Chuyển nhượng sáng 30/12: MU và Juventus ôm hận; PSG nhận trái đắng

MU và Juventus ôm hận; PSG nhận trái đắng là hai trong số những tin chuyển nhượng nóng nhất sáng 30/12.

Haaland gia nhập Dortmund thay vì MU và Juventus

Haaland gia nhập Dortmund thay vì MU và Juventus

MU và Juventus ôm hận

Tiền đạo tuổi teen Erling Braut Haaland đã trở thành người của Dortmund với bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Để sở hữu chữ ký của sao mai người Na Uy, đại diện Bundesliga đã phải trả cho RB Salzburg 18 triệu bảng. Đáng nói hơn, trước đó cả MU và Juventus đều muốn sở hữu chân sút này. Lão bà thậm chí còn được cho rằng sắp có chữ ký của Haaland. Nhưng cuối cùng Dortmund mới là đội giành chiến thắng.

David Moyes dẫn dắt West Ham

Trong thông báo mới nhất của mình, West Ham đã bổ nhiệm HLV David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng mà chiến lược gia người Chile để lại. Theo đó, HLV David Moyes sẽ dẫn dắt “Búa tạ” với bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng. Đây là lần thứ hai HLV David Moyes kết duyên với West Ham. Trước đó, ông dẫn dắt đội bóng này từ tháng 11/2017 đến tháng 5/2018. Sau đó, cựu thuyền trưởng của Man Utd phải nhường chỗ cho HLV Pellegrini. Trong ngày ký hợp đồng với West Ham, HLV David Moyes cho biết, ông cảm thấy tuyệt vời khi được trở về nhà để dẫn dắt đội bóng. Chiến lược gia 56 tuổi rất háo hức được bắt tay vào công việc của mình.

PSG nhận trái đắng

Theo tiết lộ độc quyền mới đây từ Le10Sport thì PSG đã tiếp cận thuyền trưởng Liverpool với hi vọng sẽ mời được ông về sân Parc des Princes thay HLV đồng hương, Thomas Tuchel. Cụ thể, giám đốc thể thao Leonardo đã có cuộc nói chuyện với Klopp qua điện thoại suốt 1 tiếng đồng hồ. Vị sếp lớn người Brazil ra sức thuyết phục chiến lược gia 52 tuổi bằng việc giải thích kế hoạch cũng như tầm nhìn của nhà đương kim vô địch Ligue 1 và mong muốn có thể mời ông sang Paris làm việc. Thế nhưng đáp lại Leonardo, Klopp đã thẳng thừng từ chối bởi không hề hứng thú với việc dẫn dắt PSG.

TP.HCM không hứng thú với Anh Đức

Mặc dù đánh giá cao năng lực của Nguyễn Anh Đức nhưng TP HCM đã nói không với thương vụ này do Anh Đức đã ở tuổi 35, trong khi HLV Chung Hae-Seong muốn trẻ hóa lực lượng. Hiện tại, Anh Đức vẫn chưa có ý định giải nghệ sau khi chia tay Bình Dương.

Barca thay tướng vào mùa hè

HLV Ernesto Valverde vẫn còn hợp đồng với Barcelona tới năm 2021. Tuy nhiên, theo Marca, có tới 80% thành viên trong BLĐ Barcelona muốn nhà cầm quân này ra đi vào mùa hè năm 2020. Tất cả đều thất vọng với màn trình diễn của đội nhà ở Champions League.

Atletico săn Alcacer

Sau khi Dortmund chiêu mộ tài năng trẻ Erling Haaland, tiền đạo Paco Alcacer đã bày tỏ mong muốn chia tay Signal Iduna Park. Theo Marca, Atletico Madrid ngay lập tức đã đề nghị chiêu mộ tiền đạo người TBN. HLV Simeone còn 1 lựa chọn khác là Edinson Cavani (PSG).

Valverde muốn giữ Vidal

Mundo Deportivo đưa tin, HLV Ernesto Valverde rất muốn giữ Arturo Vidal, ít nhất là đến hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, BLĐ Barcelona đang có ý định bán tiền vệ người Chile cho Inter Milan ngay ở kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

T.H

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-nhuong-sang-3012-mu-va-juventus-om-han-psg-nhan-trai-dang-d447348.html