Chuyển nhượng cầu thủ MU ngày 6/6: HLV Erik ten Hag không chọn Neymar; Diogo Costa từ chối gia nhập; Mason Mount yêu cầu mức lương

Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ MU diễn ra trong những giờ qua.

HLV Erik ten Hag không muốn có Neymar?

Người cũ Paul Parker tin rằng HLV Erik ten Hag không muốn có Neymar trong đội hình MU mùa tới.

Ngày càng nhiều thông tin Neymar rời PSG ở chuyển nhượng mùa Hè, sau khi Messi ra đi, trong bối cảnh anh cũng ngày một bị người Paris "quay lưng" và quan trọng lãnh, đạo CLB mong mỏi có thể thanh lý ngôi sao Brazil càng sớm càng tốt.

Có thông tin, MU là điểm đến duy nhất Neymar muốn nếu dứt tình đội bóng nhà giàu Pháp. Quỷ đỏ được loan tin cũng quan tâm, bước đầu có những đàm phán.

Tuy nhiên, Paul Parker tin rằng, việc Neymar đến MU chỉ là đồn đại: “Theo như tôi biết, HLV Erik ten Hag không uống rượu. Vì vậy, tôi không thể mường tượng ông sẽ mang về Neymar.

Nếu mọi thứ không theo ý muốn của Neymar, cậu ấy sẽ gây ra vấn đề. Tiền đạo Brazil sẽ gây sự với các cầu thủ trên sân. Tôi đã thấy cảnh ấy quá nhiều lần ở PSG rồi”.

Parker cho rằng, trường hợp MU quyết ký Neymar thì đó không phải là lựa chọn của Erik ten Hag: “Neymar không phải là mẫu cầu thủ Erik ten Hag muốn.

Nếu MU có ý định đưa cậu ấy về, đó không phải là lựa chọn của nhà cầm quân người Hà Lan”.

Diogo Costa cho biết, gia nhập MU chỉ là tin đồn và anh "hy vọng sẽ tiếp tục" ở lại với đội bóng yêu thích Porto. (Nguồn: InsideSport)

Diogo Costa cho biết, gia nhập MU chỉ là tin đồn và anh "hy vọng sẽ tiếp tục" ở lại với đội bóng yêu thích Porto. (Nguồn: InsideSport)

Diogo Costa không gia nhập MU

Man Utd đang tìm kiếm thủ môn thay thế David De Gea, người đã hết hợp đồng với đội bóng thành Manchester. Mặc dù huấn luyện viên Erik ten Hag ngỏ ý muốn De Gea tiếp tục gắn bó với Man Utd, ông không chắc chắn sẽ trao cho anh vị trí số một ở mùa giải tới.

Theo một số nguồn tin, De Gea sẽ không ký hợp đồng mới với đội bóng thành Manchester do vấn đề lương bổng. Dẫu vậy, Man Utd vẫn có thể giữ De Gea ở mùa giải tới nếu kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 12 tháng.

Costa được xem là một trong những ứng viên hàng đầu để trở thành thủ môn số một của Man Utd.

Thủ thành 23 tuổi người Bồ Đào Nha thi đấu nổi bật trong màu áo Porto ở mùa giải vừa qua, với 16 trận giữ sạch lưới, chỉ để lọt lưới 23 bàn sau 33 trận.

Costo nổi bật với khả năng xử lý bóng bằng chân, yếu tố quan trọng để thi đấu tại Anh, điều mà De Gea không có được.

Tuy nhiên, sau trận chung kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha vào Chủ nhật vừa qua, Costa đã thẳng thắn trả lời khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Man Utd.

Costa nói: "Đó là trên Internet. Tôi thật sự hạnh phúc, vinh dự khi được chơi cho câu lạc bộ yêu thích của mình.

Những thông tin trên chỉ là những lời bàn tán không căn cứ, không có gì cụ thể cả, tôi có hợp đồng với Porto đến năm 2027 và tôi hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Mọi người hãy cùng chờ xem".

Một số người hâm mộ Man Utd ngày càng lo lắng về việc ai sẽ là người bảo vệ mành lưới mùa giải tới khi Man Utd quay trở lại Champions League và đội bóng nâng tâm mục tiêu lên thành đua tranh ngôi vô địch Premier League.

De Gea không có được sự ổn định cần thiết trong màu áo Man Utd, nhiều khi mắc những lỗi ngớ ngẩn.

MU và Chelsea chưa thống nhất số tiền chuyển nhượng Mason Mount. (Nguồn: Sky Sports)

Chelsea không bán Mason Mount với giá dưới 70 triệu Bảng

Chelsea sẵn sàng giữ Mason Mount cho đến hết thời hạn hợp đồng vào tháng 6/2024, hơn là bán anh với giá thấp hơn so với mức phí yêu cầu 70 triệu Bảng.

Hiện đã có những cuộc thương thảo ban đầu giữa MU và Chelsea, sau khi Mount đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành Manchester.

Mặc dù vậy, phía The Blues giữ vững lập trường yêu cầu khoản tiền chuyển nhượng lên đến 70 triệu Bảng, trong khi Quỷ đỏ chỉ định trả xấp xỉ 50 triệu Bảng.

Nếu các cuộc đàm phán đổ bể, Chelsea sẽ để Mason Mount thi đấu nốt năm cuối trong hợp đồng hiện tại.

Họ tiếp tục cố gắng thuyết phục tiền vệ người Anh ở lại, dù Mason Mount từ chối 3 đề nghị gia hạn của đội chủ sân Stamford Bridge.

Bản thân Mount muốn tăng hơn gấp 3 lần mức lương hiện tại, từ 80.000 Bảng/tuần lên mức 250.000 Bảng/tuần khi đầu quân cho MU.

Nếu con số trên được đáp ứng, chàng cầu thủ điển trai sẽ hưởng thù lao cao hơn cả Bruno Fernandes, người đang nhận 240.000 Bảng mỗi tuần.

Tuy nhiên, Mason Mount vẫn chưa thể bì được lương so với bộ ba Casemiro, Raphael Varane và Jadon Sancho (350.000 Bảng/tuần), hay thủ thành De Gea (375.000 Bảng/tuần).

(VNN, Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nhuong-cau-thu-mu-ngay-66-hlv-erik-ten-hag-khong-chon-neymar-diogo-costa-tu-choi-gia-nhap-mason-mount-yeu-cau-muc-luong-229872.html