Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay (26/7): MU định đoạt tương lai của Sanchez và Smalling; Barca chốt tương lại người gác đền Ter Stegen

Những tin tức chuyển nhượng bóng đá quốc tế được cập nhật liên tục trên báo Thế giới và Việt Nam.

Tiền đạo Mohamed Salah chốt tương lai tại Liverpool

Salah thừa nhận anh chưa có bất cứ quyết định nào về tương lai sau khi cùng Liverpool lên ngôi tại Premier League. Hiện hợp đồng của Salah với Liverpool còn thời hạn đến tháng 6/2023. Có nhiều thông tin cả Barca và Real Madrid đều muốn chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi này.

Từ khi chuyển đến Liverpool, tiền đạo người Ai Cập có 73 bàn thắng, 27 kiến tạo cho Liverpool ở Premier League. Anh là cầu thủ thứ 4 của "Lữ đoàn đỏ" làm được điều này, sau Steven Gerrard, Robbie Fowler và Michael Owen. Anh mất 104 trận đấu để làm được điều này, trong khi số trận của các huyền thoại lần lượt là 212, 158 và 148. Salah tiến bộ vượt bậc và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của Juergen Klopp. Anh cùng Sadio Mane và Roberto Firmino tạo thành tam tấu đáng xem bậc nhất châu Âu trong những mùa giải qua.

MU quyết định tương lai của Sanchez và Smalling

MU đang trong quá trình tái cơ cấu đội bóng. HLV MU đang lên kế hoạch làm mới phòng thay đồ bằng cách bán đi những cầu thủ không còn động lực hoặc không còn hợp với chiến thuật của đội bóng, thay bằng những hợp đồng “khủng”.

Chính vì thế, MU vừa ra quyết định không gia hạn hợp đồng mượn của Alexis Sanchez với Inter Milan và Chris Smalling với AS Roma sau khi mùa giải Serie A 2019/2020 chính thức khép lại, dự kiến vào ngày 2/8 tới. Họ chỉ đồng ý đàm phán nếu 2 CLB Italia muốn mua đứt cầu thủ.

Điều này có nghĩa Sanchez và Smalling sẽ không được phép tham dự phần còn lại của Europa League mùa này cùng với Inter và Roma. Hiện tại, Inter và Roma đều chưa thi đấu vòng 1/8 với các đối thủ tương ứng là Getafe và Sevilla. Theo bốc thăm phân nhánh của UEFA, Roma sẽ đụng độ với M.U ở vòng bán kết nếu đôi bên cùng giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, việc Inter và Roma là các đối thủ tiềm tàng nguy hiểm ở Europa League không phải lý do chính khiến M.U cứng rắn trong thương vụ này. Quỷ đỏ muốn thúc đẩy Inter và Roma lần lượt mua đứt Sanchez và Smalling ngay trong mùa hè 2020 thay vì tìm kiếm một hợp đồng mượn khác, qua đó dồn tiền cho HLV Ole Solskjaer mua sắm tân binh.

Barca trói chân người gác đền Ter Stegen

Nguồn tin thân Barcelona, Mundo Deportivo quả quyết đội bóng xứ Catalan chuẩn bị "trói chân" Marc-Andre Ter Stegen thành công với giao kèo mới có thời hạn đến năm 2025. Thủ môn người Đức hiện được đánh giá là nhân tố quan trọng thứ 2 tại Camp Nou, chỉ xếp sau Lionel Messi. Thời gian quan Bayern và gần đây là Chelsea rất quan tâm đến người gác đền này.

Ter Stegen được BLĐ Bayern xem là nhân tố tiềm năng đủ sức thay thế cho Manuel Neuer (đã 34 tuổi) trong tương lai. Ngoài ra, có 1 con số khá thú vị là Andre Ter Stegen đang có số kiến tạo nhiều hơn cả tiền vệ Eden Hazard của Real Madrid. Thủ môn người Đức đã có 2 đường chuyền thành bàn ở mùa này, còn Hazard mới chỉ 1 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công ở Real Madrid.

Tuy nhiên, Ter Stegen lại muốn gắn bó lâu dài với gã khổng lồ xứ Catalan. Phát biểu trên tờ Kicker trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chính thủ môn 28 tuổi trưởng thành từ CLB M'Gladbach đã tiết lộ thông tin này: "Sẽ không có chuyện tôi chia tay Barca vào cuối mùa".

"Thực tế thì đại diện của tôi đã có những buổi làm việc đầu tiên với BLĐ Barca để bàn về khả năng các bên sẽ gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên sau đó dịch Covid-19 bất ngờ ập đến làm mọi hoạt động bóng đá bị ngưng trệ. Chính vì thế nên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thỏa thuận về chuyện ký hợp đồng mới", Ter Stegen kết luận.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nhuong-cau-thu-hom-nay-267-mu-dinh-doat-tuong-lai-cua-sanchez-va-smalling-barca-chot-tuong-lai-nguoi-gac-den-ter-stegen-120163.html