Chuyện những cặp anh em đại gia nổi tiếng nhất Việt Nam

Trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam có không ít cặp anh em đại gia kinh doanh thành công và trở thành những người giàu có.

Chủ tịch tập đoàn ThaiGroup - Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là một trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009". Công ty của bầu Thụy kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, bóng đá, xây dựng, sản xuất xi măng…

Chủ tịch tập đoàn ThaiGroup - Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là một trong nhóm 100 doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2009". Công ty của bầu Thụy kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, bóng đá, xây dựng, sản xuất xi măng…

Người ta gọi ông là bầu Thụy vì ông từng là nhà đầu tư của 2 đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam 2011 là Câu lạc bộ bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Quảng Nam.

Đại gia Nguyễn Đức Thụy nổi tiếng về độ "chịu chơi" khi sở hữu nhiều xe sang đắt tiền như chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, 3 Rolls-Royce Ghost và 1 Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8…

Anh trai của bầu Thụy là ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xuân Thiện, thành viên Tập đoàn Xuân Thành (hiện đã đổi tên thành ThaiGroup). Ngồi ở vị trí ghế nóng, ông Nguyễn Văn Thiện đã đưa công ty ngày càng phát triển trên nhều phương diện.

Bầu Thụy cũng có một người em trai là Nguyễn Xuân Thủy, người từng thay thế anh trai mình dẫn đàn đội bóng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Đại gia Đoàn Nguyên Đức (hay bầu Đức) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai từng được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

Bầu Đức đang sở hữu hơn 329 triệu cổ phiếu HAG, tương đương khối tài sản 1.322 tỷ đồng.

Gia đình ông Đoàn Nguyên Đức có 9 người nhưng anh em đại gia rất kín tiếng, duy chỉ có người em trai Đoàn Nguyên Thu là người sát cánh với bầu Đức nhất. Ông Thu làm việc tại HAGL từ năm 1999.

Hai anh em đại gia gốc Hoa - Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên được mọi người biết đến với đế chế” Kido. Ông Trần Kim Thành hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.

Còn ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido. Tập đoàn Kido, tiền thân là tập đoàn Kinh Đô được thành lập vào năm 1993 và từ đó trở thành một trong những công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

Video: Đại gia Việt lùng sục cá ‘khủng long 6 sừng’. Nguồn: VTC14

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chuyen-nhung-cap-anh-em-dai-gia-noi-tieng-nhat-viet-nam-1424032.html