Chuyển nhượng 11/6: Real tăng lương, Ronaldo vẫn chưa đồng ý ở lại

Dù Real đã đưa ra đề nghị tăng lương lên đến 28,5 triệu bảng/mùa nhưng Ronaldo vẫn chưa cam kết tương lai với CLB.

Real quyết định nâng lương cho Ronaldo lên 28,5 triệu bảng/mùa, với hi vọng giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Real quyết định nâng lương cho Ronaldo lên 28,5 triệu bảng/mùa, với hi vọng giữ chân tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đến thời điểm này Ronaldo vẫn đang "hờ hững" và chưa cam kết ở lại CLB.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha e ngại việc Real mua Neymar sẽ ảnh hưởng đến vị trí của anh ở đội. Bên cạnh đó, CR7 cũng đang được một số CLB lớn mời gọi nồng nhiệt.

Lyon bất ngờ "lật kèo", Nabil Fekir sẽ không thể sang Liverpool.

Trước đó, The Kop gần như đã đạt được thỏa thuận mua Nabil Fekir với giá 53 triệu bảng.

Tuy nhiên, đã có một CLB lớn xuất hiện và sẵn sàng trả giá cao hơn. Chủ tịch của Lyon - Jean Michel Aulas cho biết: "Kỳ chuyển nhượng còn rất dài và có những CLB lớn quan tâm đến Nabil Fekir. Do đó, chúng tôi chưa muốn chốt điều gì".

Ngoài Liverpool, cả Real và PSG được cho là đều quan tâm đến Nabil Fekir. Mức giá của cầu thủ này có thể đẩy lên đến mức 80 triệu bảng.

Thủ thành Romero vừa kí hợp đồng với MU đến tận năm 2022.

Dù thường xuyên phải ngồi dự bị cho De Gea, nhưng Romero vẫn được HLV Mourinho quan tâm đặc biệt.

Anh cho biết: "Thời điểm này tôi đang hạnh phúc ở MU và sẽ không đi đâu hết. Tôi biết Mourinho đã rất vất vả để xin về hợp đồng đến năm 2022 cho tôi. Tôi biết ơn về điều đó và sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn ở mùa sau".

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/chuyen-nhuong-116-real-tang-luong-ronaldo-van-chua-dong-y-o-lai-773152.vov