Chuyển nhượng mùa hè giải ngoại hạng Anh: Liverpool vô đối

Với 199,7 triệu euro đã chi ra tính đến thời điểm này, Liverpool đang là câu lạc bộ tiêu tiền mạnh tay nhất của giải ngoại hạng Anh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Theo thống kê của Marca, Liverpool hiện đã chi 199,7 euro để chiêu mộ Naby Keita (60 triệu euro), Fabinho (50 triệu euro), Xherdan Shaqiri (14,7 triệu euro) và Alisson Becker (75 triệu euro). Ở chiều ngược lại, tất cả các cầu thủ ra đi của The Kop lại đều là chuyển nhượng tự do như Jon Flanagan, Emre Can, Jordan Williams hoặc cho mượn như Adam Bogdan. Thực tế, đây cũng không phải điều khó hiểu bởi từ khi dẫn dắt Liverpool vào năm 2015, HLV Jurgen Klopp đã không tiếc tiền chiêu mộ ngôi sao. Đổi lại, ngoại trừ vụ chuyển nhượng Coutinho sang Barcelona, nhà cầm quân người Đức không bán được nhiều cầu thủ với giá cao.

Sau 4 hợp đồng mua cầu thủ, Klopp có vẻ cũng đã hài lòng với chất lượng ngôi sao và chiều sâu đội hình mà ông đang có trong tay. Theo thống kê, đội hình đá chính của Liverpool mùa giải 2018-2019 có giá trị lên tới 441 triệu euro, giúp họ đủ khả năng cạnh tranh ở hai giải đấu quan trọng nhất là ngoại hạng Anh và Champions League.

Alisson đang là bản hợp đồng đắt giá nhất của giải ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này

Trái ngược với Liverpool, đến lúc này, Tottenham là câu lạc bộ duy nhất tại giải ngoại hạng Anh chưa thực hiện bất cứ hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ nào. Về phía Manchester City, HLV Guardiola có vẻ cũng muốn tinh giản đội ngũ nên ông hiện mới mua về Riyad Mahred (68 triệu euro), Philippe Sandler (2,5 triệu euro), trong khi đã đẩy đi hàng loạt cầu thủ như Angus Gunn, Pablo Maffeo, Olarenwaju Kayode, Anthony Caceres, Erik Palmer Brown, Pablo Mari và Yaya Toure.

Với Manchester United, HLV Mourinho đã mua về Fred (59 triệu euro), Diogo Dalot (22 triệu euro), Lee Grant (1,7 triệu euro), đồng thời chia tay Daley Blind, Sam Johnstone và Michael Carrick. Trong những ngày tới, nếu đẩy được Anthony Martial khỏi sân Old Trafford, ông Mourinho sẽ quyết tâm hơn nữa trong việc thúc giục ban lãnh đạo hỏi mua Harry Maguire của Leicester với giá 60 triệu bảng hay Toby Alderweireld của Tottenham với giá 50 triệu bảng.

Ở những bản hợp đồng đáng chú ý khác đã được thực hiện, Chelsea hài lòng khi có được chữ ký của HLV Maurizio Sarri và cầu thủ Jorginho với giá 57 triệu bảng. Chelsea cũng đã đẩy đi 6 cầu thủ không mấy tên tuổi theo những bản hợp đồng cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do.

Đến lúc này, Chelsea mới mua 1 cầu thủ là Jorginho từ Napoli

Sau triều đại của Arsene Wenger, với HLV mới Unai Emery, Arsenal đã có rất nhiều xáo trộn. Họ mua về Lucas Torreira (30 triệu euro), Bernd Leno (25 triệu euro), Sokratis (16 triệu euro), Matteo Guendouzi (8 triệu euro), Stephan Lichsteiner (chuyển nhượng tự do), đồng thời đã chia tay 4 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là sự ra đi của Jack Wilshere, Santi Cazorla (chuyển nhượng tự do) và Per Mertesacker (giải nghệ).

Từ nay tới ngày 9.8, các câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mua bán cầu thủ, trước khi mùa giải Premier League chính thức khởi tranh vào ngày 11.8.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mua-he-giai-ngoai-hang-anh-liverpool-vo-doi-898457.html