Chuyển nhượng mùa Đông 2019, đâu sẽ là nơi cần bạo chi?

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 đã mở cửa, tạo cơ hội cho các câu lạc bộ bổ sung lực lượng cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Thường đây không phải là thời điểm của những bản hợp đồng lớn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không có những giải đấu bạo chi trong kỳ chuyển nhượng này.

Chelsea đã nhanh chóng có “bom tấn” với Christian Pulisic từ Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, thường thì các câu lạc bộ sẽ đưa về những bản hợp đồng thuộc dạng “thức ăn nhanh”. Nghĩa là những bản hợp đồng mang tính chất thực dụng thực sự, bổ sung lập tức vào những vị trí mà câu lạc bộ đang bị “thủng”, và dĩ nhiên những tân binh này còn phải hòa nhập thật nhanh trong môi trường mới, bởi thời gian để họ làm quen là không nhiều. Đa phần những bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là như vậy, chỉ mang tính chất chữa cháy tạm thời, còn những bản hợp đồng lớn thực sự thường sẽ để cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè để cho thời gian rộng rãi hơn cho những sự quan sát và đàm phán.

Ngoài ra, một động tác không kém phần quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó là việc giữ chân hoặc lôi kéo các cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Theo luật, những cầu thủ còn 6 tháng hợp đồng sẽ có quyền lựa chọn câu lạc bộ mà họ muốn tới, thậm chí là tự mua đứt luôn phần hợp đồng còn lại. Do đó, nếu không muốn bị mất trắng vào cuối mùa thì câu lạc bộ phải bán rẻ theo nguyện vọng của cầu thủ, hoặc thuyết phục cầu thủ ký vào bản hợp đồng mới. Và đây cũng là thời điểm các câu lạc bộ ký thỏa thuận với cầu thủ mục tiêu để về với câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa. Thỏa thuận giữa Aaron Ramsey và Juventus, hoặc những cái tên như: Diego Godin, Juan Mata, James Milner, Ander Herrera, Daniel Sturridge… đều thuộc diện này.

Việc bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mạnh mẽ tới mức nào, vậy còn phải xem tiềm lực tài chính của câu lạc bộ và mức độ cạnh tranh của giải đấu đó lớn tới mức nào. Trong các giải đấu hàng đầu châu Âu, có lẽ Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp), và Serie A (giải vô địch quốc gia Italia) sẽ là 2 giải đấu “im hơi lặng tiếng” nhất. Đó không phải bởi vì 2 giải đấu này thiếu tiền, bởi đối với những ông lớn như Paris Saint-Germain hoặc Juventus thì tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề gì quá lớn. Mà đó là vì sự cạnh tranh ở giải đấu này đã không cao, cũng như chất lượng đội hình của những câu lạc bộ đủ tiền chi lớn đã đủ tốt rồi. Chẳng hạn như Paris Saint-Germain gần như đã nắm chắc chức vô địch Ligue 1 với 13 điểm hơn đội xếp thứ 2 sau 20 vòng đấu (Paris Saint-Germain còn thi đấu thiếu 2 trận), đồng thời câu lạc bộ này đã bội chi quá nhiều ở các kỳ chuyển nhượng trước. Hoặc như Juventus cũng đang “độc bá một cõi” tại Serie A với 9 điểm hơn đội xếp thứ 2 sau 19 vòng đấu, cũng như chất lượng đội hình đã đủ chiều sâu.

Những giải đấu có khả năng chi mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này sẽ là những giải đấu còn sức cạnh tranh, cũng như đủ tiềm lực tài chính. Tại Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức), Bayern Munich sẽ phải tích cực bổ sung lực lượng vì 2 nguyên nhân: một là để cạnh tranh chức vô địch Bundesliga với Borussia Dortmund, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm hơn Bayern Munich; và hai là hàng loạt ngôi sao đã lớn tuổi như Franck Ribery, Arjen Robben, Rafinha… sẽ rời câu lạc bộ tìm kiếm những bến đỗ phù hợp hơn. Những cái tên như Hudson-Odoi, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez… đang được nhắm tới, và chắc chắn Bayern Munich sẽ phải chi ra những khoảng tiền không nhỏ cho những thương vụ này.

Tại La Liga (giải vô địch quốc gia Italia), với việc Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 sau 19 vòng đấu, cùng với câu lạc bộ này đã chi khá nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018 vừa qua, khả năng câu lạc bộ này chi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là không cao. Nhưng đối với Real Madrid thì lại là chuyện khác. “Kền kền trắng” hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm kém hơn Barcelona, cộng thêm nhu cầu trẻ hóa lực lượng cũng đang khá cấp bách, do đó khả năng Real Madrid sẽ chi mạnh tay ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là khá lớn. Những cái tên trẻ trung như Brahim Diaz, Jose Martinez Lopez… là mục tiêu được nhắm tới.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ chi mạnh tay nhất không ngoài Premier League (giải bóng đá Ngoại hạng Anh). Ngoài tiềm lực tài chính “khủng” ra, thì sự cạnh tranh cho chức vô địch cũng như các suất tham dự cúp châu Âu ở giải đấu này là vô cùng khốc liệt. Với mức độ giàu có của giải đấu này, thì không chỉ là các ông lớn mà ngay cả các câu lạc bộ tầm trung cũng có thể chi ra những khoản tiền không nhỏ để “chiêu binh mãi mã”. Mà trước mắt đã có thương vụ bom tấn của Chelsea mua Christian Pulisic từ Borussia Dortmund với giá 64 triệu euro, sắp tới rất có thể sẽ có thêm Leandro Paredes hoặc Gonzalo Higuain. Những ông lớn khác như Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham… có lẽ cũng sẽ tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông này sớm, với những cái tên được đặt lên bàn đàm phán như: Denis Suarez, James Forrest, James Rodriguez, Nikola Milenkovic, Abdulkadir Omur… thậm chí là những Philippe Coutinho, Kalidou Koulibaly… cũng không phải là không thể. Việc Ngoại hạng Anh tiếp tục có “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông không phải là không có khả năng.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201901/chuyen-nhuong-mua-dong-2019-dau-se-la-noi-can-bao-chi-8102755/