Chuyển nhượng ngày 23/7: Man Utd công bố Sancho, Man City nâng giá mua Kane

Cập nhật thông tin chuyển nhượng 2021: Man Utd công bố tân binh Jadon Sancho.

Sau hơn 2 tuần trì hoãn khiến các cổ động viên sốt ruột, Manchester United cuối cùng cũng công bố tân binh Jadon Sancho. Đội chủ sân Old Trafford hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ cần thiết để tiền vệ người Anh lần đầu xuất hiện với tư cách thành viên Quỷ đỏ.

Sancho chuyển tới Man Utd từ Borussia Dortmund với giá khoảng 73 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi cũng gửi lời cảm ơn tới đội bóng cũ trong những phát biểu đầu tiên.

Sancho chính thức gia nhập Man Utd.

Sancho chính thức gia nhập Man Utd.

Tân binh của Man Utd chia sẻ: "Tôi luôn biết ơn Dortmund vì đã trao cơ hội thi đấu, dù tôi luôn biết rằng mình sẽ trở lại Anh một ngày nào đó.

Cơ hội được gia nhập Manchester United là một giấc mơ thành hiện thực. Tôi không thể chờ đợi để được trình diễn ở giải Ngoại Hạng Anh. Đây là một đội bóng trẻ trung và tôi biết chúng tôi có thể tạo nên thứ gì đó đặc biệt để đem lại thành công mà người hâm mộ xứng đáng được nhận".

Man City nâng giá mua Harry Kane

Harry Kane vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng của Manchester City, dù đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu bảng của đội chủ sân Etihad bị Tottenham từ chối. Mới đây, nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh quyết định nâng giá hỏi mua tiền đạo này lên thành 160 triệu bảng, thậm chí có thể đưa thêm cầu thủ khác vào trao đổi.

Harry Kane rất muốn rời Tottenham.

Nếu thương vụ này thành công, Harry Kane sẽ trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất và được trả lương cao nhất lịch sử. Tờ Daily Mail đưa tin Harry Kane đã tiết lộ với người thân rằng Man City sẵn sàng trả cho anh mức lương lên tới 400 nghìn bảng/tuần.

Không chỉ theo đuổi Harry Kane, Man City vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ Jack Grealish. Đội chủ sân Etihad sẽ tập trung vào 2 thương vụ đắt giá này trước mùa giải mới.

Pogba từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd

Manchester United tỏ ý muốn giữ chân Paul Pogba bằng đề nghị gia hạn hợp đồng trị giá tới 50 triệu bảng nhưng ngôi sao người Pháp từ chối. Hợp đồng của Pogba với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn thời hạn một năm.

Pogba muốn rời Man Utd.

Ý định rời Man Utd của Pogba được người đại diện Mino Raiola tiết lộ từ cuối năm 2020. Gần đây, truyền thông Anh cho biết tiền vệ này sẽ ở lại với đội chủ sân Old Trafford đến hết hợp đồng rồi mới ra đi vào mùa hè năm 2022 theo dạng tự do. Anh đang cân nhắc 2 bến đỗ là Juventus và Paris Saint-Germain.

Man Utd đang ở thế phải bán Pogba nếu không muốn mất trắng. Đội bóng này cũng đang tích cực tìm kiếm người thay thế, trong đó tuyển thủ Đức Leon Goretzka là một trong những cái tên được nhắc tới.

Chủ tịch Barca khẳng định sắp ký hợp đồng với Messi

Dù có những thông tin về việc Lionel Messi đồng ý thỏa thuận gia hạn hợp đồng, các CĐV Barcelona vẫn chưa thể yên tâm khi đội bóng chưa công bố điều gì. Mới đây, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta một lần nữa lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Chủ tịch Barcelona tự tin giữ được Messi.

Người đứng đầu đội chủ sân Nou Camp khẳng định, quá trình gia hạn hợp đồng với Messi vẫn rất thuận lợi. Ông tự tin rằng Barcelona có thể đăng ký thi đấu cho Messi và các tân binh khác, dù lúc này đội bóng xứ Catalan đang gặp khó khăn trong việc cắt giảm quỹ lương theo quy định của La Liga.

"Cậu ấy luôn nói muốn ở lại với đội bóng và chúng tôi đang tiến triển tốt trong quá trình đàm phán. Tất cả những gì chúng tôi muốn là giữ Messi ở lại Barcelona, gắn bó nhiều năm và thi đấu bên cạnh những cầu thủ tài năng khác như Memphis Depay. Leo đang đi nghỉ, nhưng cậu ấy có một đội ngũ đang làm việc để ký được hợp đồng vừa ý tất cả", ông Laporta phát biểu.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-nhuong-ngay-23-7-man-utd-cong-bo-sancho-man-city-nang-gia-mua-kane-ar626406.html