Chuyển nhượng MU: Sao Pháp 90 triệu euro 'bật đèn xanh' cho 'Quỷ đỏ'

Ngôi sao của Eintracht Frankfurt và ĐT Pháp, tiền đạo Randal Kolo Muani, đã đánh tiếng khẳng định thích đến giải Ngoại hạng Anh hơn là sang PSG giữa lúc anh đang được MU săn đón.

"Sao Mai" 90 triệu euro của ĐT Pháp ngầm chê PSG, thích sang Ngoại hạng Anh khiến MU mừng thầm

Randal Kolo Muani, tiền đạo 24 tuổi của CLB Eintracht Frankfurt và ĐT Pháp được coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU trong bối cảnh "Quỷ đỏ" cần mua một trung phong mới trong mùa hè này. Cả PSG lẫn Bayern Munich đều rất quan tâm đến cầu thủ từng dự World Cup 2022 nhưng mới đây, anh đã bày tỏ mong ước sang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh khiến MU cảm thấy mừng thầm.

Randal Kolo Muani thích sang Ngoại hạng Anh hơn là đến PSG khiến MU khấp khởi mừng thầm

Randal Kolo Muani thích sang Ngoại hạng Anh hơn là đến PSG khiến MU khấp khởi mừng thầm

Chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình "Canal Football Club", Muani nói: "Thật đáng mừng khi PSG quan tâm đến bạn, giống như tất cả các câu lạc bộ lớn khác. Không phải chỉ vì bạn đến từ Paris và lớn lên ở đó mà bạn nên nghiễm nhiên sẽ chơi cho PSG".

"Nhưng thành thật mà nói, ai mà không mơ được chơi bóng ở Premier League? Đó là một trong những giải đấu hay nhất từng tồn tại. Bạn luôn mơ về nó. Đó là những giấc mơ thời thơ ấu. Nhưng tôi không tìm kiếm một câu lạc bộ hoàn hảo hay một câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới. Tôi thực sự đang tìm kiếm câu lạc bộ sẽ cho tôi cơ hội thể hiện bản thân, tìm kiếm thời gian thi đấu và quan trọng nhất là cho phép tôi phát triển".

MU được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán với cả Kolo Muani lẫn tiền đạo của Atalanta Rasmus Hojlund. Nhưng theo Giám đốc điều hành (CEO) Eintracht Frankfurt Axel Hellmann, đội bóng nào muốn có Kolo Muani sẽ phải chi ra 90 triệu euro.

MU quyết tranh Declan Rice với Arsenal, dùng McTominay để trao đổi

"Quỷ đỏ" đang ở gần với việc có được chữ ký của Mason Mount, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ với tham vọng của HLV Ten Hag. Theo tờ Football Insider, MU hiện đang là ứng viên sáng giá cạnh tranh với Arsenal để có được chữ ký của tiền vệ Declan Rice của West Ham. Cầu thủ 24 tuổi đã từ chối rất nhiều lời đề nghị gia hạn hợp đồng tại West Ham và việc bán cầu thủ này dường như là quyết định khả thi nhất của đội bóng London.

MU thậm chí được cho là chuẩn bị tiến gần hơn đến mức giá yêu cầu của West Ham, khoảng 100 triệu bảng. Ngoài ra, nhà á quân FA Cup cũng có thể sử dụng Scott McTominay, mục tiêu ưa thích của "Búa tạ" để giảm giá bán Rice.

Ten Hag chốt xong "Người nhện" thay De Gea

Trận thua Man City 1-2 ở chung kết FA Cup làm nổi bật lên vấn đề của thủ môn David De Gea. Và rất có thể sau trận đấu ấy, ban lãnh đạo MU đã có quyết định cuối cùng về tương lai của thủ môn này.

De Gea không thể khiến HLV Ten Hag hài lòng

Các manucian có thể không trách "người gác đền" đến từ Tây Ban Nha trong 2 bàn thua, bởi đó là những cú đá rất khó của Gundogan trong bối cảnh De Gea khuất tầm nhìn. Nhưng đây là trận đấu đòi hỏi khả năng chơi chân của De Gea và như mọi khi, anh vẫn làm rất tệ.

Sau trận đấu ở Wembley, HLV Erik Ten Hag thừa nhận cách MU phát triển bóng từ tuyến dưới "có vấn đề". Thay vì các đường chuyền phát động tấn công từ tuyến dưới, De Gea chỉ biết đá thẳng quả bóng lên trên.

Trong khi đó, đội hình hiện tại của MU thiếu một cầu thủ cao to, có khả năng làm tường tốt ở tuyến trên. Vì thế, những pha phát bóng dài của De Gea chẳng khác nào cho bóng đối thủ. Và thực tế cách triển khai này cũng đã trở nên lỗi thời với bóng đá hiện đại.

Mùa giải 2022/23, David De Gea lần thứ hai sự nghiệp ẵm giải Găng tay vàng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh là thủ môn mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất giải đấu với 4 lần, chỉ Hugo Lloris của Tottenham có cùng "thành tích" kể trên.

Hiện tại De Gea đang ở tháng cuối cùng hợp đồng với MU. Nếu các cuộc đàm phán không thể đi đến thống nhất, thủ môn người Tây Ban Nha có thể rời đi theo dạng miễn phí. Mức lương khủng 375.000 bảng/tuần cựu CEO Ed Woodward trao cho De Gea trước đây trở thành trở ngại lớn với đôi bên trong tiến trình đàm phán gia hạn.

Diogo Costa sẽ thế chỗ De Gea?

Trong lúc đó tờ Daily Express cho hay, MU đã chốt Diogo Costa là sự thay thế xứng đáng cho David De Gea. Thủ môn 23 tuổi này chơi rất hay trong màu áo Porto, và từ năm 2021 đến nay đã có 12 trận bắt chính cho ĐT Bồ Đào Nha.

Có đôi chút lo lắng với các manucian, bởi màn trình diễn của Digo Costa ở vòng chung kết World Cup 2022 không thực sự nổi bật. Nhưng khả năng chơi chân của Costa hơn hẳn De Gea, trong khi đây lại là yêu cầu tiên quyết của HLV Ten Hag.

Diogo Costa còn hợp đồng với Porto đến năm 2027 và được trang Transfermarkt định giá 45 triệu bảng. Tuy nhiên, MU có thể phải chi ra nhiều hơn thế mới mong đem Costa đến Old Trafford.

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-ro-tin-de-gea-khong-gia-han-ten-hag-chot-xong-nguoi-nhen-c28a54430.html