Chuyển nhượng 1/1: Man City bạo chi vì ngôi sao Harry Kane

Hôm nay, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông (tháng Một) ở châu Âu sẽ chính thức mở cửa. Sau đây là những tin tức chuyển nhượng hấp dẫn nhất trong ngày.

Man City tính gây sốc với Harry Kane.

Man City tính gây sốc với Harry Kane.

Man City bạo chi gây sốc vì Harry Kane. Theo Bild Sport, Man City đã thông qua kế hoạch gây sốc, bạo chi 90 triệu bảng mua Harry Kane của Tottenham vào mùa Hè tới. Đội chủ sân Etihad tin rằng Kane là sự thay thế hoàn hảo cho Sergio Aguero, người đã 32 tuổi và liên tục vắng mặt vì chấn thương trong năm qua.

Trong vòng 6 năm trở lại đây, Kane luôn được xem là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu khi đều đặn ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Ngoài ra, ngôi sao 27 tuổi này cũng có 2 lần giành giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Tất nhiên, đây là thương vụ không dễ thành công với Man City, bởi lẽ Tottenham cũng cho thấy tham vọng rất lớn ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, nếu Kane có ý định ra đi, rất nhiều đại gia khác sẵn sàng nhảy vào cuộc cạnh tranh với Man City.

M.U gia hạn hợp đồng với Jesse Lingard. Theo Sky Sports, M.U đã quyết định kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Jesse Lingard, qua đó giữ chân tiền vệ 27 tuổi này đến mùa Hè năm 2021. Trong năm 2020, Lingard gần như không đóng góp gì cho M.U vì chấn thương và sa sút phong độ. Tuy vậy, M.U không muốn mất trắng anh sau mùa giải này và họ hy vọng sẽ thu về một khoản tiền khi bán anh.

Arsenal săn tìm tiền vệ tấn công. Theo Goal, ưu tiên hàng đầu của HLV Arsenal, Mikel Arteta trong tháng Một này là bổ sung vào đội hình một tiền vệ tấn công. Các mục tiêu Arsenal nhắm đến là Isco của Real Madrid và Julian Brandt của Dortmund.

Isco đang bị thất sủng ở Real Madrid.

Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải bán cầu thủ trước khi mua, bởi lẽ đội hình một của họ đã phình to quá giới hạn. Hồi đầu mùa, Arsenal buộc phải loại Mesut Ozil và Skoratis ra khỏi danh sách dự Ngoại hạng Anh, bởi lẽ họ chỉ được đăng ký tối đa 17 cầu thủ không thuộc diện “cây nhà, lá vườn”.

Hiện tại, Arsenal mới đẩy được Sead Kolasinac ra đi. Ngay khi thị trường mở cửa, hậu vệ người Bosina đã rời Arsenal để trở lại CLB cũ, Schalke 04.

Eric Garcia dứt tình với Man City. Theo truyền thông Anh, Eric Garcia đã quyết định chia tay Man City để trở về Barcelona bất chấp sự van nài của HLV Pep Guardiola và đội chủ sân Etihad. Hợp đồng của trung vệ trẻ này sẽ hết hạn vào cuối mùa và anh được phép đàm phán, chốt thỏa thuận cá nhân với Barcelona ngay từ bây giờ. Hiện tại, vấn đề duy nhất trong thương vụ này là Eric Garcia sẽ rời Man City ngay lập tức hay ra đi theo dạng tự do vào mùa Hè tới.

M.U vẫn theo sát Jack Grealish. Theo Daily Mail, M.U vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội trưởng của Aston Villa, Jack Grealish cho dù đã có Bruno Fernandes. Jack Grealish hiện là cầu thủ sáng tạo nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi tạo ra 50 cơ hội cho các đồng đội, cao hơn cả Kevin de Bruyne.

Jack Grealish là một trong những tiền vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Một số tin đồn khác cho biết Jack Grealish vốn là người hâm mộ M.U từ nhỏ và rất muốn chuyển đến Old Trafford thi đấu. Tuy vậy, cơ hội cho M.U thực hiện thương vụ này phụ thuộc vào việc họ có bạo chi hay không, bởi lẽ Aston Villa chỉ chấp nhận để Jack Grealish ra đi với giá 100 triệu bảng.

Tottenham sợ Hugo Lloris về PSG. Theo The Sun, Tottenham đang rất lo ngại đội trưởng của họ, thủ môn Hugo Lloris sẽ đầu quân cho PSG theo tiếng gọi của người thầy cũ, Mauricio Pochettino. Trong quá khứ, PSG từng nhiều lần liên hệ với Lloris nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, họ tin rằng thủ môn người Pháp sẽ thay đổi nhờ sự xuất hiện của HLV Pochettino.

Để chuẩn bị cho khả năng mất Lloris, Tottenham cũng lên danh sách các thủ môn tiềm năng thay thế, bao gồm Sam Johnstone của West Brom và Dean Henderson của M.U

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chuyen-nhuong-11-man-city-bao-chi-vi-ngoi-sao-harry-kane-1772654.tpo