Chuyển nhượng V-League 2020/21: 'Thần đồng' HAGL xin bầu Đức ra đi

Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: 'Thần đồng' HAGL xin bầu Đức ra đi; Pape Omar sắp gia nhập CLB Bình Dương...là những thông tin chính đáng chú ý.

HAGL để Phan Thanh Hậu về CLB TP.HCM

Thanh Hậu đã hội quân ở đại bản doanh của CLB TP.HCM tại quận Tân Bình sau khi hai đội bóng đạt được thỏa thuận. Cầu thủ sinh năm 1997 lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp cho một CLB khác ở V-League, không phải là đội bóng phố núi.

HAGL đồng ý cho Thanh Hậu ra đi 2 năm để tìm cơ hội thi đấu mặc dù vừa triệu hồi một loạt cầu thủ như Công Phượng, Văn Sơn, Đức Lương sau khi HLV Kiatisak nhận lời dẫn dắt đội bóng phố Núi.

Thanh Hậu sắp bước qua tuổi 24, nhưng chưa có đất diễn ở V-League trong màu áo HAGL. Tên tuổi của anh nổi lên từ khi được nhà báo John Duerden đưa vào danh sách 40 tài năng trẻ thế giới năm 2014 của tờ Guardian. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại lận đận. Không được ra sân ở HAGL thường xuyên khi những cái bóng như Tuấn Anh, Xuân Trường là không thể thay thế, Thanh Hậu xin bầu Đức ra đi tìm kiếm cơ hội ra sân và được ông chủ đội bóng phố Núi đồng ý.

CLB Sài Gòn sắp có đủ 30 cầu thủ

Trái với dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn lực lượng sau khi để 19 cầu thủ ra đi, CLB Sài Gòn đang đón nhận thêm tân binh và các cầu thủ đến thử việc. HLV kiêm Chủ tịch Vũ Tiến Thành sẽ có đủ quân sau 3 tuần tập thể lực.

Danh sách cầu thủ chính thức của CLB Sài Gòn tính đến ngày 26/11 là 20 cầu thủ. Đây là những người đã ký hợp đồng với đội bóng. CLB nhanh chóng bổ sung 11 tân binh sau khi còn 9 người ở lại lúc mùa giải 2020 kết thúc.

Danh sách này có 4 cầu thủ trẻ thuộc biên chế Trung tâm Đào tạo PVF, gồm tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, 2 tiền vệ Lý Trung Hiếu và Tẩy Văn Toàn, trung vệ Nguyễn Duy Triết. Bốn cầu thủ này sẽ hội quân sau khi đá giải U21 Quốc gia (vòng loại và có thể là vòng chung kết).

CLB TP.HCM chia tay tuyển thủ Costa Rica

Thông tin được ban lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết, Ariel Rodriguez còn 6 tháng hợp đồng nên được đội bóng thanh lý và đền bù một phần, trong khi Jose Ortiz sẽ ở lại thi đấu đến hết năm 2021.

Quyết định không sử dụng Ariel Rodriguez xuất phát từ quan điểm của huấn luyện viên Alexandre Polking, người vừa nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM ở mùa giải 2021. Từng có 8 năm làm việc ở Thái Lan, ông Polking không lạ gì Ariel Rodriguez khi anh thi đấu cho các CLB Pathum United hay PTT Rayong. Sau khi xem băng hình về tiền đạo này, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan đã đề xuất và được sự nhất trí của lãnh đạo đội bóng.

CLB TP.HCM đã bỏ số tiền lớn để chiêu mộ Ariel Rodriguez đầu tháng 8. Tiền đạo sinh năm 1989 thi đấu khá nổi bật khi còn ở Thai League với các kỹ năng dứt điểm toàn diện. Tuy nhiên, anh chưa cho thấy sự phù hợp với lối đá của CLB TP.HCM đồng thời gặp nhiều khó khăn để thích nghi với V.League. Tiền đạo số 77 vẫn kịp chơi 8 trận, ghi 3 bàn cho CLB TP-HCM ở giai đoạn hai. Thời gian này, anh đang nghỉ ngơi ở quê nhà Costa Rica.

Pape Omar sắp gia nhập CLB Bình Dương

Omar đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế do CLB Bình Dương yêu cầu. Nếu không có gì trở lại, cầu thủ sinh năm 1987 sẽ ký hợp đồng 1 năm với đội chủ sân Gò Đậu ở mùa giải 2021.

Để dọn đường cho tiền đạo 33 tuổi, lãnh đạo đội bóng đất thủ đã chia tay một ngoại binh lớn tuổi khác là Toure Youssouf. CLB chỉ giữ lại trung vệ Rabo Ali thêm một mùa, đồng thời để tiền vệ Hedipo Gustavo ra đi.

Mùa giải 2020, Pape Omar ra sân 14 trận, thường xuyên được rút ra giữa chừng. Anh chỉ có 2 bàn thắng ở năm thứ hai cho á quân V-League 2020.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chuyen-nhuong-v-league-202021-than-dong-hagl-xin-bau-duc-ra-di-124514.html