Chuyển nhượng 4/9: MU từ chối trả lương cao cho Thiago

HLV Solskjaer đã có cuộc nói chuyện với Thiago Alcantara. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd từ chối đưa cầu thủ này đến Old Trafford.

15:54 04/09

Griezmann: 'Tôi hy vọng Messi ở lại'

Antoine Griezmann chia sẻ với M6: "Chúng tôi đang cố gắng cập nhật thông tin về sự việc, nhưng vấn đề vẫn là giữa Messi và CLB. Chúng tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ ở lại. Tôi cố gắng tập trung cho đội tuyển quốc gia và chuẩn bị thật tốt cho 2 trận đấu tới. Chúng tôi đã nghe một chút về vụ việc này nhưng chẳng ai nắm được tường tận cả".

Sau khi kết thúc mùa giải trắng tay cùng Barca, Messi gửi bản burofax lên ban lãnh đạo yêu cầu được ra đi. Hợp đồng của siêu sao người Argentina với đội chủ sân Camp Nou đến hè 2021 mới hết hạn. Song, anh đã yêu cầu luật sư làm việc để được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do ngay lập tức.

14:27 04/09

Roma sắp sở hữu Smalling

Báo chí xứ sở sương mù đưa tin Man Utd đã đồng ý để Chris Smalling trở lại khoác áo AS Roma theo bản hợp đồng dài hạn. Đội chủ sân Olimpico sẽ phải chi 18 triệu bảng để sở hữu trung vệ người Anh. Ở mùa giải vừa qua, Smalling là trụ cột của Giallorossi với 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

13:15 04/09

MU hỏi mua hậu vệ Real

Báo chí Anh đưa tin, Manchester United đã gửi lời đề nghị trị giá 26,8 triệu bảng để hỏi mua Sergio Reguilon. Hậu vệ trái này vừa thi đấu cho Sevilla dưới dạng cho mượn và giúp CLB này giành chức vô địch Europa League. HLV Solskjaer đánh giá cao tài năng của Reguilon và muốn đưa anh về đá chính bên cánh trái thay Luke Shaw.

12:41 04/09

Tottenham có thể đưa Eriksen trở lại

Fabrizio Romano tiết lộ Tottenham đang cân nhắc khả năng chiêu mộ lại Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch không phải là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Antonio Conte. Nhà cầm quân người Italy thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-5-2 và không có chỗ cho một tiền vệ tấn công như Eriksen. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1992 gia nhập Inter với giá 27 triệu euro.

11:48 04/09

Sanchez từng muốn rời MU sau buổi tập đầu tiên

Chia sẻ trên trang cá nhân, Alexis Sanchez thừa nhận mình đạt thỏa thuận gia nhập Man City, nhưng mọi chuyện không thành và vì thế mới tới MU.

"Đó là lời đề nghị hấp dẫn. Tôi thích MU từ khi còn bé và quyết ký hợp đồng dù không biết chút nào về nội tình đội bóng. Bạn sẽ không nhận ra vài thứ cho đến khi trở thành một phần của CLB", Sanchez nói.

"Sau buổi tập đầu tiên, tôi về nhà và gọi điện cho người đại diện để xem mình có thể hủy hợp đồng và trở về Arsenal hay không. Họ cười lớn khi nghe tôi nói: Có chuyện gì đó không ổn. Sau vài tháng, cảm giác của tôi vẫn vậy. MU không phải tập thể đoàn kết".

11:46 04/09

Messi có thể rời Barca với giá 88,8 triệu bảng

Barca có thể lựa chọn để Messi ra đi với một mức giá hợp lý, thay vì cố gắng giữ một cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng ở mùa giải 2020/21.

Một số nguồn tin tiết lộ với Telegraph rằng Barcelona có thể để Lionel Messi rời đi với giá chỉ 88,8 triệu bảng (100 triệu euro).

Đây là mức giá phù hợp với tình hình tài chính khó khăn hiện tại của các CLB châu Âu do dịch Covid-19. Chưa kể việc Barca sẽ tiết kiệm số tiền 81,7 triệu bảng mỗi năm để trả lương cho siêu sao người Argentina.

06:08 04/09

Arsenal cân nhắc bán Bellerin

Goal đưa tin BLĐ Arsenal đang cân nhắc việc bán hậu vệ Hector Bellerin cho PSG để thu về khoản phí 30 triệu bảng. Với số tiền này, "Pháo thủ" sẽ có thêm chi phí để chiêu mộ Thomas Partey từ Atletico Madrid. HLV Mikel Arteta rất muốn có sự phục vụ của Partey, nhưng đối tác thành Madrid tuyên bố chỉ để cầu thủ người Ghana ra đi nếu nhận đủ 44 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng.

06:00 04/09

Chelsea từ chối đổi Jorginho lấy Pjanic

Người đại diện của Jorginho tiết lộ khi Maurizio Sarri còn làm việc ở Juventus, ông đã cố gắng đưa Jorginho đến đội đương kim vô địch Serie A. Nhà cầm quân người Italy muốn dùng Miralem Pjanic để đổi lấy Jorginho. Tuy nhiên Chelsea đã từ chối lời đề nghị này. Sau đó, Juventus đã dùng Pjanic để đổi Arthur từ Barcelona.

05:57 04/09

Sao Liverpool không muốn Messi đến Premier League

Chia sẻ với Goal, Andy Robertson cho biết: "Tôi hy vọng Messi sẽ ở lại Barca. Leo là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, và chẳng ai muốn phải đối đầu với anh ấy. Liverpool sẽ không chiêu mộ Messi. Vì vậy tôi không muốn anh ấy đầu quân cho bất kỳ một CLB nào tại Premier League".

05:50 04/09

Chelsea tiến sát thủ môn Mendy

Sky Sports đưa tin Chelsea đang ở rất gần việc chiêu mộ thủ môn Edouard Mendy từ Rennes. "Người gác đền" cao 1,97 m được chọn để thay thế vị trí của Kepa tại sân Stamford Bridge ở mùa giải tới. "The Blues" sẽ phải chi không dưới 20 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.

05:47 04/09

BLĐ MU từ chối yêu cầu của Thiago

Theo Dagbladet, HLV Solskjaer đã có cuộc trao đổi với Thiago Alcantara. Nhà cầm quân người Na Uy muốn đưa tiền vệ này đến Old Trafford ở mùa giải tới. Tuy nhiên cựu tiền vệ Bayern Munich đã yêu cầu mức lương quá cao khiến BLĐ Man Utd không thể đồng ý.

Thiago từng bày tỏ mong muốn đầu quân cho Liverpool. Nhà ĐKVĐ Premier League vẫn im lặng và chưa chịu chi 30 triệu euro để chiêu mộ anh từ Bayern.

05:42 04/09

Messi có giá thị trường 124 triệu euro

Ngày 3/9, công ty kiểm toán KPMG công bố bảng xếp hạng 10 cầu thủ hiện có giá trị cao nhất thế giới bóng đá. So với thống kê tháng 6 cũng của KPMG, Lionel Messi đã tụt 3 bậc và đứng thứ 7 trong danh sách kể trên (đơn vị tính: triệu euro). Ảnh: KPMG.

05:41 04/09

Real từng từ chối bán Bale với giá 100 triệu euro

Chia sẻ với Talksport, cựu Chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid tiết lộ: "Trong ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Real Madrid nhận được lời đề nghị từ Premier League. Họ ra giá 100 triệu euro cho Gareth Bale, và Real Madrid đã từ chối vì tin cậu ấy vẫn là cầu thủ của đội".

"Bale tới đây vào năm 2013 với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Điều kỳ lạ là năm 2016, dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane, đội bóng đã gia hạn hợp đồng của Bale đến năm 2022. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cuối năm 2018, khi cậu ấy chơi tốt trong trận chung kết Champions League, Zidane nói hãy giữ Ronaldo và bán Bale", ông nói thêm.

05:41 04/09

Pique có cơ hội đeo băng đội trưởng Barca

Nếu Lionel Messi rời sân Camp Nou, Barca sẽ phải chọn ra đội trưởng thay thế siêu sao người Argentina. Theo AS, ban lãnh đạo Barca vẫn quyết tâm giữ chân "El Pulga". Song, tân HLV Ronald Koeman là người thực dụng và đã tính đến trường hợp đưa Gerard Pique lên làm đội trưởng mới.

Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ lãnh đạo đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Pique là một trong những cái tên phải hứng chịu thất bại 2-8 của Barca trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League 2019/20. Sau trận đấu, anh khẳng định đội chủ sân Camp Nou đã chạm đáy và cần cuộc cải tổ. Pique thậm chí sẵn sàng ra đi nếu đó là điều tất yếu.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-nhuong-49-mu-tu-choi-tra-luong-cao-cho-thiago-post1127480.html