Chuyện Quang Hải và Hà Nội FC: Ở lại hay ra đi?

Quang Hải và Hà Nội được cho là đã nối lại chuyện đàm phán gia hạn hợp đồng trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn về việc anh sẽ xuất ngoại sang châu Âu.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội, Quang Hải đã trải qua 6 mùa V.League cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 125 trận và ghi 34 bàn. Ở tuổi 24, anh đã giành mọi danh hiệu cấp CLB như ba lần vô địch V.League, hai Cup Quốc gia, Siêu Cup và Quả Bóng Vàng Việt Nam.

Tiền đạo người Hà Nội cũng là nhân tố quan trọng của các cấp đội tuyển, về nhì ở giải U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Quang Hải được HLV Park Hang Seo đánh giá là tiền vệ công hay nhất Việt Nam hiện tại.

Hợp đồng giữa Quang Hải và Hà Nội FC sẽ đáo hạn vào ngày 12/4 tới đây, đúng ngày sinh nhật tuổi 25 của anh. Do đó, câu chuyện tương lai “đi ở” của số 19 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trên thực tế, sau thất bại tại AFF Cup 2020, đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng Quang Hải được sự quan tâm của một đội bóng ở châu Âu và thường xuyên góp mặt tại vòng loại Champions League. Sau đó không lâu, lãnh đạo của CLB Hà Nội đã cập nhật thêm những thông tin về quá trình gia hạn hợp đồng với Hải "con".

"CLB Hà Nội đã xúc tiến và có những trao đổi với Quang Hải để đàm phán về hợp đồng mới. Có thể nói, hai bên đang có cùng quan điểm, tầm nhìn cho tương lai. Chúng tôi còn một số điều khoản, chi tiết nhỏ chưa đi đến thống nhất. Vào lúc này, tôi xin phép không chia sẻ cụ thể.

"CLB Hà Nội đã xúc tiến và có những trao đổi với Quang Hải để đàm phán về hợp đồng mới. Có thể nói, hai bên đang có cùng quan điểm, tầm nhìn cho tương lai. Chúng tôi còn một số điều khoản, chi tiết nhỏ chưa đi đến thống nhất. Vào lúc này, tôi xin phép không chia sẻ cụ thể.

Lúc này, việc đàm phán hợp đồng đang được tạm dừng. Chúng tôi muốn Quang Hải và mọi người tập trung làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia cho hai trận đấu sắp tới. Sau trận đấu với Trung Quốc, Quang Hải sẽ trở về CLB và chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán. CLB Hà Nội sẽ công bố thông tin khi mọi việc rõ ràng hơn", Chủ tịch Công ty CP thể thao Hà Nội T&T – ông Nguyễn Quốc Hội tiết lộ với truyền thông.

Mặc dù vậy, những tháng tiếp theo, quá trình đàm phán gia hạn giữa đội bóng Thủ đô và Quang Hải được cho là đi vào “ngõ cụt” khi mức giá mà đôi bên đưa ra quá chênh lệch. Theo nhiều nguồn tin, Với Hà Nội FC, họ đưa ra đề nghị là 4,5 tỷ đồng tiền lót tay/năm và khoảng 80 triệu đồng tiền lương/tháng.

Nhưng phía Quang Hải không muốn hợp đồng 3 năm tới của chàng trai sinh năm 1997 này chỉ dừng lại ở đó. Đại diện của Hải “con” muốn mức lương 400 triệu đồng/tháng cộng thêm số tiền lót tay phải lớn hơn 500 triệu đồng so với mức mà đội chủ sân Hàng Đẫy đề nghị. Đó là 5 tỷ đồng/năm.

Những tin đồn về việc Quang Hải sẽ xuất ngoại càng xuất hiện nhiều hơn khi ở trận đấu ra quân gặp TP.HCM, Quang Hải đã không được đăng ký thi đấu. Lý giải cho điều này, HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC cho biết số 19 vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và anh cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại sân cỏ.

Đến trận đấu gặp Thanh Hóa, tiền vệ sinh năm 1997 dù được đăng ký thi đấu như phải xuất phát trên băng ghế dự bị, trước khi được tung vào sân và tỏa sáng đem về chiến thắng cho đội nhà.

Sau trận, Hải có cuộc trao đổi ngắn với ông Đỗ Quang Hiển. Anh cúi đầu cảm ơn ông bầu, bắt tay, ôm hôn đồng đội và thành viên CLB rồi đến các khán đài để tri ân các CĐV. Trong phòng họp báo, tương lai của Quang Hải tiếp tục trở thành đề tài nóng để bàn luận.

"Quang Hải là cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam. Là HLV, tôi luôn muốn làm việc với cầu thủ như cậu ấy. Tôi biết Hải và CLB đang đàm phán hợp đồng mới và hy vọng sẽ có tin vui", ông Chun Jae Ho nói câu đầu tiên trong phòng họp báo sau trận.

HLV Petrovic bên phía Thanh Hóa cho rằng Quang Hải không phải nhân tố hay nhất bên phía đội bóng thủ đô nhưng HLV Chun không nghĩ vậy. Trong 5 câu trả lời về số 19, thuyền trưởng CLB Hà Nội 3 lần nói "tôi luôn muốn làm việc với Quang Hải".

Gần đây nhất, ông Nguyễn Đức Văn, người đại diện của Quang Hải đã tiết lộ một phần tương lai của “gà cưng”:

"Việc Quang Hải không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC là điều rất bình thường, nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ không thi đấu dưới màu áo của 1 câu lạc bộ V.League nào khác trong thời điểm này, kể cả khi được mời với số tiền cao hơn nhiều lần, cho dù nếu có làm thì cậu ấy cũng không hề sai. Mấu chốt ở câu chuyện này chưa bao giờ là tiền”.

Ngoài ra, ông Văn còn tiết lộ cho biết, hiện đang có 4 CLB châu Âu, 3 CLB châu Á, 1 CLB châu Mỹ, 1 CLB Thái Lan... đặt vấn đề với Quang Hải. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, hợp đồng của Quang Hải vẫn có thể thay đổi vì hợp đồng giữa cầu thủ này với Hà Nội vẫn còn hiệu lực. Thậm chí, khi hợp đồng đã hết hiệu lực, mọi thứ có thể thay đổi. Ông Văn nhấn mạnh, chưa bao giờ ông nói Quang Hải hết hợp đồng với Hà Nội FC.

Lời trần tình từ người đại diện của Quang Hải như một cú “plot twist” kịch tính, bẻ lái dư luận, từ việc gần như sẽ xuất ngoại thành “có thể” gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Ngay lập tức, thông tin Hải “quay xe” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Giới thạo tin cho hay, lãnh đạo của Hà Nội FC tiếp tục có những đàm phán để cố gắng gia hạn hợp đồng với Quang Hải. Thượng tầng của Hà Nội FC đã có cuộc gặp gỡ người đại diện Quang Hải vào tối qua (20/3) ở TP.HCM.

Đích thân vị chủ tịch trẻ tuổi của Hà Nội FC đã bay vào trong Nam với nỗ lực thuyết phục người đại diện đồng ý để Quang Hải tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô. Kết quả của cuộc đàm phán giữa đôi bên được cho là đi theo chiều hướng tích cực và nhiều khả năng Quang Hải sẽ 'quay xe' để ở lại Hà Nội FC thi đấu thêm 1 mùa giải nữa trước khi ra nước ngoài thi đấu.

Hiện Hải “con” vẫn chưa lên tiếng về tương lai của mình, anh vẫn đang tập trung cùng ĐT Việt Nam để hướng đến 2 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Câu chuyện “đi ở” của Quang Hải sẽ khép lại khi anh hoàn thành nghĩa vụ cùng ĐT Việt Nam và trở về hội quân ở CLB.

Liệu hồi kết nào sẽ xảy ra cho tương lai của tiền vệ xuất sắc bậc nhất Việt Nam hiện tại?

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-quang-hai-va-ha-noi-fc-o-lai-hay-ra-di-a547030.html