Chuyển nhượng cầu thủ: Chelsea đẩy nhanh tốc độ đàm phán; MU quan tâm sao trẻ Alexander Isak; PGS tính đổi để lấy Ronaldo

Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24h qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.

Tin chuyển nhượng cầu thủ ngày 20/7 có những điểm sau:

HLV Tuchel cần 4 gương mặt mới cho các tuyến, một trong số đó là cầu thủ Niklas Sule của Bayern Munich. (Nguồn: Daily Mail)

HLV Tuchel cần 4 gương mặt mới cho các tuyến, một trong số đó là cầu thủ Niklas Sule của Bayern Munich. (Nguồn: Daily Mail)

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, Chelsea vẫn chưa có tân binh

HLV Thomas Tuchel đang hối thúc các quan chức Chelsea đẩy nhanh tốc độ đàm phán chuyển nhượng mùa Hè.

Một trong những yêu cầu của ông Tuchel là trung vệ Niklas Sule.

Chelsea vẫn chưa có hợp đồng mới nào. Sau khi làm việc với ban lãnh đạo, HLV Tuchel cần 4 gương mặt mới cho các tuyến, hướng đến tham vọng giành Premier League và bảo vệ Champions League.

Sule có khả năng đá nhiều vị trí hàng phòng ngự. Anh đặc biệt phù hợp hệ thống 3-4-3 mà Chelsea đang vận hành.

Hợp đồng của Sule với Bayern Munich chỉ còn một năm. Chelsea đang cố gắng tác động đến cầu thủ 25 tuổi người Đức để anh chủ động xin ra đi.

Man Utd đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ 21 tuổi Alexander Isak. (Nguồn: AS)

Man Utd muốn đưa Alexander Isak về sân Old Trafford về đá xoay vòng với Cavani

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Man Utd đang thể hiện sự quan tâm đến tiền đạo trẻ Alexander Isak của Sociedad.

Mùa trước, Isak thi đấu rất nổi bật. Ấn tượng là chuỗi kỷ lục 6 trận ghi bàn liên tiếp ở La Liga, được anh thực hiện trong tháng 1 và 2/2021.

Isak cũng là nhân tố quan trọng cùng Thụy Điển vào vòng 1/8 EURO 2020, dù anh không ghi bàn.

Các quan chức Man Utd đánh giá cao tiềm năng của Isak và muốn đưa tiền đạo 21 tuổi này về sân Old Trafford.

Nếu chuyển nhượng thành công, Isak sẽ là giải pháp xoay vòng với Edinson Cavani. Anh cũng có thể đá cánh khi cần thiết.

Tương lại của Ronaldo ở Juventus đang là dấu hỏi? (Nguồn: 90MIN)

Ronaldo hoặc ở lại Juventus cần giảm lương hoặc sẽ bị bán đi tránh mất trắng vào năm sau

Có thông tin, Ronaldo muốn ở lại Juventus và gia hạn thêm 1 năm. Nhưng với việc chi 30 triệu Euro/mùa cho siêu sao người Bồ, sẽ là khó khăn cho Lão phu nhân trong bối cảnh tài chính bị ảnh hưởng mạnh vì Covid-19.

Nghĩa là việc gia hạn chỉ được thực hiện khi Ronaldo chấp nhận giảm lương.

Trường hợp không thể ký mới, Juventus buộc phải bán Ronaldo để tránh mất trắng vào năm sau. Nhưng không có mấy CLB đủ khả năng để chi trả cho CR7, ngoài sự quan tâm của PSG.

Theo L’Equipe, Juventus nhắm phương án đổi Ronaldo lấy tiền đạo Icardi với PSG, tiền đạo mà họ nhắm đến từ thời gian trước.

Trong khi đó, ở bên phía ngược lại, Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi vốn rất kết Ronaldo và chắc chắn sẽ thấy thú vị với ý tưởng của Juventus.

Nếu việc hoán đổi Ronaldo với Icardi xảy ra, Inter Milan là đội hưởng lợi từ vụ này. Lý do, đội bóng áo xanh - đen chèn điều khoản trong hợp đồng Icardi với PSG mà buộc CLB Pháp phải trả cho họ 12 triệu Bảng, nếu bán cho 1 đội Serie A khác.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-nhuong-cau-thu-chelsea-day-nhanh-toc-do-dam-phan-mu-quan-tam-sao-tre-alexander-isak-pgs-tinh-doi-de-lay-ronaldo-152020.html