Chuyển nhượng MU: 'Quỷ đỏ' bạo chi 65 triệu bảng, tìm người thay De Gea

MU tỏ ra quyết tâm trong việc tìm kiếm thủ môn số 1 mới, thay thế David De Gea.

MU bạo chi 65 triệu bảng, tìm người thay De Gea

MU đang tỏ ra quyết tâm trong việc tìm thủ môn mới thay thế vị trí số 1 của David De Gea cho mùa giải mới. Theo tờ Athletic, mục tiêu số 1 của Ten Hag là thủ thành Diogo Costa của Porto. "Quỷ đỏ" thành Manchester sẵn sàng chi 65 triệu bảng nhằm giải phóng hợp đồng của thủ thành Diogo Costa với đội bóng BĐN.

Về phần mình, Diogo Costa đã nói lời tạm biệt với các CĐV Porto ở trận đấu cuối cùng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Costa ưu tiên gia chọn Premier League khi rời Dragao. Việc xuất ngoại của Costa còn được thúc đẩy bởi siêu cò Jorge Mendes, người có tầm ảnh hưởng lớn với các thương vụ ở Premier League.

MU bỏ qua Declan Rice, tập trung vụ De Jong

Theo tờ Telegraph, MU sẽ không tham gia đua tranh vụ Declan Rice với hai đại gia của thành London là Chelsea và Arsenal. Lý do là bởi HLV Erik Ten Hag hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của tiền vệ Casemiro, người chỉ mới gia nhập "Quỷ đỏ" mùa hè năm ngoái.

MU muốn chốt sớm vụ De Jong

MU muốn chốt sớm vụ De Jong

Thay vào đó MU muốn chốt sớm thương vụ Frenkie De Jong. Mùa hè năm ngoái, tiền vệ người Hà Lan đã tốn rất nhiều thời gian của giới chóp bu "Quỷ đỏ" nhưng vẫn không thành công. Năm nay, cơ hội mua được De Jong của đội chủ sân Old Trafford đã cao hơn. Một phần lý do vì Barcelona ở trong tình cảnh buộc phải bán bớt cầu thủ. Mặt khác, thành công của MU ở mùa 2022/23 cũng là động lực cho De Jong rời Nou Camp.

HLV Ten Hag muốn có De Jong trước khi MU bắt đầu tour du đấu mùa hè. Nhà cầm quân người Hà Lan rất muốn tái hợp De Jong, cầu thủ mà theo ông là cực kỳ cần thiết để "Quỷ đỏ" phát triển lối chơi ông đang xây dựng.

Fernandes thúc giục "Quỷ đỏ" mua SAO 100 triệu bảng

Trong cuộc phỏng vấn với tờ A Bola của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes nói: “Ramos có tất cả mọi phẩm chất để chơi ở Ngoại hạng Anh, cậu ấy đầy nhiệt huyết, gây sức ép rất tốt và nhạy bén trong khu vực vòng cấm. Và khi tôi nói về Ngoại hạng Anh, tôi cũng muốn nói đến MU.

Ramos (trái) và Fernandes (phải) khá thân thiết trên tuyển Bồ Đào Nha

Tôi nghĩ Ramos có thể trở thành tấm gương tuyệt vời trong những năm tới, nhưng tôi vẫn chưa thể trở thành giám đốc thể thao (của MU)... Ramos đã làm tôi ngạc nhiên ở đội tuyển quốc gia, không chỉ tôi mà cả những đồng đội còn lại của tôi.

Cậu ấy mạnh mẽ về thể chất, cậu ấy vẫn còn trẻ và cậu ấy sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Nếu Ramos duy trì như những gì đã thể hiện, tôi nghĩ cậu ấy có tiềm năng trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng cậu ấy cần đến một giải đấu cạnh tranh hơn để chứng minh điều đó”.

Ramos đã có một mùa giải đột phá trong màu áo Benfica, ghi 26 bàn sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường cho “Những chú đại bàng”. Còn nhớ ở World Cup 2022 cuối năm ngoái, cầu thủ 21 tuổi đã đẩy Cristiano Ronaldo lên băng ghế dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ thuộc vòng 1/8. Ở trận đấu đó, Ramos đã tỏa sáng ghi hat-trick cho “Brazil châu Âu”.

Kane (áo trắng) là mục tiêu số 1 của MU vào mùa hè này

Về phần MU, HLV Erik Ten Hag xem việc mang về 1 tiền đạo là ưu tiên hàng đầu của ông trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Theo báo chí Anh, Harry Kane được cho là mục tiêu số 1 của “Quỷ đỏ” và HLV Ten Hag, bất chấp chủ tịch Daniel Levy của Tottenham sẵn sàng làm mọi cách để ngăn chân sút người Anh ra đi.

Song song với đó, MU cũng đang tích cực theo đuổi các mục tiêu khác đề phòng thất bại thương vụ Kane. Tờ Manchester Evening News cho biết ngoài Ramos, danh sách rút gọn các mục tiêu của “Quỷ đỏ” còn có tiền đạo Victor Osimhen của Napoli, tài năng trẻ Rasmus Hojlund của Atalanta và chân sút Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt.

Ở một diễn biến khác, tờ Daily Mail xác nhận, MU sẽ không mua đứt Wout Weghorst và Marcel Sabitzer vào mùa hè này. HLV Ten Hag vẫn ngưỡng mộ cả Weghorst lẫn Sabitzer nhưng ban lãnh đạo MU lại muốn dồn nguồn lực của mình vào việc mang về các bản hợp đồng chất lượng ở vị trí của hai cầu thủ này.

Điều đó có nghĩa là Sabitzer, người dính chấn thương sụn chêm cách đây hai tuần, sẽ trở lại Bayern Munich. Trong khi đó, Weghorst sẽ trở về khoác áo Burnley, tân binh của Ngoại hạng Anh mùa tới.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-fernandes-thuc-giuc-quy-do-mua-sao-100-trieu-bang-c28a54165.html