Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 24/5: Man City củng cố lực lượng; Bukayo Saka ký mới Arsenal; Ronaldo muốn gia nhập Newcastle

Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.

Man City hướng tới sẽ mua 4 cầu thủ mặc dù có giá không rẻ. (Nguồn: Getty Images)

Man City hướng tới sẽ mua 4 cầu thủ mặc dù có giá không rẻ. (Nguồn: Getty Images)

Man City và 4 mục tiêu chuyển nhượng cầu thủ

Man City đang bận rộn cho tham vọng giành cú ăn 3 nhưng điều đó không đồng nghĩa đội bóng của HLV Pep Guardiola tạm dừng các kế hoạch chuyển nhượng.

Mirror loan báo, Man City đã lên kế hoạch đại náo chuyển nhượng mùa Hè, tiếp tục củng cố sức mạnh cho đội hình HLV Pep Guardiola.

Nửa thành Man xanh vừa lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp và là thứ 5 trong 6 mùa gần đây, hiện chuẩn bị cho các trận chung kết FA Cup, gặp MU vào ngày 3/6 và Champions League đấu Inter Milan lúc 2h ngày 11/6.

Dù đang được đánh giá là đội bóng toàn diện, sức mạnh vượt trội nhưng Man City không dừng lại mà sẽ tiếp tục gia cố thêm uy lực.

Cụ thể, theo nguồn trên, Man City đang nhắm một số mục tiêu hàng đầu, với 4 cái tên trong danh sách rút gọn, gồm Mac Allister, Julio Enciso, Joshua Kimmich và Josko Gvardiol.

Tiền vệ Allister của Brighton rất có thể sẽ ra đi vào Hè này, với MU và Liverpool cũng dành sự quan tâm đến nhà vô địch World Cup 2022.

Đồng đội của anh là Enciso, 19 tuổi, chơi ấn tượng trong nửa sau mùa giải Premier League, được đánh giá có tiềm năng rất lớn.

Trong khi đó, cầu thủ trụ cột của Bayern Munich, Kimmich từng làm việc với HLV Pep Guardiola, có thể cung cấp thêm sự linh hoạt ở tuyến sau và hàng tiền vệ Man City, nếu đến chơi bóng ở Etihad.

Còn Gvardiola, người suýt từ Leipzig gia nhập Chelsea hồi tháng 1, là một trung vệ thuận chân trái, được Pep Guardiola "chấm" phù hợp với đội hình của ông.

Cả 4 mục tiêu Man City nhắm đến đều có giá không rẻ, cho thấy tham vọng thống trị của họ không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà cả châu Âu.

Man City sẽ trở thành đội bóng Anh thứ 2 sau MU nếu giành được cú ăn 3 mùa này. Thuyền trưởng Quỷ đỏ, HLV Erik ten Hag tuyên bố sẽ cùng các học trò ngăn điều đó xảy ra ở chung kết FA Cup tới đây.

Bukayo Saka ký mới, nhận lương cao nhất Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Bukayo Saka ký mới với Arsenal đến năm 2027

Saka vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Arsenal có thời hạn đến năm 2027, mức thù lao tăng vọt lên 300.000 Bảng/tuần.

Suốt thời gian qua, lãnh đạo Arsenal tích cực đàm phán nhằm giữ chân Saka, khi giao kèo trước đó của anh đến Hè 2024 là hết hạn.

Cuối cùng, các Pháo thủ cũng nhận được tin vui, với việc Bukayo Saka đồng ý ký tiếp đến năm 2027.

Để nhận được cái gật đầu từ tuyển thủ Anh, Arsenal nâng lương Saka lên mức 300.000 Bảng/tuần, cao nhất đội chủ sân Emirates.

Ở tuổi 21, Saka là tài năng trẻ sáng giá của CLB, thi đấu cực hay mùa giải vừa qua. Anh ghi được 13 bàn trong 37 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, cùng với 13 đường kiến tạo.

Sau khi gia hạn với Pháo thủ, Saka bày tỏ: "Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đã có rất nhiều cuộc thương thảo suốt thời gian qua và giờ tôi vẫn ngồi đây.

Arsenal là đội bóng phù hợp với tôi. Emirates cũng là nơi giúp tôi có bước phát triển tiếp theo trong sự nghiệp.

Về mặt cá nhân, tham vọng là đoạt được những danh hiệu lớn cùng Arsenal. Tôi sẽ cố gắng đặt giới hạn cao cho bản thân để vươn lên trở thành cầu thủ hàng đầu".

Ronaldo muốn về châu Âu, cụ thể là Bayern Munich và Newcastle. (Nguồn: InsideSport)

Ronaldo đang có ý định gia nhập Newcastle

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Cristiano Ronaldo cảm thấy mệt mỏi với tình hình ở Al-Nassr mặc dù chỉ mới ký hợp đồng được vài tháng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn thay đổi cục diện, cụ thể là trở lại với bóng đá châu Âu trong mùa Hè năm nay.

Ronaldo đặt chân đến Saudi Arabia hồi đầu năm nay và trở thành bản hợp đồng hoành tráng nhất từng diễn ra ở đất nước Vịnh Ba Tư này.

Tuy nhiên, quãng thời gian ở vùng Vịnh không làm cho Ronaldo hài lòng, bất chấp việc anh ghi 13 bàn thắng và hai pha kiến tạo.

Những thất bại của Al-Nassr và mâu thuẫn với một số thành viên ban lãnh đạo CLB khiến Ronaldo muốn ra đi.

Sport cho biết, Ronaldo muốn về châu Âu với hai điểm đến mà anh vạch ra là Bayern Munich và Newcastle.

Thế nhưng, Bayern Munich không muốn ký hợp đồng với cầu thủ đã 38 tuổi. Hơn nữa, HLV Thomas Tuchel từng ngăn tỷ phú Todd Boehly ký hợp đồng với CR7 khi ông còn dẫn Chelsea.

Newcastle được xem là môi trường duy nhất chào đón Ronaldo một khi anh trở lại lục địa già.

Mới đây, Newcastle thành công trong việc chinh phục tấm vé Champions League. Đây là điều mà Ronaldo rất thích.

Có một yếu tố quan trọng là Newcasle cũng được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư Saudi Arabia. Thế nên, anh vẫn liên quan đến quốc gia này nếu gia nhập sân St James' Park.

Ronaldo đang là người giữ kỷ lục 140 bàn thắng ở Champions League. CR7 lo lắng Lionel Messi sẽ vượt qua nếu đội trưởng Argentina tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nhuong-cau-thu-ngoai-hang-anh-ngay-245-man-city-cung-co-luc-luong-bukayo-saka-ky-moi-arsenal-ronaldo-muon-gia-nhap-newcastle-228289.html