Chuyển phi công người Anh qua Bệnh viện Chợ Rẫy trong hôm nay

Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy trong hôm nay (22/5).

Theo Sở Y tế TP.HCM, tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi) ổn định, mạch và huyết áp tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, đang giảm dần các thông số ECMO để thử cai máy, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 6 lần liên tục.

Ngoài bệnh nhân 91, còn 4 bệnh nhân khác đang được điều trị tại TP.HCM, gồm: Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân này hiện tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, tiên lượng tốt.

Nữ điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy từng có 3 tuần chăm sóc Bệnh nhân 91. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Nữ điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy từng có 3 tuần chăm sóc Bệnh nhân 91. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

3 bệnh nhân 271, 321 và 322 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tình trạng sức khỏe hiện tại của các bệnh nhân này đều ổn định.

Tính đến nay, TP.HCM có tổng số 58 trường hợp mắc COVID-19 (gồm 57 trường hợp của TP.HCM và 1 trường hợp được chuyển từ tỉnh về TP.HCM). Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 408, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo dõi 48 bệnh nhân xuất viện cư trú tại TP.HCM. 36 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM hiện được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm 803 người, 774 có kết quả âm tính, 2 có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), 27 trường hợp còn lại đang đợi kết quả.

Video: Khi nào phi công người Anh được ghép phổi?

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/chuyen-phi-cong-nguoi-anh-qua-benh-vien-cho-ray-trong-hom-nay-ar547560.html