Chuyển nhượng: Barca tính tống cổ 2 trung vệ để đầu tư vào Laporte

Theo một báo cáo từ AS, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch để mua trung vệ Aymeric Laporte của Man City.

Aymeric Laporte.

Aymeric Laporte.

Cầu thủ 27 tuổi được coi là 1 trung vệ đẳng cấp thế giới. Trong 3 mùa giải trước, Laporte là trung vệ đá chính trong mọi kế hoạch của Pep Guardiola tại Man City. Tuy nhiên, với sự hồi sinh của John Stones và việc sự xuất hiện của tân binh Ruben Dias, Laporte đã mất đi sự ưu ái và hiện chỉ là sự lựa chọn thứ ba cho vị trí trung vệ của Man City.

Một hậu vệ có đẳng cấp và kinh nghiệm chắc chắn sẽ không muốn chỉ giữ vai trò dự bị, ngay cả ở một câu lạc bộ như Man City. Do đó, có nhiều thông tin cho rằng câùthủ vừa nhập tịch Tây Ban Nha muốn quay lại La Liga. Trong số các CLB theo đuổi Laporte, đáng chú ý nhất là Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan đang thiếu một trung vệ thuận chân trái đẳng cấp khi Gerard Pique ngày càng già yếu và sa sút. Tân chủ tịch Laporta muốn mang về những gương mặt mới để cải thiện khả năng phòng thủ của Barca và Laporte là ưu tiên số 1.

Tuy nhiên, Laporta sẽ vẫn giữ lại Pique sau các cuộc nói chuyện gần đây với cầu thủ này. Anh vẫn sẽ ở lại nhưng đồng ý giảm lương để giúp đỡ đội bóng.

Barca vừa chiêu mộ thành công Eric Garcia. Họ giữ lại Pique và không muốn bán đi các tài năng trẻ Oscar Mingueza cùng Ronald Araujo. Điều này có nghĩa những trung vệ khác như Clement Lenglet và Samuel Umtiti sẽ phải ra đi.

Trong 2 người này, Umtiti gần như chắc chắn sẽ bị bán dù Barca có mua được Laporte hay không. Trong khi đó, Lenglet có thể được giữ lại nếu thương vụ mua cầu thủ của Man City thất bại.

Laporte chắc chắn sẽ là sự bổ sung rất đáng giá cho đội hình của Barca. Anh không chỉ phòng ngự cừ khôi mà còn sở hữu khả năng cầm bóng, thực hiện những đường chuyền đột phá và sự điềm tĩnh rất tốt.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chuyen-nhuong-barca-tinh-tong-co-2-trung-ve-de-dau-tu-vao-laporte/20210609072032652