuyên những người có ý định chuyển ra nước ngoài trong giai đoạn này nên lên kế hoạch cẩn thận: “Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và thảo luận về các lựa chọn của mình với bất kỳ ai có liên quan đến chuyến đi và sẵn sàng lắng nghe bạn”.

Hiện Hobson và gia đình đã trở về quê hương của cô ở Yorkshire, Vương quốc Anh, nhưng họ đang lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo tới Punta del Este, Uruguay. Công viện

Với kinh nghiệm từ khoảng thời gian sống tại Chile, Hobson khuyên những người có dự định ra nước ngoài khi COVID-19 vẫn lây lan trong cộng đồng nên có phương án chuẩn bị cho những tình huống ngoài ý muốn: “Tôi khuyên bạn nên lập một kế hoạch và nhất định phải tiết kiệm đủ tiền để quay về nhà nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để hủy bỏ kế hoạch nếu cần".

Trần Trang(Nguồn: CNBC)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-sang-nuoc-khac-song-trong-thoi-dich-benh-de-hay-kho-ar659300.html