Chủ tịch TP.HCM: 'Thành phố làm nhiều nhưng chưa tròn, chưa chặt chẽ về an sinh xã hội'

Ông Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM đã làm việc với các hiệp hội và các tỉnh, thành có đông người lao động ở TP về quê khi giãn cách trở lại TP, hỗ trợ tiêm vaccine, chỗ ở, tư vấn hỗ trợ việc làm.

Chiều nay (8/12), kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên ông Mãi trả lời chất vấn với cương vị người đứng đầu UBND TP.

TP.HCM đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề cơ chế tài chính cho lực lượng chống dịch, đặc biệt là khâu cải cách hành chính của TP. Theo bà Châu, hiện nay việc liên thông giữa các sở, ngành chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; văn bản địa phương gửi lên phải chờ đợi rất lâu.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú lại quan tâm đến các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp: "Tôi cho rằng trong thời điểm đặc biệt khó khăn này nếu doanh nghiệp lao đao thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng sự phát triển KT – XH của thành phố. Tôi mong rằng với vai trò người đứng đầu TP thì ông sẽ có nhiều giải pháp hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp".

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn.

Các đại biểu còn đặt nhiều vấn đề liên quan đến kéo giảm tình hình phạm pháp, lan tỏa cái hay cái đẹp, ngăn chặn những thông tin không lành mạnh trên nền tảng mạng xã hội, công tác đào tạo nghề, vấn đề chỉnh trang đô thị, giải quyết các dự án treo, các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội…

Trả lời các đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, ngay trong thời điểm chống dịch COVID-19, TP thường xuyên gặp gỡ với các hiệp hội, doanh nghiệp để nghe góp ý các giải pháp phòng chống dịch và tiếp nhận phản ánh để tổng hợp, gửi về Trung ương, hoặc có các giải pháp kịp thời. Thời gian tới, TP sẽ phát huy các kết quả đạt được với tinh thần thi đua cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp. TP.HCM đã làm việc với các hiệp hội và các tỉnh, thành có đông người lao động ở TP về quê khi giãn cách trở lại TP, hỗ trợ tiêm vaccine, chỗ ở, tư vấn hỗ trợ việc làm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: "Thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục giữ sự tiếp xúc liên hệ với các hiệp hội, các doanh nghiệp để làm sao kịp thời lắng nghe những ý kiến góp ý, hiểu được những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hành động với tinh thần là "thi đua cùng doanh nghiệp xây dựng phát triển thành phố, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn".

An sinh xã hội ở TP.HCM - nhiều nhưng chưa tròn

Về công tác an sinh xã hội, ông Phan Văn Mãi thừa nhận “TP làm nhiều nhưng chưa tròn”, chưa chặt chẽ, đến nay vẫn còn thắc mắc. Dù TP.HCM là địa phương làm sớm, có chính sách để hỗ trợ cho bà con nhưng do phải đối mặt với dịch bệnh, số lượng người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tăng, dẫn đến bị động lúng túng trong quy trình, việc xác định đối tượng…

Do đó, ông Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ tiếp tục bố trí đủ ngân sách, rà soát, tiếp tục cấp phát đúng đối tượng: "Chúng ta tiếp tục rà soát lại danh sách và tổ chức cấp phát cho bà con để đảm bảo được là những trường hợp thật sự khó khăn của TP thì tiếp nhận được các gói an sinh xã hội để giúp bà con phần nào giải quyết được khó khăn. Đó cũng chỉ là phần nào thôi, mức hỗ trợ, sự hỗ trợ của chúng ta chưa nhiều nhưng vẫn là tình cảm, là tấm lòng và sự chăm lo của TP đối với bà con".

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X sẽ bế mạc vào ngày 9/12.

Ngoài ra, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính và cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan mật thiết đến chủ đề năm. TP sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dữ liệu, theo dõi các vụ việc tồn đọng để giải quyết thỏa đáng.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, TP đã có kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, sớm triển khai đề án nhà ở giá rẻ để người lao động, người thu nhập thấp tiếp cận được dưới hình thức thuê hoặc mua, kêu gọi, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chương trình này, gắn với chỉnh trang đô thị…

Chiều mai (9/12), HĐND TP.HCM sẽ họp phiên bế mạc./.

Hà Khánh/VOV- TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/chu-tich-tphcm-thanh-pho-lam-nhieu-nhung-chua-tron-chua-chat-che-ve-an-sinh-xa-hoi-910308.vov