Cửa khẩu Tân Thanh- Lạng Sơn: Lái xe ăn, ngủ tại bến để đợi thông quan

Gần đây, lượng xe chở nông sản lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn ngày càng tăng cộng với sự kiểm soát chặt chẽ về phòng, chống dịch COVID-19 của nước bạn Trung Quốc đã gây tình trạng ùn ứ hàng nghìn xe chở hàng nông sản tại cửa khẩu.

Những ngày gần đây, bãi đỗ xe phi thuế quan tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) luôn trong tình trạng quá tải. Tốc độ thông quan chậm, nhưng hàng từ nhiều địa phương trong cả nước vẫn đổ dồn về. Theo thống kê sơ bộ, đến sáng ngày 1/12, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) còn tồn gần 3.000 xe hàng (riêng tại cửa khẩu Tân Thanh gần 1.700 xe).

Trong khi tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thì phía Trung Quốc vẫn thực thi chính sách "Zero Covid", chỉ cần một ca nhiễm dịch Covid-19 theo lái xe xuất hàng thì cửa khẩu sẽ bị đóng lại. Nhiều lái xe mặc dù đến cửa khẩu đã được 7-8 ngày vẫn chưa thể thông quan. Các lái xe phải tự nấu nướng, tắm giặt, ăn ngủ tại chỗ nhiều ngày liền, đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Những ngày gần đây, bãi đỗ xe phi thuế quan tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) luôn trong tình trạng quá tải.

Những ngày gần đây, bãi đỗ xe phi thuế quan tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) luôn trong tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Văn Thùy, lái xe chở sắn khô từ tỉnh Sơn La lên cửa khẩu Tân Thanh cho biết: “Tôi chở hàng sắn khô lên đây đến thời điểm này đã được 6 ngày rồi, chưa biết bao giờ được xuất sang bên kia. Điều kiện sinh hoạt ở đây phải nói là rất khó khăn, quán xá không có, thực phẩm thì đắt đỏ, anh em lái xe ở đây đều phải tự túc nấu nướng. Tôi cũng mong cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ trong điều kiện có thể để anh em lái xe xuất khẩu hàng một cách nhanh nhất để được về với gia đình chứ không mỗi chuyến cứ cả bốc hàng, giả hàng đến gần 20 ngày thì cũng vô cùng khó khăn”.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn như Biên phòng, Hải Quan, Kiểm dịch y tế… tăng cường lực lượng, tạo mọi điều kiện trong công tác hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu.

Thiếu tá Trương Tuấn Giang, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, cho biết: “Đồn Biên phòng Tân Thanh đã tổ chức đăng ký, điều tiết phân luồng cho các xe, sắp xếp các phương tiện vào bãi phi thuế quan theo đúng thứ tự và từ đó cùng với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu phối hợp giám sát, kiểm tra xét nghiệm cho các lái xe đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch. Chúng tôi cũng duy trì việc đảm bảo ANTT tại các bến bãi, đảm bảo các lái xe giữ khoảng cách, thực hiện 5K. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức triển khai lực lượng trực 24/24 để sẵn sàng đăng ký, phân luồng tiếp nhận cho các xe trong ngày trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hết mức để hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng nhất có thể”.

Chính quyền tỉnh Lạng Sơn cũng tiếp tục triển khai hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc để bàn giải pháp đẩy mạnh thông quan hàng hóa trong thời gian tới.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo tới doanh nghiệp, các lái xe chủ động nắm bắt tình hình XNK, điều tiết phương tiện và hàng hóa lên cửa khẩu 1 cách phù hợp để hạn chế phát sinh tăng thời gian, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

Tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các địa phương có hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn chỉ đạo tăng cường giám sát, quản lý, đảm bảo các vùng trồng, vùng sản xuất hàng hóa xuất khẩu an toàn với dịch COVID-19, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu đề ra hiện nay. Chính quyền tỉnh Lạng Sơn cũng tiếp tục triển khai hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc để bàn giải pháp đẩy mạnh thông quan hàng hóa trong thời gian tới./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cua-khau-tan-thanh-lang-son-lai-xe-an-ngu-tai-ben-de-doi-thong-quan-908966.vov